TPO - Chiều 19/4, tại khu vực nhà chờ ga Dĩ An (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) có một trường hợp hành khách đi tàu tử vong. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân tử vong do bệnh lý.
Theo các bác sĩ, nhiễm khuẩn tai mũi họng là một trong những bệnh lý phổ biến ở trẻ em. Đây cũng là nguyên nhân hàng hàng đầu dẫn đến nhiễm trùng đường hô hấp và các biến chứng như viêm phổi, viêm não, suy hô hấp,…
TPO - Trong số 5 bị can bị khởi tố trong vụ cháy karaoke làm 32 người chết, có một bị can là cựu cán bộ công an đã tử vong. Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố bị can này nhưng cho tại ngoại điều tra vì đang mắc bệnh nặng.
TPO - Trong đó, 5 loại ung thư nguy hiểm, thường gặp nhất tại Việt Nam hiện nay thì có tới 3 loại ung thư đường tiêu hóa. Lối sống mất cân đối giữa dinh dưỡng và vận động trong xã hội hiện đại đang khiến bệnh lý tiêu hóa ngày càng gia tăng và trẻ hóa.
TPO - Thi thể người đàn ông 69 tuổi ở Quảng Nam được phát hiện trong ngôi nhà bốc mùi hôi ở thành phố Tam Kỳ. Lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra.
TPO - Bình Dương vừa ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 tử vong. Bệnh nhân có các bệnh lý nền và là trường hợp tử vong đầu tiên ở tỉnh này kể từ đợt dịch lần thứ tư đến nay.
TPO - Tại Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến ngày 1/4, trung bình số ca nhiễm mới từ 2- 5 ca/ngày. Tuy nhiên, từ ngày 1/4 đến nay, số người nhiễm COVID-19 tăng dần. Cụ thể, trong 7 ngày qua, số ca mắc trung bình là 79 ca/ngày.
Từ nay đến hết tháng 3/2023 Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 sẽ phối hợp với Tổ chức Operation Walk Chicago (OWC), Hoa Kỳ phẫu thuật miễn phí thay khớp háng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
TPO - Sáng 1/12, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã có kết luận nguyên nhân tử vong của cháu bé T.H.A (5 tuổi, học sinh Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân).
TPO - Đột quỵ, căn bệnh nguy hiểm đang gia tăng trong cộng đồng và ngày càng trẻ hóa. Bác sĩ khuyến cáo, điều chỉnh lối sống và chủ động kiểm soát các nguyên nhân gây bệnh, mỗi người có thể giảm được 80% nguy cơ đột quỵ.
TP - Giảm cân - từ khóa khá nóng của thời hiện đại, khi con người, đặc biệt là chị em phụ nữ đã ý thức hơn về vẻ đẹp hình thể của mình. Soi chiếu dưới góc độ của “Thì thầm bên gối”, hóa ra cũng có sự liên quan chặt chẽ.
TPO - Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy rơi vào tình trạng quá tải khi hàng loạt bệnh nhân từ các tỉnh được chuyển đến sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Số ca bệnh tăng cao kỷ lục so với thời điểm sau dịch bệnh khiến bệnh viện phải nỗ lực ứng phó.
TPO - Không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người bệnh, sa sút trí tuệ còn tạo các gánh nặng về kinh tế cho gia đình, xã hội. Căn bệnh này có thể gặp ở mọi giới và thường xuất hiện từ nhóm tuổi trung niên.
TPO - Thành Đoàn Hà Nội thông báo tuyển bác sĩ tình nguyện tham gia hành trình Thầy thuốc trẻ Thủ đô chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 năm 2022: Chạm "AI" chạm sức khỏe, diễn ra từ tháng 5 đến hết năm 2022 qua hình thức khám trực tiếp và tư vấn trực tuyến.
TPO - Nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng toàn thân lở loét, tróc da, rỉ dịch. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ xác định bệnh nhân mắc hội chứng Rowell – một bệnh lý rất hiếm gặp trên toàn thế giới.
TPO - Ngày 7/1, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM đã chính thức đưa khoa COVID-19 điều trị cho bệnh nhi với quy mô 150 giường, đi vào hoạt động. Đây là giải pháp thích ứng an toàn trong tình hình mới, sống chung với dịch bệnh.
Đột quỵ là bệnh lý cấp tính nguy hiểm, thường xảy ra đột ngột, có tỷ lệ tử vong cao nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Mỗi năm ở Việt Nam có hơn 200.000 người bị đột quỵ, hơn 50% trong số đó tử vong và chỉ có 10% sống sót là có bình phục hoàn toàn. Tuy nhiên, bệnh lý này hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu nhận biết các nguy cơ.
TPO - Tê chân tay có thể chỉ là một phản ứng của cơ thể trước tác động bên ngoài và sẽ nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên thì rất có thể bạn đã mắc phải một số bệnh lý.
TPO - Ngày 14/9, Bênh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho hay, một bệnh nhân 88 tuổi ở xã Hải Phú (Bố Trạch – Quảng Bình) mắc COVID-19 đã tử vong sau thời gian điều trị tích cực tại bệnh viện.
TPO - Theo Bộ Y tế, 17 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong đều có bệnh lý nền nặng với 82,4% có nhiều hơn 1 bệnh lý kèm theo phổ biến nhất là suy thận mạn (12), tăng huyết áp (8), đái tháo đường (8), tim mạch (7) và ung thư (3).
TPO - Cụ bà 88 tuổi (BN161) là bệnh nhân mắc COVID-19 nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trải qua khoảng 30 ngày thở máy, điều trị hồi sức tích cực. Ngoài bệnh nền là xuất huyết não, liệt cứng nửa người trái, bệnh nhân còn bị tăng huyết áp. Đến chiều 1/5, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 161 đã âm tính với virus SARS-CoV-2.
TPO - Ông N.N.T được xác định tử vong do bệnh lý. Trước đó, ông có biểu hiện bị sốt nên tự mình đến bệnh viện để truyền nước rồi về nhà. Sau một tuần người thân không liên lạc được thì phát hiện vụ việc.
TPO - Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, cơ quan này vừa có kết luận xác định nguyên nhân dẫn đến việc bị can Đặng Thanh Tùng chết là do nguyên nhân bệnh lý, không có dấu vết tác động của ngoại lực.
Thuốc lá được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu mắc các bệnh lý hô hấp. Hút thuốc lá không những gây ung thư phổi mà còn gây ra nhiều bệnh phổi khác. Có rất nhiều các chất độc hại nên cả người hút thuốc lá và người không hút thuốc nhưng hít phải khói thuốc đều có thể mắc phải 4 nhóm bệnh lý chính: Hô hấp, Ung thư, Tim mạch, Sinh dục – Thai sản.