TPO - Sau gần nửa thế kỷ được sử dụng làm trụ sở Bảo tàng Lịch sử TP Huế, di tích Quốc Tử Giám - nơi được xem là “đại học quốc gia” dưới triều Nguyễn được bàn giao về cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị. Dự án trùng tu có trị giá khoảng 108 tỷ đồng.
TPO - Sau khi di dời hơn 32.000 hiện vật thuộc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) đến nơi trưng bày mới, di tích Quốc Tử Giám - nơi được xem là trường “Đại học quốc gia" dưới triều Nguyễn, sẽ được đầu tư 108 tỷ đồng phục vụ trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị.
TPO - Theo ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, sau khi Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) dời đi, di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn tại số 1 đường 23/8 sẽ được lập dự án bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị để nơi đây trở thành điểm tham quan, kết nối tôn vinh, đề cao các giá trị của tinh thần, truyền thống hiếu học không chỉ ở riêng Huế.
TPO - Sau hơn 40 năm “sống nhờ” di tích Di Luân đường và khu vực lân cận, Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) tổ chức di dời dứt điểm về nơi mới, nhằm khai thác tốt hơn không gian Quốc Tử Giám triều Nguyễn, cũng như từng bước xây dựng thiết chế văn hóa đúng nghĩa bảo tàng của địa phương.
TPO - 384 học sinh trong trang phục áo dài truyền thống dự lễ tuyên dương “Học sinh danh dự toàn trường” tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) năm học 2023-2024, tại không gian di tích được xem là trường đại học quốc gia ngày xưa của triều đình nhà Nguyễn.
TPO - Trong khuôn khổ chương trình Những ngày Hà Nội tại TPHCM nhân kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức trưng bày chuyên đề Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tinh hoa đạo học Việt Nam tại Bảo tàng TPHCM. Nội dung trưng bày thu hút khá đông khách tham quan đến tìm hiểu.
TPO - Cách đây hơn một năm, khu nhà triển lãm hiện vật thời kỳ kháng chiến chống Pháp thuộc Bảo tàng Lịch sử tỉnh TT-Huế xảy ra hỏa hoạn, khiến nhiều kết cấu gỗ, kiến trúc, mái che nhà cổ bị hư hại, đổ sập. Tuy nhiên, nơi xảy ra cháy đến nay chưa được dọn dẹp, khắc phục, sửa chữa hay gia cố tạm, mà vẫn giữ nguyên hiện trạng.
TPO - Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết đang xây dựng và hoàn thiện tour tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám về đêm. Điểm nhấn của tour đêm này nằm ở yếu tố công nghệ kể chuyện di sản.
TPO - TS. Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết đưa hội chữ xuân trở lại tại không gian Hồ Văn.
TPO - "Cổ Pháp Tân Thư: Nét cũ - Hình mới" là một sự kiện phi lợi nhuận của nhóm sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội, với mong muốn lan tỏa, thúc đẩy nghệ thuật thư pháp. Từ đó có thể giữ gìn và phát triển văn hóa cổ truyền của dân tộc.
TP - Hơn nửa năm đóng cửa không chỉ là thiệt hại về nguồn thu, đó còn là rào cản khiến nhiều người không thể tiếp cận với giá trị văn hóa ở di tích quốc gia đặc biệt này. Mở ra không gian cho các hoạt động trực tuyến chính là sáng kiến thu hút hàng nghìn người, là cách làm sáng tạo thích ứng với COVID-19.
TPO - Sau một thời gian ra quân giành lại vỉa hè, lòng đường, nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội lộ ra những căn nhà kỳ dị “ôm trọn vỉa hè” vì nhiều lý do mà đến nay vẫn tồn tại. Đặc biệt, trên những con đường mới mở cũng có những "lô cốt" mới lại đua nhau mọc lên.
TPO - Xây dựng các công trình nổi tiếng Việt Nam nhằm đưa hình ảnh Việt vươn xa toàn thế giới là giấc mơ của chàng trai trẻ Phí Hoàng Đạt, sinh năm 2002, trưởng nhóm dự án 'Happy Việt Nam'. Qua trò chơi lập trình nổi tiếng MineCraft, Đạt cùng các cộng sự của mình đã tái hiện sống động hình ảnh đất nước để người tham quan có thể trải nghiệm chân thực nhất trên không gian ảo.
TPO - Chỉ còn vài ngày nữa kỳ thi vào lớp 10 THPT ở Hà Nội diễn ra, phụ huynh cùng các sĩ tử đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn... vái vọng cầu may từ xa.
TPO - Hà Nội, thành phố cổ kính mà năng động, êm đềm mà ồn ào, là nguồn cảm hứng dào dạt cho vô số tác phẩm nghệ thuật từ văn thơ, hội họa đến âm nhạc, điện ảnh… Vẻ đẹp hiện hữu trong từng ngõ ngách Hà Nội đã len lỏi theo đôi bàn tay của người nghệ sĩ để trở thành những giá trị tinh thần đáng trân trọng.
TPO - Hằng năm, cứ khoảng 23 Tết trở ra là tại hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám lại nhộn nhịp các bạn trẻ đến xin chữ, chụp hình, nhưng năm nay 'xóm' ông đồ thưa vắng do dịch COVID-19.
TP - “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” là tên sự kiện diễn ra tối 28/6 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, thêm một lần hiện thực hóa tham vọng nâng cấp hình ảnh chiếc áo dài dân tộc lên tầm cao mới.
TPO - Một siêu cần cẩu đã được điều động đến di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn (Thành nội Huế) để di dời những hiện vật “khủng” thuộc Bảo tàng Lịch sử TT-Huế như xe thiết giáp, pháo, máy bay chiến đấu…
TPO - Việc xin chữ đầu năm đã trở thành nét văn hoá, món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Thủ đô. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mặc cho trời mưa lạnh, nườm nượp người xếp hàng dài để tự tay xin chữ.