Tổng thống Ukraine Zelensky ‘sốc’ vì thiếu hỗ trợ quốc tế sau vụ vỡ đập

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 7/6, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky bày tỏ cảm giác ngỡ ngàng trước tình trạng mà ông cho là thiếu hỗ trợ từ Liên Hợp Quốc và tổ chức Chữ Thập Đỏ trước tình cảnh ngập lụt mà người dân phải hứng chịu, sau khi đập thuỷ điện Kakhovka vỡ.
Tổng thống Ukraine Zelensky ‘sốc’ vì thiếu hỗ trợ quốc tế sau vụ vỡ đập ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: Reuters)

“Họ không ở đây”, ông Zelensky nói bằng tiếng Anh trong cuộc trả lời báo Bild của Đức. Ông nói rằng “bị sốc vì tôi nghĩ họ là những người phải có mặt để cứu mạng người dân”.

Vụ vỡ đập thuỷ điện gần tiền tuyến Ukraine khiến hàng chục ngôi làng và một số phần của của thành phố gần đó bị ngập lụt, nguy cơ gây ra thảm hoạ nhân đạo.

Giới chức cho biết, hàng ngàn người sẽ phải sơ tán và rất nhiều người phải tự xoay xở.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Zelensky nói rằng “người dân và động vật đã chết” trong thảm hoạ này.

“Từ nóc những ngôi nhà bị ngập, người dân nhìn thấy người chết nổi lềnh bềnh”, ông nói.

Nhà lãnh đạo cho biết, Ukraine rất khó đưa người dân khỏi vùng Kherson mà Nga đang kiểm soát.

“Khi lực lượng của chúng tôi đưa họ ra, họ sẽ bị đối phương bắn từ xa”, ông nói.

Ông Zelensky cho biết đã chia sẻ thông tin tình báo với các đối tác quốc tế của Ukraine từ 1 năm trước, về nguy cơ con đập trở thành mục tiêu.

“Chúng tôi chia sẻ thông tin với các đối tác và tất cả họ đều nói đồng ý, rằng nguy cơ con đập bị tấn công là rất cao”, ông nói.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông sẽ chủ trì một cuộc họp trong ngày 8/6 với ban điều phối khẩn cấp để bàn vấn đề vỡ đập thuỷ điện. Pháp cũng cho biết sẽ gửi hàng cứu trợ cho Ukraine.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.