Tối 18/3, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025.
Tham dự chương trình, có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; ông Nguyễn Lam - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư.
Cùng dự chương trình, các có ông Hà Quang Dự - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Vũ Trọng Kim - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam; ông Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.
Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.
![]() |
Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng |
Nhiều dấu son chói lọi
Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhìn lại chặng đường lịch sử 94 năm qua của Đoàn với nhiều dấu son chói lọi, là kết quả của sự tận hiến của nhiều thế hệ thanh niên, nhiều thế hệ cán bộ Đoàn, Hội, Đội.
Đó là thế hệ thanh niên khao khát tự do thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”, cùng cả nước làm nên cách mạng tháng Tám lịch sử, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Đó là thế hệ thanh niên “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “Tòng quân giết giặc lập công”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân để đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại thống nhất non sông…
Trong kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt từ khi Đảng thực hiện đường lối đổi mới, hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng do Đoàn tổ chức, “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”, “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”,“4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”…
Thanh niên Việt Nam đã dấn thân, xung kích, tiên phong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng có mặt ở mọi nơi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ mới, góp sức cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, xây dựng những công trình thanh niên cộng sản, khai phá đất hoang, trồng rừng, xây dựng các vùng kinh tế mới, đảo thanh niên, lập làng thanh niên lập nghiệp tại vùng biên giới, hải đảo và tiên phong, sáng tạo trong ứng dụng khoa học công nghệ góp phần tích cực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
"Kết quả hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII cho thấy phong trào thanh niên tiếp tục phát triển, có nhiều khởi sắc với những hoạt động sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, thực chất được xã hội và các tầng lớp nhân dân ghi nhận; tổ chức Đoàn - người vun trồng niềm tin, lý tưởng, người bạn đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp tiếp tục được thanh niên tin cậy", anh Huy nói.
Đặc biệt những ngày qua, tinh thần của Tháng Thanh niên năm 2025 với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng”, đã được lan toả rộng khắp đến các đối tượng thanh niên trên mọi miền tổ quốc, cùng với nhiều công trình, phần việc thanh niên có giá trị, đúng với ý nghĩa để Tháng Thanh niên thực sự là “Tháng của thanh niên, vì thanh niên và do thanh niên”.
![]() |
Các đại biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng |
Phát huy sức trẻ đưa đất nước “cất cánh”
Viết tiếp truyền thống vẻ vang 94 năm xây dựng và trưởng thành, theo anh Huy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam nguyện trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự hào dân tộc, tinh thần khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo để mang lại những giá trị thiết thực phát triển kinh tế - xã hội.
"Đó là tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, tâm thế và phát huy thanh niên trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ, thanh niên phải là những người đầu tiên, xung kích nhất ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4", anh Huy nhấn mạnh.
Tổ chức Đoàn cần tập trung tổ chức các hoạt động tạo môi trường nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy và thói quen của thanh niên về chuyển đổi số, hưởng ứng chủ trương “Bình dân học vụ số”, nhanh chóng phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số cho thanh niên.
Chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về thanh niên; vận động thanh niên tham gia xây dựng, phát triển hạ tầng số, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng chính phủ số, xã hội số và công dân số.
![]() |
Các đại biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng |
Muốn vậy, bản thân cán bộ Đoàn, các cấp bộ Đoàn phải tăng tốc hơn để ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động của mình, đột phá trong đổi mới tư duy về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cụ thể hoá Nghị quyết 57, từ đó xây dựng lực lượng cán bộ đoàn, lực lượng thanh niên thời đại mới - nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.
Trong bối cảnh đất nước đang thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, tổ chức Đoàn và cán bộ Đoàn cần chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và tinh giản bộ máy. Tổ chức Đoàn cần rà soát, sắp xếp lại cơ cấu, đảm bảo hoạt động thực chất, gắn với nhu cầu của đoàn viên, thanh niên. Cán bộ Đoàn cần nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa công tác quản lý, điều hành.
Với phương châm “chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn là trọng tâm, công tác cán bộ Đoàn là khâu đột phá” các cấp bộ Đoàn cần phải đặc biệt quan tâm tới chất lượng Đoàn tại cơ sở, tăng cường đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn, số hóa công tác quản lý tổ chức, cán bộ, đoàn viên, đặc biệt phát huy hơn nữa vai trò của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp cơ sở, huy động sức mạnh ngay tại chỗ, ngay từ địa bàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, để tổ chức đoàn hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần của Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Theo anh Huy, đất nước ta đang bước vào một thời kỳ mới - thời kỳ khẳng định vị thế, giá trị con người Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta nguyện quyết tâm đoàn kết, đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức trẻ, hòa khát vọng thanh xuân của mình với khát vọng chung của toàn dân tộc, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh, góp phần chuẩn bị thế và lực để đất nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hiện thực hoá tầm nhìn chiến lược, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
100 cán bộ Đoàn xuất sắc được tuyên dương tại Giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay thực sự là những người cán bộ sáng tạo, xung kích, tận tụy, gương mẫu.
"Hãy tiếp tục giữ nhiệt huyết đó và phát huy, nhân rộng những phẩm chất đẹp đó trong địa phương, đơn vị của mình. Hãy gắn bó và thật sự có uy tín trong thanh niên; phải là những người dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung; xứng đáng là thủ lĩnh thanh niên luôn “khát vọng - tiên phong - đoàn kết - bản lĩnh - sáng tạo”, anh Huy nói.