Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành quy định về quản lý tài sản số, tiền kỹ thuật số, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.
UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn phê bình 34 sở, ngành, huyện, chủ đầu tư có kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra.
Nêu vấn đề, còn 84.800 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu dứt khoát phải phân bổ ngay trong quý I/2025, nếu chưa xong thì kiên quyết thu hồi, điều chuyển cho nơi khác.
Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Nam, hiện có 239 công trình, dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả, lãng phí, trong đó 127 công trình dự án sử dụng vốn đầu tư công và 112 dự án, công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách
Thủ tướng Chính phủ nghiêm khắc phê bình 26 bộ, cơ quan trung ương và 48 địa phương chưa phân bổ chi tiết hết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2025 đã được giao.
Dự án xây dựng tuyến đường vành đai ngoài - TP. Bạc Liêu (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Trước mắt, trong năm 2025 sẽ bố trí hơn 400 tỷ đồng để thực hiện.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình lưu ý, Ủy ban Dân tộc cần nghiên cứu tổ chức bộ máy mới tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn sau sáp nhập và bộ máy mới phải sẵn sàng đón nhiệm vụ mới.
Bình Thuận đã giải ngân đạt 76,5% so kế hoạch vốn được Thủ tướng giao và cao hơn mức trung bình của cả nước. Với Bà Rịa - Vũng Tàu, tính đến hết tháng 10 năm nay, tỉnh đã giải ngân được hơn 11.760 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 56,35% so với kế hoạch đã giao.
Lãnh đạo TP Hà Nội thống nhất chủ trương thực hiện 3 cây cầu lớn qua sông Hồng bằng nguồn vốn đầu tư công, gồm: Cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi.
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa phê bình 3 huyện Thanh Hà, Tứ Kỳ, Thanh Miện vì giải ngân vốn đầu tư công trong 10 tháng đầu năm rất thấp, thậm chí có huyện chỉ đạt 5,3%.
“Điều vô lý là người bệnh đáng ra chỉ phải trả chi phí dịch vụ khám chữa bệnh, thì bây giờ lại phải trả thêm một khoản nữa là lãi vay ngân hàng”, đại biểu Hoàng Văn Cường bày tỏ khi dẫn chứng một bệnh viện không được đầu tư bằng tiền ngân sách, phải vay vốn để xây dựng.
Mỗi ga tàu tốc độ cao Bắc - Nam đều 'đính kèm' khu đô thị; dự án Hồ chứa nước Bản Mồng: Mổ xẻ lỗi 'rùa bò' của Nghệ An, Thanh Hóa; điều kiện tiên quyết khi Việt Nam tái khởi động điện hạt nhân; chủ đầu tư dự án tai tiếng ‘xin’ Trung ương 220 tỷ đồng... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.
Trong 10 tháng năm nay, TP. Hải Phòng đã giải ngân hơn 9.400 tỷ đồng vốn đầu tư công, bằng 56% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng tốt như: sản xuất công nghiệp, du lịch, thu ngân sách đạt hơn 96.200 tỷ đồng.
Đã qua nửa năm nhưng cả nước còn 7 địa phương giải ngân vốn đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia dưới 20%, gồm: Bình Phước, Thái Bình, Hà Tĩnh, Cà Mau, Phú Yên, Hòa Bình, Nam Định.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải báo cáo kết quả rà soát, phân loại các dự án đầu tư công theo nhóm đang thực hiện với cam kết tiến độ rõ ràng và nhóm không thể triển khai do vướng mắc cơ chế, chính sách pháp luật.
Chủ trì hội nghị về thúc đẩy đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu thảo luận, làm rõ tại sao cùng một cơ chế, chính sách, có nơi làm tốt, có nơi làm chưa tốt, đúc kết những kinh nghiệm quý, bài học hay, xác định các giải pháp, nhiệm vụ để phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch trong năm 2024.
Năm tháng đầu năm, 33 bộ, cơ quan trung ương và 29 địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp. Bốn cơ quan chưa giải ngân đồng nào. Việc nhiều đơn vị ì ạch gây lo ngại về giải ngân của cả nước.
Theo số liệu từ Bộ Tài chính, 3 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải mới đạt 11,2%, thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước.