THẾ GIỚI 24H: Iran báo động toàn quân, dọa tấn công trực diện Israel

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Israel ngày 6/4 cho biết, Iran đã ra lệnh báo động với toàn bộ các lực lượng vũ trang nước này, sẵn sàng cho kịch bản đối đầu trực diện với Israel.
THẾ GIỚI 24H: Iran báo động toàn quân, dọa tấn công trực diện Israel ảnh 1

Theo một số nguồn tin Israel, hai quan chức Iran đã tiết lộ với tờ The New York Times của Mỹ rằng Tehran đã quyết định sẽ tiến hành tấn công trực diện vào Israel nhằm đáp trả cuộc không kích ngày 1/4. Song song với đó, quốc gia Hồi giáo cũng ra lệnh báo động cao với toàn bộ các lực lượng vũ trang, nhằm sẵn sàng cho kịch bản leo thang căng thẳng. Truyền thông cũng như chính giới Iran chưa bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, trong một tuyên bố chính thức hôm 6/4, Tham mưu trưởng quân đội Iran Mohammad Bagheri khẳng định đòn đáp trả của nước này sẽ gây thiệt hại tối đa và khiến Israel phải hối hận. Iran sẽ cân nhắc thời gian phù hợp cho đòn giáng trả cùng một kế hoạch thực hiện chu toàn.


Nổ súng khiến nhiều người thương vong tại Mỹ. Ngày 6/4, cảnh sát Mỹ thông báo 1 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một vụ nổ súng ở quán bar tại Doral, bang Florida. Theo thông báo, vụ việc xảy ra sau một trận cãi vã, 1 vị khách đã rút súng bắn chết 1 nhân viên bảo vệ quán bar. Ngoài ra, 6 người khác bị bắn là người ngoài cuộc và 1 sỹ quan cảnh sát bị bắn vào chân. Hung thủ bị tiêu diệt tại chỗ.


Mexico cắt đứt quan hệ với Ecuador sau vụ lục soát đại sứ quán. Mexico tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador, sau khi xảy ra vụ việc cảnh sát Ecuador đột kích vào Đại sứ quán Mexico ở Quito để bắt giữ cựu Phó Tổng thống Jorge Glas. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mexico xác nhận sự việc này, đồng thời cho biết tất cả cán bộ ngoại giao Mexico sẽ rời Ecuador ngay lập tức. (XEM CHI TIẾT...)


OAS họp khẩn về sự cố ngoại giao Mexico – Ecuador. Ngày 6/4, Tổng thư ký Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) Luis Almargo đã đề nghị Hội đồng Thường trực OAS họp khẩn sau vụ việc lực lượng an ninh Ecuador tấn công Đại sứ quán Mexico tại thủ đô Quito để thực hiện việc bắt giữ cựu Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas, gây ra một trong những sự cố ngoại giao tồi tệ nhất trong 76 năm lịch sử của tổ chức có trụ sở tại Washington, Mỹ.


Biểu tình lớn tại Israel thúc giục chính phủ giải cứu con tin. Hàng chục nghìn người dân Israel tối 6/4 (giờ địa phương) đã đổ xuống đường biểu tình kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhanh chóng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza nhằm giải thoát cho hơn 130 con tin đang bị giam giữ tại đây. Các cuộc biểu tình tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Tel Aviv, Jerusalem, Beer Sheva, Haifa, Caesarea.


Tổng thống Ukraine Zelensky bất ngờ lên tiếng về lực lượng vũ trang Ukraine. Theo Hãng tin Nga RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky thừa nhận lực lượng vũ trang nước này có thể sớm cạn kiệt tên lửa phòng không do cường độ pháo kích cao. Ông Zelensky cho biết, có những thời điểm, tại Ukraine, chỉ tên lửa Patriot hoặc loại tương tự mới có thể hoạt động. Vì vậy, lực lượng vũ trang Ukraine phải chọn đối tượng cần bảo vệ, chọn địa điểm này hay địa điểm khác.


Tiếp tục vỡ đập ở Orsk, Nga. Tối 6/4, tiếp tục xảy ra một vụ vỡ đập khác tại Orsk làm nhiều ngôi làng chìm trong nước lũ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Kurenkov bay tới vùng Orenburg để tổ chức hoạt động cứu trợ. Theo số liệu mới nhất, 2.450 ngôi nhà và 3.200 khu vực lân cận trong thành phố bị ngập. 6 cơ sở y tế bị ảnh hưởng do lũ lụt khiến 88 bệnh nhân phải chuyển từ cơ sở y tế ngập lụt sang bệnh viện khác. Hơn 1.000 người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn, trong đó có 300 trẻ em. Chính quyền thành phố Orsk đã triển khai 12 trung tâm lưu trú tạm thời với sức chứa 13.000 dân.


Iran bắt giữ thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố IS. Trong tuyên bố đưa ra ngày 6/4, cảnh sát Iran cho biết đã bắt giữ một thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cùng với hai thành viên khác. Cảnh sát Iran đã bắt giữ Mohammad Zaker, được biết đến với cái tên “Ramesh” và hai phần tử khủng bố khác tại Karaj, phía Tây thủ đô Tehran, khi nhóm này chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công khủng bố vào thời điểm kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo trong tuần tới. 8 người khác đi cùng những kẻ khủng bố cũng đã bị bắt giữ.


MỚI - NÓNG