TPO - Khi một hiệu trưởng bị khởi tố vì nâng khống điểm cho thí sinh, biến người này thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10, dư luận không chỉ phẫn nộ vì một hành vi thiếu trung thực, mà còn lo ngại sâu xa về “mầm bệnh” gian lận có tổ chức trong môi trường giáo dục.
TPO - “Vụ gian lận điểm thi, chúng tôi quyết định hoãn phiên tòa và cũng chưa có lịch mới cụ thể do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, ngay khi có chúng tôi sẽ thông báo” – lãnh đạo Tòa án tỉnh Hòa Bình cho biết.
TPO - Ngày 3/1, Ban thường vụ Thành uỷ Hà Giang (Hà Giang) khiển trách 13 cán bộ, đảng viên vì có con, người thân được nâng điểm tại kỳ thi THPT quốc gia 2018.
TP - Trong vụ gian lận điểm thi xảy ra tại tỉnh Hà Giang năm 2018, con ông Triệu Tài Vinh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang là Triệu Ngọc Mai nằm trong số 106 thí sinh được nâng điểm.
TPO - Tòa án đã trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ hành vi đưa tiền để nâng điểm thi của nhiều người, cán bộ tại Sơn La. Cơ quan điều tra đã làm rõ trường hợp một người dân đưa tiền chạy điểm.
TPO - Do có vi phạm liên quan gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 nên 100 đảng viên tại Sơn La đã bị kiểm tra. Trong số này, có 83 người bị thi hành kỷ luật, 9 người bị phê bình nghiêm khắc...
TPO - Dù có điểm chung khi chỉ “nhờ xem điểm” lại được nâng điểm nhưng các cơ quan tố tụng Hà Giang không khởi tố, điều tra hành vi hối lộ như ở Hòa Bình, Sơn La. Tiền Phong đã phỏng vấn luật sư Bùi Việt Anh – người tham gia bào chữa trong vụ án gian lận điểm thi tại Sơn La để hiểu rõ hơn vấn đề.
TPO - Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Sơn La cho rằng vụ án có dấu hiệu đưa và nhận hối lộ với những tình tiết không thể làm rõ ở tòa. Tòa án đồng tình ý kiến này và yêu cầu làm rõ hàng tỷ đồng tiền "cảm ơn" khi nâng điểm.
TP - Một công an nguyên là phó phòng thuộc Công an tỉnh Sơn La bị xác định đã giúp 5 thí sinh và được tòa triệu tập trong vai trò nhân chứng. Tuy nhiên, người này đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, không chấp hành lệnh dẫn giải, mặc cho 2 cán bộ cấp dưới đứng trước “vành móng ngựa”.
TPO - Ông Nguyễn Minh Khoa – Phó phòng PA03 Công an tỉnh Sơn La được xác định chuyển thông tin 5 thí sinh nhờ giúp đỡ. Ông Khoa bị tòa án ra lệnh áp giải tới phiên xử nhưng hiện đã đi khỏi nơi cư trú.
TPO - Những người liên quan gian lận thi ở Sơn La đều nhờ xem điểm trước cho con bạn thân cùng lớp của chồng; con đồng hao của em vợ; học sinh cũ thậm chí nhờ giúp người không quen biết... Một điểm chung là tất cả thí sinh cần xem điểm trước đều được nâng điểm.
TPO - Một phụ huynh khẳng định chỉ nhờ xem trước điểm thi cho con mình để đỡ nóng ruột nhưng con mình bất ngờ được nâng 17 điểm. Theo các nhân chứng, họ phải cảm ơn cán bộ đã giúp xem điểm trước từ 230 đến 350 triệu đồng/thí sinh.
TPO - “Cấp trên đưa mình không thể không làm, cấp trên là anh Yến, anh Hà, chị Nhàn” - bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga, nhân viên phòng Khảo thí Sở GD&ĐT Sơn La khai tại tòa sáng nay về lý do sửa điểm cho các thí sinh.
TPO - Cả 2 cán bộ công an đều được phân công làm nhiệm vụ tại khu vực chấm thi ở Sơn La. Họ nhận điện thoại từ cấp trên nhờ đưa thông tin, nâng điểm cho 2 thí sinh.
TPO - Nữ nhân viên sở giáo dục ở Sơn La khai được nhận 230 triệu đồng cho mỗi trường hợp cần nâng lên 24 điểm và 350 triệu đồng cho trường hợp nâng lên 27 điểm. Tuy vậy, bà này cho rằng mình nâng điểm chỉ vì muốn giúp đỡ cấp trên, đồng nghiệp.
TPO - Hội đồng xét xử vụ án gian lận điểm thi đã quyết định dẫn giải ông Nguyễn Minh Khoa – nguyên Phó phòng thuộc Công an tỉnh Sơn La. Một bị cáo tố ông Khoa đã đưa cho mình 1 tỷ đồng sau khi giúp nâng điểm 2 thí sinh.
TP - Dư luận quanh vụ gian lận thi cử tại Hà Giang lại nổi sóng, sau khi UBKT Tỉnh ủy Hà Giang quyết định thi hành kỷ luật khiển trách bà Triệu Thị Giang - em gái ông Triệu Tài Vinh (Phó ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy) vì nhờ người nâng điểm cho cháu (con gái ông Vinh), còn bà Phạm Thị Hà (vợ ông Vinh) phải “kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm”. Và điều dư luận đặc biệt quan tâm: “Lão Phật gia” là ai, vì sao đến nay vẫn chưa lộ sáng?
TP - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang vừa công bố danh sách những cán bộ đảng viên liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Đáng chú ý, trong số 29 cán bộ, đảng viên chỉ phải “kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc” có vợ ông Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.
Bà Phạm Thị Hà, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang (vợ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh) "không biết con mình được em chồng tác động người khác nâng điểm thi", vậy tại sao bà Hà vẫn bị yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm?