Việt Nam – Hoa Kỳ nhóm họp về khoa học công nghệ

T.S. Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ phát biểu khai mạc Khóa họp
T.S. Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ phát biểu khai mạc Khóa họp
TPO - Sáng 2/12, tại TPHCM, Bộ Khoa học – Công nghệ phối hợp cùng Đại học Quốc gia TPHCM và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc khóa họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác KH-CN Việt Nam – Hoa Kỳ (JCM 9).

Khóa họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác KH-CN Việt Nam – Hoa Kỳ diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao và 15 năm ký kết Hiệp định Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Diễn ra tại TPHCM từ 2 – 4/12/2015, khóa họp JCM 9 sẽ tập trung điểm lại tình hình thực hiện các dự án hợp tác quốc tế về khoa học – công nghệ giữa Chính phủ hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ; xem xét những đề xuất mới cũng như đề ra phương hướng, kế hoạch hợp tác trong thời gian tới; tập trung trao đổi kinh nghiệm, cập nhật các chính sách và định hướng khoa học – công nghệ mới của cả hai bên nhằm tìm ra cơ chế thích hợp để thúc đẩy sâu sắc hơn nữa quá trình hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Tại JCM 9, hai bên thống nhất tập trung thảo luận xung quanh 5 nhóm làm việc trên các lĩnh vực: khoa học y tế và sức khỏe; nông nghiệp; trao đổi giáo dục và nghiên cứu; khoa học bảo tồn và môi trường; khí tượng, thủy văn và cảnh báo bão. Bên cạnh đó, Chính phủ hai nước cũng đặc biệt quan tâm về các lĩnh vực khác như sở hữu trí tuệ; tiểu chuẩn – đo lường – chất lượng; không gian vũ trụ và năng lượng hạt nhân.

Trong khuôn khổ của khóa họp sẽ diễn ra Hội thảo "Hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững thông qua nghiên cứu và đổi mới sáng tạo".

Phát biểu tại buổi lễ, T.S. Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ, nhấn mạnh: "Sự hợp tác về KH-CN Việt Nam – Hoa Kỳ trong 15 qua đã phát triển trên hầu hết các lĩnh vực, đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Kể từ năm 2005 tới nay, đã có hơn 30 dự án hợp tác nghiên cứu chung được triển khai và đem lại nhiều kết quả hứa hẹn. Tăng cường hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao sức cạnh tranh kinh tế của Việt Nam".

"Chính mối quan hệ về KH-CN này đã xây dựng nền tảng cho sự bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước trước khi Việt Nam – Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao", ngài Ted Osius, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam, khẳng định.

MỚI - NÓNG