Y bác sĩ trèo đèo lội suối vào tận bản vận động tiêm vắc xin phòng sởi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước tình trạng nhận thức của người dân còn thấp, các bác sĩ vùng cao tỉnh Nghệ An phải vào tận bản, đến tận nhà để tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin phòng sởi cho trẻ.

Ông Sầm Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với lực lượng các đoàn thể quyết liệt thực hiện tốt chiến dịch tiêm vắc xin phòng sởi cho các trẻ nhỏ trên địa bàn. Chiến dịch được thực hiện trước tình trạng nhiều em ở huyện này được phát hiện mắc bệnh sởi.

Y bác sĩ trèo đèo lội suối vào tận bản vận động tiêm vắc xin phòng sởi ảnh 1

Y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tương Dương (Nghệ An) vào các bản vùng sâu, đến tận nhà người dân tuyên truyền, tiêm vắc xin sởi cho trẻ.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, huyện Kỳ Sơn ghi nhận số ca sốt phát ban nghi sởi cao nhất tỉnh Nghệ An với hơn 600 ca.

Theo ông Hải, một phần nguyên nhân do nhận thức còn thấp, nhiều người dân còn chủ quan, lơ là, không đưa trẻ đi tiêm vắc xin đầy đủ. Vậy nên tỉ lệ tiêm vắc xin sởi ở huyện này còn rất thấp.

“Nhiều gia đình bố mẹ đi làm ăn xa, các cháu nhỏ gửi lại cho ông bà chăm sóc nên thiếu sự quan tâm và chủ quan, lơ là. Chúng tôi đang phối hợp với các đoàn thể đến tận các hộ dân tuyên truyền về tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin cho người dân. Với các bản làng vùng sâu vùng xa, chúng tôi cũng cử lực lượng vào tận nơi để tiêm cho người dân”, ông Hải nói.

Y bác sĩ trèo đèo lội suối vào tận bản vận động tiêm vắc xin phòng sởi ảnh 2

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Nghệ An ghi nhận hơn 1.360 ca sốt phát ban nghi sởi.

Tại huyện Tương Dương, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn 130 ca mắc bệnh sởi. Trước tình trạng nhiều trường hợp trẻ được phát hiện mắc bệnh sởi gần đây, Trung tâm Y tế huyện Tương Dương cũng đã tăng cường việc tuyên truyền, đến tận nhà người dân để vận động tiêm vắc xin phòng chống bệnh sởi.

“Chúng tôi đang phối hợp với lực lượng quân y đến các bản, đến tận nhà để tuyên truyền, tư vấn cách phòng chống bệnh sởi, cũng như phát các nhu yếu phẩm để tăng cường dinh dưỡng cho trẻ. Với đặc thù người dân tộc thiểu số rất ngại việc tiêm vắc xin, nên chúng tôi luôn tìm cách nói chuyện để họ hiểu về tác dụng của vắc xin, và nỗ lực tiêm phòng, tăng cường dinh dưỡng cho trẻ”, ông Vi Xuân Chiến - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tương Dương nói và cho biết, trước diễn biến dịch sởi đang phức tạp, đơn vị này sẽ lập trạm dã chiến để hỗ trợ, điều trị ngay cho trẻ ở những bản vùng sâu.

Y bác sĩ trèo đèo lội suối vào tận bản vận động tiêm vắc xin phòng sởi ảnh 3

Lãnh đạo CDC Nghệ An kiểm tra công tác tiêm chủng.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, tỉnh Nghệ An ghi nhận hơn 1.360 ca sốt phát ban nghi sởi, không có ca tử vong. Các ca mắc bệnh tập trung chủ yếu ở huyện Kỳ Sơn, Tương Dương.

Trước đó ngày 27/2 Sở Y tế Nghệ An đã ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi cho trẻ 6 đến dưới 9 tháng tuổi. Đến ngày 20/3, Sở Y tế Nghệ An tiếp tục ban hành kế hoạch tiêm chủng sởi đợt 2 năm 2025 trên địa bàn toàn tỉnh cho gần 48.800 trẻ từ 6 tháng đến 10 tuổi. Trong đó trẻ 6 tháng đến 9 tháng tuổi cần tiêm là gần 14.000, từ 1 đến năm tuổi là hơn 13.000 và từ 6 đến 10 tuổi là hơn 21.700 trẻ. Chiến dịch đợt 2 kết thúc vào ngày 31/3/2025.

Để phục vụ tiêm chủng Nghệ An cũng đã cấp 15.800 liều vắc xin sởi và 40.300 liều vắc xin Sởi-Rubella. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đang cử nhiều đoàn công tác về các địa phương để giám sát, hướng dẫn và trực tiếp hỗ trợ các hoạt động tiêm chủng, phòng chống bệnh sởi.

MỚI - NÓNG
Bình luận