Có 140 kết quả :

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm vì nhà đầu tư sợ rủi ro khi mua vốn cổ phần hóa. (Ảnh minh họa).

Đề xuất bảo vệ nhà đầu tư mua vốn cổ phần hóa

TPO - Một số nhà đầu tư phản ánh rất ngần ngại khi mua phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hoá do rủi ro pháp lý quá lớn. Vì vậy, VCCI đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định bảo vệ quyền tài sản của bên mua khi tham gia mua vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp.
Tỷ lệ doanh nghiệp vay vốn ngân hàng giảm kỷ lục. (Ảnh minh hoạ, ST).

Vì sao doanh nghiệp vay ngân hàng giảm kỷ lục?

TPO - Khó tiếp cận tín dụng là trở ngại lớn nhất với cộng đồng doanh nghiệp; chỉ 2% doanh nghiệp được giải ngân gói hỗ trợ lãi suất. Đặc biệt, tỷ lệ doanh nghiệp vay vốn doanh nghiệp giảm kỷ lục về mức 17,8%, thấp nhất trong 5 năm qua.
Bộ TTTT đề xuất, chỉ doanh nghiệp được cấp phép mới được sử dụng dịch vụ phát video trực tiếp. (Ảnh minh hoạ, ST).

Sắp 'siết' chặt việc livestream trên mạng xã hội

TPO - Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất quy định, người dùng mạng xã hội phải xác thực tài khoản bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Theo đó, chỉ tổ chức, doanh nghiệp trong nước có giấy phép mạng xã hội hoặc tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cung cấp xuyên biên giới tại Việt Nam có thông báo hoạt động với Bộ Thông tin và Truyền thông mới được cung cấp dịch vụ livestream.
 Lý do gạo Việt đắt đỏ, khó xuất khẩu

Lý do gạo Việt đắt đỏ, khó xuất khẩu

TPO - Theo VCCI, việc đáp ứng các điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo ở Việt Nam hiện khá ngặt nghèo khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ khó có thể tiếp cận. Điều này buộc doanh nghiệp phải đi thuê giấy chứng nhận dẫn tới hạt gạo của Việt Nam trở nên đắt và khó xuất khẩu hơn.
Quy định thời gian bảo hành công trình nhà ở có sự khác nhau giữa luật và nghị định, dễ phát sinh mâu thuẫn. (Ảnh minh họa)

Chồng chéo quy định khiến doanh nghiệp lãnh đủ

TP - Nhiều quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn khiến doanh nghiệp (DN) lúng túng và phát sinh chi phí. Trước thực tế này, Bộ KH&ĐT đang tổng rà soát điều kiện kinh doanh. Chuyên gia đề xuất cần có cơ quan độc lập về cải cách thể chế, ngăn chặn chính sách không phù hợp, gây khó cho DN.
Lộ diện muôn hình vạn trạng rào cản trong kinh doanh

Lộ diện muôn hình vạn trạng rào cản trong kinh doanh

TPO - Đây là phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp tại Diễn đàn phát triển kinh doanh: 'Tháo gỡ khó khăn, tạo không gian phát triển mới cho doanh nghiệp', do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 19/7. Tình trạng xung đột pháp lý giữa các luật cũng khiến doanh nghiệp không biết tuân thủ sao cho đúng.
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan

Dấu ấn ‘người mở đường hội nhập’ mang tên Vũ Khoan

TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vũ Tiến Lộc - nguyên Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - cho rằng, cần có cái nhìn tổng thể mới có thể đánh giá đầy đủ những việc đã làm được của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan trong giai đoạn mở cửa và hội nhập của nền kinh tế trong năm năm 2000 và giai đoạn tiếp sau đó.
Loạt dự án chung cư trên trục đường Lê Văn Lương - Hà Nội (Ảnh NY).

Lại 'đẻ' thêm giấy phép con cho dự án chung cư?

TPO - Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đề xuất bổ sung “thông báo đủ điều kiện bàn giao nhà ở chung cư”. Đây là thủ tục mới, như “giấy phép con”, chồng chéo với thủ tục đã có và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh chi phí cho doanh nghiệp.
 Bạn trẻ tham gia Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm năm 2022

Học nghề bài bản, việc làm bền vững

TP - “Bạn trẻ muốn có việc làm bền vững, thu nhập ổn định thì phải kiên trì và đầu tư học nghề nghiêm túc, bài bản 1 - 2 năm", ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, trao đổi tại Diễn đàn Chính sách về việc làm cho thanh niên năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (ảnh:Như Ý)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói về việc xử lý sai phạm doanh nghiệp, cá nhân thời gian qua

TPO - "Tôi khẳng định với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả nước, việc xử lý sai phạm đối với một số doanh nghiệp, cá nhân thời gian qua cho thấy yêu cầu đề cao thượng tôn pháp luật, là việc bắt buộc phải làm để môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, công bằng, minh bạch hơn cho doanh nghiệp." - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho hay.