Loạt dự án FDI có vốn khủng 'xông đất' năm mới
TPO - Hàng loạt dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) quy mô lớn “xông đất” năm 2026. Cùng với đó, vốn thực hiện tăng mạnh, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.
TPO - Hàng loạt dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) quy mô lớn “xông đất” năm 2026. Cùng với đó, vốn thực hiện tăng mạnh, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.
TPO - Thủ tướng lưu ý xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, tiêu cực, các cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
TPO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bắt tay ngay vào giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026 với tổng vốn gần 995,4 nghìn tỷ, tăng 10,4% so với năm 2025.
TPO - Tuyên Quang nằm trong danh sách 12 tỉnh thành giải ngân vốn đầu tư công chậm, bị Thủ tướng phê bình. Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu tính kết quả giải ngân vào tiêu chí đánh giá thi đua của cán bộ vào cuối năm.
TP - Những ngày cuối cùng của năm 2025, nhiều dự án đầu tư công đang hối hả chạy nước rút để kịp cán đích. Trong bối cảnh kinh tế đối mặt nhiều sức ép, hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công được xem là “vốn mồi” quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và kích hoạt nguồn lực tư nhân.
TPO - Tốc độ giải ngân nhà ở xã hội tăng mạnh do nguồn cung nhà ở xã hội được cải thiện so với năm 2024. Hiện, nhiều dự án tại Hà Nội đang chuẩn bị ký hợp đồng, các ngân hàng đã vào chào mời các gói lãi suất thấp từ 4,8- 5,9%/năm.
TPO - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu rà soát, điều chuyển, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, tổ chức, cá nhân cố tình gây cản trở thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ bàn giao mặt bằng thi công chậm, làm ảnh hưởng tiến độ thi công và tỷ lệ giải ngân.
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng - Lê Hải Hòa yêu cầu gắn trách nhiệm của người đứng đầu từng đơn vị trong mức độ hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2025.
TPO - Chỉ còn khoảng hai tháng là kết thúc kỳ giải ngân vốn năm 2025, nhưng một số ban quản lý dự án tại TPHCM mới giải ngân được hơn 50% kế hoạch. Khối lượng vốn còn lại lên đến hàng ngàn tỷ đồng buộc các đơn vị phải “tăng tốc” mạnh mẽ nếu muốn hoàn thành mục tiêu giải ngân 100%.
TPO - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nêu, khi không giải ngân vốn ODA được, chúng ta buộc phải trả lại vốn cho nhà tài trợ, bày tỏ "rất đáng tiếc trong lúc đang hạn chế ngân sách".
TPO - Sau hơn 10 tháng, cả nước đã giải ngân 495.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, tương đương 54,9% kế hoạch. Điều này có nghĩa là hơn 400.000 tỷ đồng đang “nằm chờ” được khơi thông trong 2 tháng cuối năm - giai đoạn quan trọng "thúc" tăng trưởng, về đích mục tiêu năm nay.
TPO - Sau 10 tháng, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 52% kế hoạch. Nhiều địa phương sau sáp nhập chưa kịp kiện toàn bộ máy, thiếu ban quản lý dự án chuyên trách dẫn đến ảnh hưởng tiến độ giải ngân.
TPO - Theo báo cáo, còn 18 bộ, cơ quan Trung ương và 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn gần 38.400 tỷ đồng. Đến hết tháng 8/2025, có 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.