Điện đàm với Tổng thống Erdogan, Tổng thống Putin gọi vụ tấn công đập Kakhovka là 'tàn bạo'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo CNN, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 7/6 đã đề xuất trong các cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc thành lập một ủy ban quốc tế điều tra vụ vỡ đập ở Vùng Kherson.
Điện đàm với Tổng thống Erdogan, Tổng thống Putin gọi vụ tấn công đập Kakhovka là 'tàn bạo' ảnh 1

Từ trái sang: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: UBN

Tổng thống Erdogan nhấn mạnh trong cả hai cuộc gọi rằng một ủy ban quốc tế có thể được thành lập với sự tham gia của các chuyên gia từ các bên tham chiến, Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, để điều tra chi tiết về "vụ nổ" tại đập Kakhovka, trích tuyên bố từ Ankara.

Theo ông Erdogan, điều quan trọng là phải tiến hành một cuộc điều tra toàn diện để "không còn chỗ cho sự nghi ngờ”.

Ông chỉ ra rằng "Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng” và “có thể sử dụng cơ chế đàm phán để giải quyết vấn đề, như trong trường hợp hành lang ngũ cốc”.

"Tổng thống Erdogan nhấn mạnh rằng chừng nào xung đột còn tiếp diễn thì không thể ngăn chặn những tổn thất nhân đạo, vì vậy ý tưởng quay trở lại đàm phán phải được đặt lên hàng đầu. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực quyết tâm để thiết lập một nền hòa bình công bằng", trích tuyên bố.

Điện đàm với Tổng thống Erdogan, Tổng thống Putin gọi vụ tấn công đập Kakhovka là 'tàn bạo' ảnh 2

Khu vực Kherson ngập trong biển nước ngày 7/6. Ảnh: AP

Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm với ông Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi vụ tấn công nhà máy thủy điện Kakhovka là "một hành động tàn bạo”.

Ông Putin cáo buộc Kiev, theo chỉ đạo từ phương Tây, tiếp tục làm trầm trọng thêm tình hình và sử dụng các phương pháp khủng bố. Cuộc tấn công vào nhà máy thủy điện Kakhovka là ví dụ mới nhất về điều này.

Mátxcơva - Kiev cáo buộc lẫn nhau về vụ vỡ đập và kích hoạt nỗ lực sơ tán hàng loạt ở cả hai bên bờ sông Dnipro. Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Ukraine "cố ý phá hoại" nhằm tước đoạt nguồn nước của bán đảo Crimea và đánh lạc hướng sự chú ý khỏi cuộc phản công bất thành của Kiev ở Donbass.

Tuy nhiên, Ukraine đã phủ nhận trách nhiệm, cáo buộc phía Nga làm nổ tung con đập, từ đó ngăn cản bước tiến của quân đội Ukraine.

Theo CNN, Tass
MỚI - NÓNG