Nhiều dự án ở Thanh Hóa chậm trễ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Sở Kế hoạch và đầu tư Thanh Hóa, tính đến đến ngày 25/11, còn 23 dự án gặp khó khăn, vướng mắc; đến ngày 4/12 vẫn còn 17 dự án chưa lựa chọn được nhà thầu xây lắp...

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm nay của tỉnh Thanh Hóa là gần 15.000 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn là hơn 12.000 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2022 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm nay là hơn 2.000 tỷ đồng.

Số vốn đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh phân bổ, giao kế hoạch là gần 15.000 tỷ đồng, bằng 99,8% kế hoạch cho 296 chương trình, nhiệm vụ và dự án (trong đó phân bổ cho 93 dự án đã hoàn thành, bao gồm: 35 dự án đã hoàn thành có quyết toán và 58 dự án hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt; 120 dự án chuyển tiếp; 65 dự án khởi công mới; 18 dự án chuẩn bị đầu tư). Việc phân bổ, giao kế hoạch vốn năm 2023 đã tuân thủ các điều kiện, nguyên tắc, tiêu chí và thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định của pháp luật đầu tư công và các văn bản liên quan.

Nhiều dự án ở Thanh Hóa chậm trễ ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại Hội nghị toàn tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm nay.

Tính đến ngày 25/11, giải ngân vốn (bao gồm cả vốn năm 2022 kéo dài sang) được hơn 9.000 tỷ đồng, bằng 61,5% kế hoạch. Nếu chỉ tính riêng kế hoạch năm (không bao gồm vốn năm 2022 kéo dài sang) thì tỷ lệ giải ngân đạt 65,1% kế hoạch, tương đương so với tỷ lệ giải ngân vốn năm nay của cả nước.

Cũng theo Sở Kế hoạch và đầu tư Thanh Hoá, tính đến đến ngày 25/11, còn 23 dự án gặp khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất (trong đó có 22 dự án đã lựa chọn được nhà thầu và đang thi công). Đặc biệt, đến ngày 4/12 vẫn còn 17 dự án chưa lựa chọn được nhà thầu xây lắp...

Nguyên nhân của việc chậm giải ngân vốn đầu tư công là do hạn chế, khó khăn liên quan đến thể chế, chính sách, việc tổ chức thực hiện ở cơ sở; vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng...

Tại Hội nghị toàn tỉnh về đẩy nhanh vốn đầu tư công hôm 5/12, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã chỉ rõ một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công như tinh thần, trách nhiệm, sự lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở chưa cao, chưa quyết liệt; năng lực, trình độ của những người trực tiếp thực thi nhiệm vụ và năng lực nhà thầu còn nhiều hạn chế...

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đề nghị, trong thời gian còn lại của năm, các đơn vị nỗ lực để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra; tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phân tích, chỉ rõ nguyên nhân chậm ở từng dự án, từng khâu trong quá trình thực hiện để có hướng xử lý, tháo gỡ kịp thời. Đồng thời lưu ý, trong quá trình thực hiện phải gắn với kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả thực thi; nguyên tắc bố trí vốn phải đúng theo quy định của pháp luật và có sự linh hoạt trong triển khai, tạo điều kiện tối đa cho nhà thầu ứng và thanh toán khối lượng. Đối với các nhà thầu thi công chậm trễ thì chủ đầu tư, các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện...

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh hoá, đến cuối tháng 11/2023, một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt dưới mức trung bình của cả tỉnh như: Sở Giao thông - Vận tải; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa. Ở cấp huyện có UBND các huyện Ngọc Lặc, Nga Sơn, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Mường Lát, Thường Xuân, Thạch Thành...

MỚI - NÓNG