Quân đội, tình báo Anh đang xem xét vụ vỡ đập ở Kherson

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan tình báo Anh đang điều tra vụ vỡ đập Kakhovka ở Vùng Kherson, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết hôm 6/6 khi đang trên đường tới Washington để hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

“Các cơ quan quân sự và tình báo của chúng tôi hiện đang xem xét tình hình, vì vậy còn quá sớm để đánh giá và đưa ra nhận định chính xác”, ông Sunak nói.

“Nhưng những gì tôi có thể nói là nếu đó là hành động cố ý, tôi nghĩ đây sẽ là cuộc tấn công lớn nhất vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát. Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự là sai trái. Cho đến nay, chúng tôi đã chứng kiến những trường hợp như vậy trong cuộc xung đột này, nhưng còn quá sớm để nhận định một cách dứt khoát.”

Khi được hỏi liệu ông có thảo luận về vấn đề này với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp vào ngày 8/6 hay không, Thủ tướng Sunak nói: “Tất nhiên, chúng tôi sẽ thảo luận về Ukraine, nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là vấn đề nhân đạo.”

“Chúng tôi đã chuẩn bị các nguồn lực và kinh phí để hỗ trợ cả Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ ứng phó với những tình huống như thế này”, ông Sunak nói thêm. “Và họ hiện có thể chuyển các nguồn lực này để hỗ trợ hoạt động ứng phó nhân đạo và sơ tán sau những gì đã xảy ra.”

“Chúng tôi đã tính toán trước về những tình huống như thế này, và tôi hài lòng rằng Anh đang tiếp tục hỗ trợ Ukraine theo nhiều cách khác nhau.”

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Mỹ đang theo dõi chặt chẽ tác động của sự cố vỡ đập trên sông Dnipro.

Điều phối viên truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng nước này đang xem xét các báo cáo về những gì có thể đã gây ra sự cố, nhưng nhấn mạnh “chúng tôi không thể bình luận gì vào thời điểm này”.

Đập Kakhovka là đập cuối cùng trong chuỗi sáu đập thời Liên Xô trên sông Dnipro - tuyến đường thủy chính chạy qua Đông Nam Ukraine. Có nhiều thị trấn và thành phố ở hạ nguồn, bao gồm Kherson.

Sự cố vỡ đập có thể “mang lại tác động tàn phá rất lớn đối với an ninh năng lượng của Ukraine, và nó chắc chắn sẽ có tác động đến hệ thống kênh đào của Ukraine”, ông Kirby nói, buộc Mỹ phải liên hệ với Kiev để cung cấp hỗ trợ nhân đạo.

Theo Independent, CNN
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.