Việt Nam đảm bảo an ninh lương thực trong bất kỳ tình huống nào

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt - cho biết, năm 2024, cả nước sẽ gieo trồng 7,1 triệu ha, trong đó đảm bảo sản lượng trên 43 triệu tấn. "Vấn đề an ninh lương thực hoàn toàn được đảm bảo trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, sản lượng gạo xuất khẩu vẫn đảm bảo khoảng 8 triệu tấn như 2023", ông Cường nói.

Chiều 29/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Việt - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ NN&PTNT - cho hay, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là về thị trường, xuất khẩu nông lâm, thủy sản năm nay vẫn đạt mức 53,01 tỷ USD, xấp xỉ mức kỷ lục năm ngoái.

Đáng chú ý, giá trị gia tăng toàn ngành tăng mức 3,83%, mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây. Xuất siêu ngành nông nghiệp năm nay đạt mức kỷ lục 12,07 tỷ USD, tăng 43,7% so với năm ngoái.

Đặc biệt, theo ông Việt, ngành nông nghiệp có 6 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 3 tỷ USD gồm rau quả đạt gần 5,7 tỷ USD, gạo đạt 4,78 tỷ USD, hạt điều 3,63 tỷ USD, cà phê 4,18 tỷ USD, tôm 3,38 tỷ USD, gỗ và sản phẩm gỗ 13,37 tỷ USD.

Việt Nam đảm bảo an ninh lương thực trong bất kỳ tình huống nào ảnh 1

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, năm 2024, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu đạt 54-55 tỷ USD xuất khẩu

"Một số mặt hàng xuất khẩu tăng cao kỷ lục như rau quả tăng gần 70%, gạo đạt tăng 38,4%. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, các cân đối lớn của nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô", ông Nguyễn Văn Việt chia sẻ.

Đánh giá về tiềm năng xuất khẩu các mặt hàng nông sản trong năm 2024, ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT - cho rằng, trong năm tới sản lượng gạo thương mại toàn cầu dự báo khoảng 500 - 550 triệu tấn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của El Nino, Việt Nam được dự báo sẽ bị tác động nhưng mức độ ảnh hưởng nhẹ hơn so với năm 2015 và 2016.

Năm 2024, cả nước sẽ gieo trồng 7,1 triệu ha, trong đó đảm bảo sản lượng trên 43 triệu tấn. "Như vậy vấn đề an ninh lương thực hoàn toàn được đảm bảo trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, sản lượng gạo xuất khẩu vẫn đảm bảo khoảng 8 triệu tấn như 2023", ông Cường nói.

Theo ông Cường, trong năm tới xuất khẩu gạo tiếp tục duy trì là điểm sáng của ngành. Hiện một số tổ chức trên thế giới đưa ra dự báo giá lúa gạo sẽ vẫn ở mức độ cao trong năm 2024 và 2025. Tuy nhiên, so với năm 2023 có thể không bằng.

Việt Nam đảm bảo an ninh lương thực trong bất kỳ tình huống nào ảnh 2

Ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt - chia sẻ tại họp báo

Đối với xuất khẩu rau quả, ông Cường cho hay, sầu riêng vẫn là trái cây chủ lực của ngành, tiếp đến trái dừa đang xúc tiến ký Nghị định thư xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, nếu được thông qua, có thể là điểm nhấn của ngành năm tới, cùng đó là các mặt hàng như bưởi, dưa hấu...

Đánh giá về các thị trường, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, năm nay cơ cấu xuất khẩu ở các thị trường đã có những thay đổi. Nếu như trước đây thị trường Trung Quốc chỉ chiếm 17,6%, nhưng năm 2023 đã đạt tới 12,2 tỷ USD, chiếm 23%; và thị trường Mỹ chỉ còn chiếm 21% với khoảng 10,9 tỷ USD...

"Dự báo xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc trong năm tới vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Năm 2024, ngành nông nghiệp đạt mục tiêu đạt khoảng 54-55 tỷ USD. Để đạt được mục tiêu này, ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ đơn ngành sang hợp tác đa ngành, tích hợp đa giá trị trong phát triển sản phẩm nông, lâm thủy sản", ông Tiến nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Ninh Dương Lan Ngọc rời showbiz
Ninh Dương Lan Ngọc rời showbiz
TPO - Đại diện của nữ diễn viên cùng đơn vị quản lý nhóm LUNAS xác nhận thông tin Ninh Dương Lan Ngọc du học Australia trong vài ngày tới, tạm ngừng hoạt động tại Việt Nam.