TP - Từ ngày 8/1, Trung Quốc sẽ gỡ bỏ tất cả các biện pháp xét nghiệm COVID-19 tại các cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu, bao gồm cả hàng hóa đông lạnh. Nông sản Việt xuất sang thị trường 1,4 tỷ dân được dự báo bùng nổ trong thời gian tới.
TPO - Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Trung Quốc vừa chấp thuận thêm 32 mã số vùng trồng và 5 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang nước này. Tuy nhiên, người dân và doanh nghiệp cần tỉnh táo khi xây lộ trình xuất khẩu, tránh chạy theo "cơn sốt" sầu riêng khi Thái Lan và Malaysia đang vào vụ thu hoạch.
TPO - Tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk và nông dân sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, nhiều nông dân đặt ra vấn nạn giống cây trôi nổi, lùm xùm mã vùng trồng cấp cho doanh nghiệp.
TPO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, chỉ trong một tháng sau khi được xuất khẩu chính ngạch, trong tháng 10, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đã tăng tới 4.000% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc cả năm 2022 có thể đạt hơn 300 triệu USD.
TPO - Từng là 1 trong 3 xã khó khăn nhất của huyện Đạ Huoai, nhờ mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi nên kinh tế xã Đoàn Kết dần phát triển, số hộ nghèo giảm nhanh.
TPO - Là 1 trong 4 xã thuộc “rốn nghèo” của huyện Đam Rông, Đạ Tông đã hỗ trợ toàn diện để nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn tăng thu nhập để cải thiện đời sống.
TPO - Trung Quốc là quốc gia có yêu cầu rất cao về mẫu mã, số lượng không cần nhiều nhưng hộp quà phải đẹp. Doanh nghiệp (DN) Việt Nam muốn làm ăn lâu dài nên mở văn phòng đại diện hoặc công ty con tại Trung Quốc.
TPO - Tại Diễn đàn Kết nối nông sản 970 với chủ đề “Mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm thúc đẩy xuất khẩu” sáng 7/12, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) cho hay, đơn vị nhận được phản ánh, một số cá nhân nhận ủy quyền làm thủ tục xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc có dấu hiệu gian lận mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói...
TPO - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan vừa có chỉ thị yêu cầu các địa phương khuyến cáo nông dân không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng, chanh leo tại các vùng có điều kiện đất đai, tưới tiêu nước không phù hợp, không tự phát chặt phá các loại cây trồng khác để chuyển sang trồng mới sầu riêng.
TPO - Là huyện vùng xa nhưng nhờ lồng ghép các chương trình, đề án và huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ người dân địa phương, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, Đạ Tẻh lọt top 5 những huyện có tỷ lệ giảm nghèo cao ở Lâm Đồng.
TPO - Nông sản xuất khẩu nếu không đáp ứng được các yêu cầu về kiểm dịch thực vật, mã số vùng trồng, doanh nghiệp (DN) nước bạn sẽ từ chối mua và không bao giờ quay trở lại.
Năm 2022, dù đối diện với nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi, chi phí sản xuất tăng nhưng nông dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây ăn trái, nhất là các loại như trồng bưởi da xanh, trồng sầu riêng, bơ, nhãn, mít...
TP - Theo đánh giá của Trung ương, liên kết nội vùng và liên vùng của Tây Nguyên chưa chặt chẽ, còn hình thức. Mạng lưới kết cấu hạ tầng vùng, liên vùng thiếu và yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu cho phát triển. Do đó, chỉ có mở rộng giao thông thì Tây Nguyên mới cất cánh.
TPO - Huyện Đam Rông, Lâm Đồng có tới 65% cư dân là đồng bào dân tộc thiểu số, là một trong những huyện nghèo nhất nước. Thế nhưng thời gian gần đây, bức tranh kinh tế - xã hội của huyện này đã có nhiều mảng màu tươi sáng.
TP - Việt Nam chính thức xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang thị trường Trung Quốc là cơ hội lớn cho loại quả được mệnh danh “vua trái cây”. Bà con nông dân cần xác định mã vùng sầu riêng là tài sản quý phải được bảo vệ chặt chẽ, nếu gian lận sẽ bị thu hồi, thậm chí bị hủy.
TPO - Nhiều hộ dân “thủ phủ sầu riêng” Đắk Lắk yêu cầu làm rõ việc một doanh nghiệp sở hữu mã vùng trồng của họ mà họ không hề hay biết. Giám đốc doanh nghiệp vừa lên tiếng nhận lỗi chậm thông tin đến người dân việc triển khai liên kết khi được cấp mã vùng trồng.
TPO - Cục Bảo vệ Thực vật cho biết đã yêu cầu đơn vị phải làm việc một cách bài bản, không để xảy ra tranh chấp, gian lận, gây ảnh hưởng đến quá trình cấp phép và thực hiện nghị định thư. Nếu không, Cục sẽ thu hồi mã số vùng trồng và thông báo cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
TPO - Thái Lan kiểm tra gắt gao hơn các sản phẩm, những lô hàng dù xuất phát từ các cơ sở có mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu nhưng khi đến biên giới, hải quan nước này kiểm tra lần nữa về chất lượng...
TPO - Sau nhiều năm nỗ lực, lô sầu riêng đầu tiên của Việt Nam chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, mở ra hướng phát triển mới đối với ngành sầu riêng Việt Nam.
TPO - Theo các doanh nghiệp, bên cạnh việc nâng diện tích mã số vùng trồng sầu riêng được Trung Quốc công nhận, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cần mạnh tay xử lý những đơn vị giả mạo mã số vùng trồng, tránh mồ hôi công sức của ngành hàng "đổ xuống sông, xuống biển" khi còn chưa kịp mở cửa.
TP - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), số lượng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc hiện còn rất ít dẫn tới nguy cơ gian lận, giả mạo vùng trồng có thể xảy ra.
TPO - Phía Hải quan Trung Quốc vừa thông báo đã xác định được 51 vườn trồng sầu riêng và 25 cơ sở đóng gói của Việt Nam đáp ứng các yêu cầu của Nghị định thư và được chấp thuận để xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang nước này.
TPO - Doanh nhân Nguyễn Phú Cường - người xây dựng thương hiệu sầu riêng Dona tại Việt Nam bị đột quỵ khi khi đang tham dự Lễ hội sầu riêng Krông Pắc, qua đời sau đó.
TPO - Những chú voi oai phong, biểu tượng cho sức mạnh, văn hóa đặc trưng của người dân Tây Nguyên thồ sầu riêng, mở đầu cho lễ hội hoành tráng, ý nghĩa của địa phương này.