kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025

Xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên (*)

TPO - “Chúng ta tin tưởng rằng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam, với bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện sẽ đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc ”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ.

Tối 18/3, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa.

Xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên (*) ảnh 1

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo Thủ đô Hà Nội, các địa phương.

Thưa các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các bạn đoàn viên, thanh niên thân mến!

Hôm nay, trong không khí trang trọng và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi rất vui mừng tham dự Chương trình Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2025) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025 – phần thưởng cao quý dành cho những cán bộ Đoàn tiêu biểu, có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên mọi miền Tổ quốc, lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí luôn tràn đầy khát vọng cống hiến, tinh thần tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, đóng góp sức trẻ, tài năng, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Thưa tất cả các đồng chí và các bạn!

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Trải qua 94 năm xây dựng và trưởng thành, với sức trẻ và nhiệt huyết cháy bỏng; với tinh thần xung phong, tình nguyện; với tài năng sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Đoàn ta, đã luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Được tập hợp dưới hàng ngũ của Đoàn, các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, hăng hái đi tiên phong trên mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Từ những lớp thanh niên: "Dốc Pha Đin chị gánh, anh thồ/ Đèo Lũng Lô anh hò, chị hát/Dù bom đạn xương tan, thịt nát/ Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh...", đã cùng lịch sử dân tộc làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Đến những lớp thanh niên: "Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau/Xếp bút nghiên lên đường ra trận"/ "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong"/ "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai", đã cùng lịch sử dân tộc làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, thu giang sơn về một mối.

Thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay đã tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc, mang trong mình lòng yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha và tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; là đội quân xung kích cách mạng, sẵn sàng đảm nhận và quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ với tinh thần không ngừng học tập, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, giải quyết các vấn đề xã hội, lưu giữ và phát triển truyền thống văn hóa dân tộc quý báu cũng như làm rạng danh Việt Nam trên trường quốc tế.

Những tấm gương như: Bí thư Đoàn phường Sông Cầu, tỉnh Bắc Kạn; Bí thư huyện Đoàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; hay như Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Y Dược, Đại học Huế... chính là những người thắp lửa, truyền cảm hứng và dẫn dắt phong trào thanh niên bằng tâm huyết, trí tuệ và sự gương mẫu; bằng tinh thần đoàn kết, tận tụy, không ngại khó khăn, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở bất kỳ đâu, nhất là những nơi khó khăn gian khổ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi trân trọng biểu dương, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích và cống hiến xuất sắc của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng trong suốt chặng đường vừa qua.

Tôi cũng chúc mừng các đồng chí cán bộ Đoàn xuất sắc được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025. Chúc các đồng chí là những hạt nhân tiêu biểu, là niềm tự hào của tổ chức Đoàn và thanh niên Việt Nam.

Chúng ta mong rằng các đồng chí tiếp tục giữ vững tinh thần tiên phong, gương mẫu, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, luôn khát khao cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và sáng tạo.

Xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên (*) ảnh 2

Thưa các đồng chí và các bạn!

Đất nước ta sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế được nâng lên, là nền tảng, động lực quan trọng để đất nước vươn mình bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc đang phấn khởi và quyết liệt triển khai thực hiện những chủ trương, quyết sách chiến lược, mang tính cách mạng. Đó là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; cuộc cách mạng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cuộc cách mạng về phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Trong bối cảnh đó đặt ra những yêu cầu mới đối với thế hệ trẻ Việt Nam về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng cống hiến, nêu cao trách nhiệm đối với đất nước. Tôi đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Trước hết, chúng ta cần quán triệt và nhận thức thật sự đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của những chủ trương, quyết sách chiến lược, mang tính cách mạng, mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm thực hiện. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ phải là lực lượng nòng cốt, gương mẫu đi đầu, nhất là trong nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để đưa đất nước phát triển bứt phá. Chúng ta phải là lực lượng chủ lực trong việc triển khai phong trào “Bình dân học vụ số" và mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng".

Thứ hai, đặc biệt coi trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Giáo dục và lan tỏa tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc” và khát vọng cống hiến cho đất nước. Phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ ba, tổ chức Đoàn cần chú trọng công tác cán bộ, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ thực đức, thực tài, như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”. Tổ chức Đoàn, Hội cần trở thành địa chỉ đỏ trong việc tập hợp, kết nối, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, thế hệ trẻ trong nước và ngoài nước. Bên cạnh đó, chúng ta cần quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng trong đoàn viên, thanh niên để kịp thời định hướng dư luận xã hội và hiến kế, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, chính sách.

Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tiếp tục quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ; có cơ chế, chính sách phù hợp để tạo điều kiện tốt hơn nữa cho thế hệ trẻ nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng cống hiến; quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn phát triển vững mạnh, kế thừa vững chắc truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước.

Xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên (*) ảnh 3
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo trao khen thưởng các cá nhân đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng

Thưa các đồng chí và các bạn!

Trong cuốn Nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” của Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc có trích dẫn câu nói của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn: “Thanh niên phải tắm mình trong ánh hào quang rực rỡ của tương lai”.

Chúng ta tin tưởng rằng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam, với bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện sẽ đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Một lần nữa, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu và các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công, tiếp tục có nhiều cống hiến vì sự phát triển của Đảng, của tổ chức Đoàn, tuổi trẻ Việt Nam và đất nước.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí!

(* Tiêu đề do Báo Tiền Phong đặt)

Tin liên quan
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Bảo đảm chất lượng, khách quan các đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Bảo đảm chất lượng, khách quan các đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng (nay là đảng ủy) các bộ, ngành, các đảng ủy trực thuộc Trung ương trong năm 2024 đã tích cực, chủ động chuẩn bị các đề án, báo cáo được phân công trong chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nhìn chung tiến độ, chất lượng đề án, báo cáo cơ bản đáp ứng yêu cầu.
Tinh gọn bộ máy: 'Nể nang, né tránh thì không làm được'

Tinh gọn bộ máy: 'Nể nang, né tránh thì không làm được'

TPO - Theo Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam Trần Anh Tuấn, thực hiện “cuộc cách mạng” tinh gọn bộ máy mà “vẫn nể nang, né tránh thì không làm được”. “Bộ máy tinh gọn nhưng chất lượng cán bộ công chức không cải thiện, không đưa ra khỏi bộ máy những người “sáng cắp ô đi tối cắp về”, những người lười biếng thì làm sao có thể thành công được”, ông Tuấn nói.
Đề xuất trao quyền cho Thủ tướng ban bố tình trạng khẩn cấp

Đề xuất trao quyền cho Thủ tướng ban bố tình trạng khẩn cấp

TPO - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM Nguyễn Vinh Huy cho rằng dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan ban bố tình trạng khẩn cấp có thể gây chậm trễ trong trường hợp khẩn cấp, cần phản ứng nhanh. Ông đề xuất nên trao quyền này cho Thủ tướng, Quốc hội sau đó giám sát việc phê chuẩn, thực thi thì sẽ hợp lý hơn.
Thông qua dự thảo kết quả kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

Thông qua dự thảo kết quả kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

TPO - Ngày 19/3, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.