Văn Miếu - Quốc Tử Giám sắp mở tour đêm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết đang xây dựng và hoàn thiện tour tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám về đêm. Điểm nhấn của tour đêm này nằm ở yếu tố công nghệ kể chuyện di sản.

Một số nhà khoa học, chuyên gia nêu ý tưởng mở tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám (VMQTG) tại tọa đàm kỷ niệm 35 năm thành lập Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học VMQTG.

Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin (nay là Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội) kiêm Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học VMQTG khi mới thành lập, PGS. Nguyễn Vĩnh Cát khẳng định từng có thời điểm VMQTG có hoạt động ban đêm. Ông kể ra các đêm hội thơ, đêm vinh danh đạo học. Vì vậy, ông bày tỏ mong mỏi các hoạt động về đêm ở di tích tiếp tục được phát huy.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám sắp mở tour đêm ảnh 1

Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ có tour tham quan đêm.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Xuân Kiêu xác nhận ý tưởng tổ chức tour đêm có từ năm 2020, tuy nhiên do điều kiện dịch nên chưa tổ chức được. “Không gian VMQTG trải rộng, vì thế câu chuyện đặt ra là xây dựng tour đêm phải phù hợp di tích và hấp dẫn khách tham quan. Hai năm vừa qua, chúng tôi xây dựng nội dung, nhiều lần thay đổi kịch bản. Sau các nghiên cứu, điều chỉnh tích cực, kịch bản chương trình này vừa hoàn thiện”, ông Lê Xuân Kiêu cho biết.

Với tinh thần tour đêm phải phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, ông Lê Xuân Kiêu nêu nguyên tắc hàng đầu là sự đề cao đạo học, tôn vinh giá trị di tích và nội dung chương trình sẽ không có bất cứ sự tranh cãi nào.

“Điểm khác biệt của tour đêm Văn Miếu nằm ở chỗ sử dụng công nghệ, không dùng hình thức sân khấu hóa. Công nghệ đóng vai trò lớn nhằm kể câu chuyện về đạo học Việt Nam, từ cổng chính tới khu vực nhà Thái Học. Mỗi khu vực đều có câu chuyện gắn với đạo học Việt Nam. Điểm nhấn nằm ở phần sân Thái Học”, ông Lê Xuân Kiêu cho Tiền Phong biết. Câu chuyện gắn với lịch sử, các bậc hiền tài, các công trình kiến trúc của di tích sẽ hiện diện trong sản phẩm giới thiệu tới công chúng.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám sắp mở tour đêm ảnh 2

Tour đêm gắn với đạo học Việt Nam.

Tour đêm Văn Miếu dự kiến ra mắt tháng 7. Giám đốc Trung tâm kỳ vọng sản phẩm này trở thành điểm nhấn gắn với phố đi bộ Văn Miếu - Quốc Tử Giám sắp tới, cả ban ngày lẫn hoạt động về đêm. Không gian đi bộ này có điểm nhấn chính là di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Không có lợi thế cảnh quan tự nhiên như phố đi bộ Hồ Gươm, nhưng không gian này có sản phẩm văn hóa - du lịch khác biệt do di tích tạo nên.

“Sản phẩm và hoạt động sau này phải tạo nên sự kết nối cả không gian nội tự với hồ Văn”, ông Lê Xuân Kiêu nói. Không gian hồ Văn được tôn tạo mở thêm không gian cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm, tương tác, không gian sáng tạo kết nối với nội tự di tích.

Phân tích thách thức và cơ hội của di tích VMQTG, chuyên gia Trương Quốc Toàn (PRX Việt Nam) nhận định với tư cách là một địa danh du lịch quan trọng, VM-QTG hoàn toàn có thể kết nối với các điểm quan trọng khác trong thành phố như Hoàng thành Thăng Long, Phố cổ Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia… để hình thành những tour tham quan chuyên đề thực sự tạo nên sức hấp dẫn lớn đối với du khách trong và ngoài nước.

PGS.TS Đặng Văn Bài đề xuất cần đẩy mạnh phát huy giá trị khu nội tự, hồ Văn sau tu bổ. Ông cho rằng trước mắt cần sớm có hoạt động vào ban đêm ở hai khu này. Cụ thể ngâm thơ, đọc thơ, bình thơ, cũng có thể tổ chức những đêm ca trù, hát văn... sẽ diễn ra ở phương đình gò Kim Châu (hồ Văn).

MỚI - NÓNG
Nắng nóng gay gắt còn tiếp diễn ở miền Bắc, miền Trung trong các tháng tớiẢnh: Như Ý
Nắng nóng gay gắt sắp tái diễn
TP - Từ nay đến hết tháng 5, miền Bắc và miền Trung có thể đón 2 đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi có khả năng xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức độ khốc liệt tương đương đợt nắng nóng cuối tháng 4.
Tác phẩm dự thi Vẽ bìa Quyển sách tôi yêu của em Phan Phương Linh, lớp 11K, THPT chuyên Long An
Một thoáng tranh luận về 'dâm thư' của Ocean Vương
TP - Gần đây các vị phụ huynh đã chịu khó đọc cùng con hơn. Thể hiện qua vụ bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh được đưa vào sách giáo khoa bị chê hồi tháng 10/2023. Và mới đây là "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" bị một phụ huynh có con học trường quốc tế ở TPHCM cho là “dâm thư”.
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.