Tuần sau, Triều Tiên – Hàn Quốc đàm phán cấp cao

Phái đoàn Triều Tiên bước qua biên giới đến Hàn Quốc đàm phán hồi tháng 1/2018. Ảnh: EPA
Phái đoàn Triều Tiên bước qua biên giới đến Hàn Quốc đàm phán hồi tháng 1/2018. Ảnh: EPA
TPO - Bình Nhưỡng đã chấp nhận đề xuất của Seoul về việc tổ chức đàm phán cấp cao vào ngày 29/3 tới.

Theo Yonhap, Triều Tiên hôm nay, 24/3, chấp thuận đề xuất của Hàn Quốc về việc tổ chức đàm phán vào ngày 29/3 tại khu phi quân sự nằm trên biên giới giữa hai nước.

Tham gia đàm phán, phía Hàn Quốc sẽ cử phái đoàn gồm 3 thành viên, dẫn đầu là Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon.

Dự kiến, các đại diện Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ tập trung thảo luận về thời gian, địa điểm tổ chức, cũng như các nội dung nghị sự trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào cuối tháng Tư. Đây là hội nghị thượng đỉnh thứ 3 giữa hai nước, sau các hội nghị năm 2000 và 2007.

Sau hội nghị thượng đỉnh với Hàn Quốc, phía Triều Tiên dự kiến sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Mỹ vào cuối tháng 5.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cách đây không lâu cho biết việc hội nghị Mỹ - Triều diễn ra thành công có thể sẽ giúp mở ra hội nghị 3 bên Mỹ - Hàn - Triều.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.