Văn hóa doanh nghiệp góp phần chấn hưng văn hóa dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai năm 2022 với chủ đề "Chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức. 

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết diễn đàn quốc gia Văn hóa với doanh nghiệp lần thứ hai năm 2022 được tổ chức nhằm thực hiện hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc ngày 24/11/2021 về việc xây dựng văn hóa kinh doanh thành hệ điều tiết phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với nhiều đơn vị, ban, ngành để đưa văn hóa đến từng người dân, trong đó có việc xây dựng những bộ quy tắc ứng xử. Ông Tạ Quang Đông đánh giá cao những nỗ lực của Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2021 khi xây dựng được Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam.

Văn hóa doanh nghiệp góp phần chấn hưng văn hóa dân tộc ảnh 1

Diễn đàn quốc gia Văn hóa với doanh nghiệp là dịp bàn về vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với phục hồi kinh tế.

“Diễn đàn là dịp để chúng ta tổng kết việc thực hiện Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp có tiếng nói tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế một cách bền vững. Các doanh nghiệp sẽ nêu lên những băn khoăn, thắc mắc liên quan đến đường lối chính sách, những mong muốn để chung tay cùng với Chính phủ khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Diễn đàn quốc gia Văn hóa với doanh nghiệp năm 2022 với chủ đề Chấn hưng Văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững cũng là dịp các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp nâng cao vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh hậu COVID-19, các xung đột địa - chính trị, địa - kinh tế trên thế giới, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay.

Lễ tôn vinh và trao chứng nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam năm 2022 được tổ chức dịp này nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng quốc gia xét duyệt Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam lựa chọn. Bộ tiêu chí được Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành tham gia xây dựng và có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và báo chí.

Diễn đàn quốc gia Văn hoá với doanh nghiệp lần thứ thứ năm 2022 với chủ đề Chấn hưng văn hoá - Nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững được tổ chức ngày 3/12/2022 tại Hà Nội, dự kiến có 600 đại biểu là các lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp…

MỚI - NÓNG