Tuổi trẻ Đà Nẵng lan tỏa bản đồ số địa chỉ đỏ, phát huy giá trị lịch sử địa phương

TPO - Bản đồ số địa chỉ đỏ của Thành Đoàn Đà Nẵng ra mắt phiên bản hoàn thiện, số hóa 83 địa chỉ đỏ trên địa bàn, góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các di tích lịch sử. 
Tuổi trẻ Đà Nẵng lan tỏa bản đồ số địa chỉ đỏ, phát huy giá trị lịch sử địa phương ảnh 1

Sáng 17/3, tại khu di tích Đình Làng Lỗ Giáng (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình “Tự hào truyền thống quê hương” với chủ đề “Tuổi trẻ Đà Nẵng góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa”. Ảnh: Giang Thanh

Tuổi trẻ Đà Nẵng lan tỏa bản đồ số địa chỉ đỏ, phát huy giá trị lịch sử địa phương ảnh 2

Tại chương trình, Thành Đoàn ra mắt Bản đồ số Địa chỉ đỏ với đầy đủ 83 di tích lịch sử, địa chỉ đỏ đã được các cấp bộ Đoàn toàn thành phố thực hiện số hóa trong thời gian qua.

Tuổi trẻ Đà Nẵng lan tỏa bản đồ số địa chỉ đỏ, phát huy giá trị lịch sử địa phương ảnh 3

Với hình thức trực tuyến, Bản đồ số Địa chỉ đỏ giúp các bạn trẻ và du khách dễ dàng tìm hiểu vị trí địa lý và thông tin về các địa chỉ đỏ gắn liền với truyền thống cách mạng của quê hương.

Tuổi trẻ Đà Nẵng lan tỏa bản đồ số địa chỉ đỏ, phát huy giá trị lịch sử địa phương ảnh 4

Bên cạnh đó, để tuyên truyền về Bản đồ số Địa chỉ đỏ, 22 đơn vị trực thuộc cũng đồng loạt ra mắt đội hình tuyên truyền viên tại di tích lịch sử, văn hóa trọng điểm.

Tuổi trẻ Đà Nẵng lan tỏa bản đồ số địa chỉ đỏ, phát huy giá trị lịch sử địa phương ảnh 5

Các tình nguyện viên trong 22 đội tuyên truyền viên được tập huấn, trau dồi, rèn luyện các kiến thức, kỹ năng thuyết minh về lịch sử văn hoá. Đây là những nhân tố tích cực trong việc hỗ trợ các cấp bộ Đoàn – Hội – Đội tại các địa phương trong những hành trình về nguồn, tìm hiểu về di tích lịch sử, địa chỉ đỏ.

Tuổi trẻ Đà Nẵng lan tỏa bản đồ số địa chỉ đỏ, phát huy giá trị lịch sử địa phương ảnh 6

Tại Chương trình, Thành Đoàn Đà Nẵng cũng phát động mô hình “Đưa địa chỉ đỏ về với trường học” nhằm triển khai cho 100% các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố gắn mã QR code về Bản đồ số Địa chỉ đỏ. Trong ảnh, Thành Đoàn cùng lãnh đạo địa phương gắn mã QR code Bản đổ Số địa chỉ đỏ tại trường THCS Nguyễn Thiện Thuật (quận Cẩm Lệ).

Tuổi trẻ Đà Nẵng lan tỏa bản đồ số địa chỉ đỏ, phát huy giá trị lịch sử địa phương ảnh 7

Qua đó, cung cấp thêm các kiến thức thực tiễn về văn hóa, lịch sử địa phương cho các em học sinh, đoàn viên, thanh niên các trường. Mã QR được gắn ở cổng trường, các khu vực thuận tiện, khuyến khích phụ huynh, giáo viên và các em học sinh tham gia trải nghiệm.

Tuổi trẻ Đà Nẵng lan tỏa bản đồ số địa chỉ đỏ, phát huy giá trị lịch sử địa phương ảnh 8

Quy trình xây dựng Bản đồ số Địa chỉ đỏ của các đơn vị được “chuẩn hóa”, đồng bộ về hình thức và nội dung gồm: Xây dựng tuyến bài thuyết minh giới thiệu các điểm di tích; thu âm file nội dung thuyết minh; chuyển thành dữ liệu số và tích hợp trong mã QR bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Tuổi trẻ Đà Nẵng lan tỏa bản đồ số địa chỉ đỏ, phát huy giá trị lịch sử địa phương ảnh 9

Với mã QR được gắn ở 83 địa chỉ đỏ, cũng như được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội của Đoàn Thanh niên, người dân và du khách chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã để tham quan các địa chỉ đỏ trên không gian mạng.

Tuổi trẻ Đà Nẵng lan tỏa bản đồ số địa chỉ đỏ, phát huy giá trị lịch sử địa phương ảnh 10

Theo anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, các sản phẩm số hóa được ra đời và tích hợp vào mã QR chung của Bản đồ số Địa chỉ đỏ thể hiện tình yêu, lòng tự hào về truyền thống quê hương của thế hệ trẻ thành phố. “Đó cũng sẽ là công cụ tuyên truyền, quảng bá, giáo dục hữu ích tại chính các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ và các trường học trên toàn địa bàn thành phố”, anh Dũng nói.

Tuổi trẻ Đà Nẵng lan tỏa bản đồ số địa chỉ đỏ, phát huy giá trị lịch sử địa phương ảnh 11

Dịp này, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành Đoàn Đà Nẵng cũng tổ chức lễ Kết nạp Đoàn cho 93 Đội viên tiêu biểu.

Tin liên quan