TPO - Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 17h30, ngày 11/9, đã có 324 người chết, mất tích (gồm 179 người chết và 145 người mất tích) do lũ quét, sạt lở đất và ảnh hưởng của bão số 3. Trong đó, Lào Cai thiệt hại nặng nhất khi có đến 72 người chết và 111 người mất tích. Riêng vụ lũ quét, sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, đến nay, cơ quan chức năng đã tìm thấy 26 người chết, và hiện còn 73 người mất tích.
TPO - Vụ bé gái 13 tuổi khám bệnh phát hiện mang thai: Tạm giữ cha dượng; Tổng thống Pháp lần đầu lên tiếng về lý do bắt CEO Telegram; Ít nhất 60 người bị thiệt mạng do vỡ đập tại Sudan... là những tin chính có trong Tin nhanh ngày 27/8/2024.
TPO - Gần một năm, cơ quan chức năng vẫn chưa kết luận nguyên nhân sự cố sạt trượt nghiêm trọng tại dự án hồ chứa nước 137 tỷ đồng. Dự án này từng được UBND tỉnh Đắk Nông công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai.
TPO - Nước lũ đã dâng cao ở hai thành phố thuộc vùng núi Ural của Nga hôm 7/4 sau khi sông Ural vỡ đập, "nhấn chìm" hơn 10.400 ngôi nhà và buộc hàng nghìn người phải sơ tán.
TPO - Truyền thông Israel ngày 6/4 cho biết, Iran đã ra lệnh báo động với toàn bộ các lực lượng vũ trang nước này, sẵn sàng cho kịch bản đối đầu trực diện với Israel.
TPO - Chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án Nhà máy thuỷ điện Ia Glae 2 (Gia Lai) bị phạt hành chính do vi phạm trong quá trình tổ chức thi công, dẫn đến đập tràn công trình bị vỡ trong đợt mưa lớn hồi đầu tháng 10, gây thiệt hại cho vùng hạ lưu.
TPO - Chủ đầu tư và đơn vị thi công xây dựng công trình Nhà máy thuỷ điện Ia Glae 2 chưa tuân thủ đầy đủ các nội dung, trình tự, biện pháp thi công, dẫn dòng thi công trong mùa lũ khi thi công phần tường thượng lưu.
TPO - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cho rằng, các nội dung báo cáo về sự cố công trình thuỷ điện Ia Glae 2 nêu sơ sài và không có thông tin.
TPO - Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân ban đầu gây nên tình trạng sạt lở đất ở Đắk Nông chủ yếu là do những bất ổn về mặt địa hình, địa chất. Trước đó, tỉnh này đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với 3 khu vực sạt trượt, sụt lún đất nghiêm trọng.
TPO - Chính quyền địa phương đã cho di dời khẩn cấp 20 hộ dân gần khu vực hồ thủy lợi. Khu vực này bất ngờ xuất hiện loạt vết nứt sâu, trượt xuống phần chân đập khiến các hạng mục của hồ chứa cũng bị nứt gãy theo.
TPO - Tỉnh Đắk Nông vừa lên tiếng trước thông tin một cá nhân nói lý do tự ý đắp hồ chứa nước vì đợi mãi không ai giải quyết hồ sơ xin cấp phép. Chủ hồ nước này cũng vừa bị xử phạt hành chính vì hành vi hủy hoại đất.
TPO - Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để đề nghị hỗ trợ sau vụ vỡ đập Kherson.
TPO - Bộ Công thương Nga xác nhận với Sputnik về chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công thương Denis Manturov tới Vùng Kherson hôm 10/6. Vài phút sau khi ông Manturov rời đi, khu vực này bị lực lượng Ukraine tập kích.
TPO - Quan chức do Nga bổ nhiệm ở Vùng Kherson đã đưa ra ước tính ban đầu về thiệt hại sau vụ vỡ đập Kakhovka. Vụ việc đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng dọc theo sông Dnipro.
TPO - Quyền thống đốc Vùng Kherson - Vladimir Saldo sáng 10/6 cho biết một số nơi trú ẩn tạm thời của những người sơ tán sau vụ vỡ đập Kakhovka đã bị tấn công.
TPO - Ngày 9/6, cơ quan an ninh nội địa Ukraine nói rằng họ đã chặn được một cuộc trao đổi qua điện thoại, nội dung trong đó chứng minh “một nhóm phá hoại” đã tấn công đập thủy điện Kakhovka ở miền Nam Ukraine.
TP - Ngày 8/6, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng tiến trình đàm phán để giải quyết xung đột với Nga không thể bắt đầu bằng việc dừng các hoạt động thù địch đơn thuần.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm khu vực Kherson – nơi bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ vỡ đập Kakhovka, tờ The Guardian dẫn nguồn trang Telegram của nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.
TPO - Ngày 7/6, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky bày tỏ cảm giác ngỡ ngàng trước tình trạng mà ông cho là thiếu hỗ trợ từ Liên Hợp Quốc và tổ chức Chữ Thập Đỏ trước tình cảnh ngập lụt mà người dân phải hứng chịu, sau khi đập thuỷ điện Kakhovka vỡ.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về tình hình hiện tại ở khu vực Kherson sau vụ vỡ đập Kakhovka với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
TPO - Theo CNN, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 7/6 đã đề xuất trong các cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc thành lập một ủy ban quốc tế điều tra vụ vỡ đập ở Vùng Kherson.
TPO - Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở một số khu vực thuộc vùng Kherson mà Nga đang kiểm soát, sau khi đập thủy điện Nova Kakhovka vỡ và gây ngập lụt ở một vùng rộng lớn, Tass đưa tin ngày 7/6.