TP - Tọa đàm khoa học với chủ đề Đề cương về Văn hóa Việt Nam và sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về văn học, nghệ thuật 80 năm qua diễn ra chiều 1/3 là dịp để các nhà khoa học, văn nghệ sĩ đề xuất, kiến nghị giải pháp chấn hưng văn hóa, dự báo về sự phát triển của văn hóa nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh mới.
TPO - Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Đề cương về Văn hoá Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử" do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 28/2. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của Bộ VHTTDL dịp kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hoá Việt Nam.
TP - PGS.TS Phạm Duy Đức (ảnh), nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trò chuyện với Tiền Phong xung quanh câu chuyện kế thừa bản Đề cương về Văn hóa Việt Nam. Ông thẳng thắn nêu quan điểm “nếu chỉ coi văn hóa là công cụ kiếm tiền, chúng ta sẽ làm tha hóa văn hóa”, muốn làm giàu bằng văn hóa cần xem lại cách đầu tư.
TPO - Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đề cương về văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử" nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa điểm nhấn đánh dấu mốc 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.
TPO - GS.TS Đinh Xuân Dũng - nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận phê bình Văn học nghệ thuật T.Ư khẳng định Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời năm 1943 là sự thể hiện đầy sức thuyết phục về tầm nhìn, bản lĩnh và sự nhiệt huyết của những người cộng sản Việt Nam. Đề cương đưa ra những dự báo sáng suốt về tương lai của văn hóa Việt Nam.
TPO - TS. Đặng Xuân Thanh là cháu nội cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Ngồi ghế diễn giả phần thảo luận bàn tròn tại hội thảo khoa học quốc gia "80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển", TS. Đặng Xuân Thanh nhắc kỷ niệm về ông nội.
TPO - Bí Thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa dự, phát biểu kết luận Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”, diễn ra sáng 27/2 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế.
TPO - Dự Hội thảo “80 năm đề cương văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam gửi tham luận đóng góp ý kiến với chủ đề "Thế hệ trẻ tham gia bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc dựa trên giá trị của Đề cương văn hóa Việt Nam”.
TP - Năm 1943, Tổng bí thư Trường Chinh soạn thảo bản Đề cương làm kim chỉ nam, có sức soi rọi mạnh mẽ cho văn hóa dân tộc trong suốt 80 năm qua. Đề cương về Văn hóa Việt Nam được coi là bản cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, văn nghệ.
TPO - Phát biểu khai mạc Hội thảo sáng 27/2, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu, nhà khoa học thảo luận nhằm khẳng định ý nghĩa khoa học, tầm vóc lịch sử và những giá trị trường tồn của bản Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
TPO - Triển lãm "Nghệ sĩ là chiến sĩ" được tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam kéo dài từ ngày 24/2-5/3/2023, với nhiều tác phẩm đặc sắc thu hút đông người đến thưởng thức.
TPO - Phim tài liệu "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi" và phim điện ảnh "Bình minh đỏ" chiếu mở màn Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) vào tối 25/2.
TPO - Hội thảo cấp quốc gia "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển" thể hiện sự quyết tâm, khát vọng của những người làm văn hóa, các chuyên gia đầu ngành để nhìn lại giá trị to lớn của bản Đề cương và đề xuất các giải pháp phát triển văn hóa tương xứng với sự phát triển của kinh tế-xã hội.
TPO - PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng Đề cương về Văn hóa Việt Nam chính là nền móng xây dựng nền văn hóa mới theo tinh thần dân tộc, khoa học, đại chúng.
TPO - PGS.TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) thông tin loạt chương trình văn hóa điểm nhấn kỷ niệm dấu mốc 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam.
TPO - Một số tác phẩm của những tên tuổi như Trần Văn Cẩn, Tô Ngọc Vân, Diệp Minh Châu... được giới thiệu trong trưng bày chuyên đề "Nghệ sĩ là chiến sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam, khai mạc 24/2 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
TPO - Tuần phim Kỷ niệm 80 năm "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" diễn ra trên toàn quốc từ ngày 25/2 đến ngày 3/3. Phim đề tài chiến tranh "Bình minh đỏ" được chọn chiếu khai mạc.
TP - Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng vở diễn về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ kịch bản sân khấu nổi tiếng Người đi dép cao su của nhà văn Algeria - Kateb Yacine.
TPO - Ngày 16/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã chủ trì Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023. Báo Tiền Phong điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng tại hội nghị.
TPO - “Đặt lòng tin của Đảng và Nhà nước vào các nhà văn là đầu tư lớn nhất, quan trọng nhất", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều phát biểu tại cuộc gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Quý Mão sáng 16/2.
TPO - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều quy định và được các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, như việc bố trí, thay thế cán bộ sau khi bị kỷ luật, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng là “có vào có ra, có lên có xuống”.
TPO - Đạo diễn NSƯT Trịnh Quang Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương - cho biết đang gấp rút hoàn thiện phim tài liệu về 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam.
TPO - Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nêu ý kiến về vai trò của tuổi trẻ Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay, tại Hội thảo Văn hóa năm 2022.
TPO - Tại phiên toàn thể Hội thảo Văn hóa năm 2022 chiều 17/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhận định thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa vừa là nội dung lớn, quan trọng và thiết thực vừa là vấn đề khó, một trong những điểm nghẽn lớn trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
TPO - Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” chính thức khai mạc vào sáng nay (17/12) tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh.
TPO - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - Trưởng Ban tổ chức Hội thảo văn hóa năm 2022: “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” - trao đổi với Tiền Phong xung quanh hội thảo quan trọng, thu hút khoảng 800 đại biểu bàn thảo vào ngày 17/12 tại Bắc Ninh.
TPO - Nhiều chuyên gia nhắc đi nhắc lại việc đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai, không có chuyện cứ đầu tư cho văn hóa là chỉ tiêu tiền. Bài học từ các nước phát triển cho thấy một khi công nghiệp văn hóa phát triển, sự đóng góp của văn hóa cho nền kinh tế không hề nhỏ.
TPO - PGS.TS. Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khẳng định một trong những mục tiêu của Hội thảo Văn hóa Việt Nam 2022 “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” là hoàn thiện những khung chính sách để phát triển văn hóa. Ban tổ chức nhận được nhiều tham luận của các chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý đề xuất những giải pháp để khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa.