Chủ tịch TPHCM: Phải nghĩ ra cơ chế để thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người đứng đầu chính quyền TPHCM yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương "nghĩ ra cơ chế để thực hiện" khi làm việc với TP. Thủ Đức về công tác giải ngân vốn đầu tư công. 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Thủ Đức về công tác giải ngân vốn đầu tư công vào sáng 6/11, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị TP. Thủ Đức và các quận huyện, các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm 60 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, nhất là đầu tư công.

Chủ tịch TPHCM: Phải nghĩ ra cơ chế để thực hiện giải ngân vốn đầu tư công ảnh 1

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức. Ảnh: Ngô Tùng

Theo Chủ tịch Phan Văn Mãi, số dự án mà TP. Thủ Đức được giao (theo báo cáo của kho bạc) là 113 dự án với tổng vốn 2.477 tỷ đồng, trong đó 31 dự án đã giải ngân đạt 100% và 9 dự án đạt trên 90%. Tuy nhiên, những dự án này có quy mô, tổng vốn không lớn và chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong tổng thể. Các dự án giải ngân thấp do gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB).

Chủ tịch TPHCM: Phải nghĩ ra cơ chế để thực hiện giải ngân vốn đầu tư công ảnh 2

Chủ tịch Phan Văn Mãi trao đổi tại buổi làm việc.

Ông Phan Văn Mãi đề nghị TP. Thủ Đức nhanh chóng tổng hợp, đề xuất và cùng Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh pháp lý, lập phương án bồi thường... và đề xuất thực hiện theo quy định pháp luật, trên cơ sở nghiên cứu Nghị quyết 98 của Quốc hội cũng như vận dụng những kinh nghiệm trước đây TPHCM đã làm.

Đặc biệt, người đứng đầu chính quyền TPHCM lưu ý, trong quá trình thực hiện, có những vấn đề phát sinh từ nhu cầu và mục tiêu phát triển của thành phố thì có thể đề xuất nghiên cứu triển khai.

“Tôi nói lại một lần nữa, Nghị quyết 98 và Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Thành ủy đã giao cho chúng ta vai trò rất lớn nên phải nghĩ ra cơ chế để thực hiện. Phải tổ chức cho được tổ chức bộ máy và lực lượng để thực hiện”, ông Mãi nhấn mạnh.

Trong bồi thường, GPMB, Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý tuy kế hoạch là giải ngân vốn nhưng mục tiêu cuối cùng là tiền phải đến với người dân, từ đó đồng thuận bàn giao mặt bằng. Giải quyết được vấn đề này, thành phố có mặt bằng để tiếp tục triển khai dự án. Người dân nhận tiền tiếp tục sinh kế mới, tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội.

Báo cáo kết quả giải ngân đầu tư công, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết, tổng số vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố phải tập trung thực hiện trong năm 2023 là 9.460 tỷ đồng với 128 dự án. Đến nay, tổng giá trị giải ngân các dự án trên địa bàn TP. Thủ Đức là hơn 6.522 tỷ đồng/9.460 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 69%.

Về kế hoạch 2 tháng cuối năm, trong tổng nguồn vốn được giao cho TP. Thủ Đức năm 2023, nguồn vốn bố trí để thực hiện công tác bồi thường GPMB các dự án là 2.145/2.475 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 86,6%.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.