Vụ ĐKĐT: Đề xuất 4 phương án thoái hoàn

Vụ ĐKĐT: Đề xuất 4 phương án thoái hoàn
Ngày 3/8 ông Nguyễn Văn Lý, tân Phó Giám đốc Cty Điện lực TPHCM đã có buổi làm việc với Sở Công nghiệp tìm giải pháp thoái hoàn tiền điện trong vụ điện kế điện tử.

Theo đó, có 4 phương án được đề ra:

1 - Lấy điện năng bình quân trong một ngày của 3 chu kỳ ghi chỉ số điện kế liền kề trước khi gắn ĐKĐT nhân với số ngày sử dụng ĐKĐT, lấy số điện năng đó trừ đi điện năng đã trả tiền qua hóa đơn, được điện năng chênh lệch để xác định bồi hoàn.

2 - Sau khi thay ĐKĐT bằng điện kế cơ, tiếp tục sử dụng điện trong 3 tháng kế tiếp rồi xác định lượng điện bình quân một ngày (của điện kế cơ) rồi nhân với thời gian dùng ĐKĐT.

3, Sau khi thay ĐKĐT bằng điện kế cơ, đem ĐKĐT giao cho một đơn vị kiểm định độc lập để xác định sai số và tính tiền theo sai số đó. 4, Lắp điện kế cơ nối tiếp với ĐKĐT để đối chứng trong 1- 2 tháng và xác định sai số của ĐKĐT và tính tiền theo đó.

Theo những chuyên gia trong ngành điện, phương án 1 đơn giản, dễ thực hiện và chính xác hơn. Tuy nhiên, do chưa thống nhất được nên hôm nay (4/8) 2 bên tiếp tục bàn bạc và thống nhất chung.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.