TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu vinh danh các binh sĩ nhân kỷ niệm ngày thành lập Lục quân. Trong đó, ông bảo vệ quyết định triển khai quân đội đến Los Angeles để đối phó với làn sóng nhập cư, một động thái mà phe đối lập chỉ trích là phản ứng thái quá, có động cơ chính trị.
TPO - Hàng loạt khí tài quân sự sẽ lăn bánh trên các tuyến phố của thủ đô Washington (Mỹ) trong vòng chưa đầy hai tuần nữa, biến giấc mơ của Tổng thống Donald Trump về một cuộc duyệt binh thành hiện thực, nhưng cũng làm dấy lên mối lo ngại về việc các con đường ở Washington sẽ “chống chịu” thế nào dưới sức nặng của xe tăng và xe chiến đấu.
TPO - Lục quân đã trở thành nhánh thứ hai của quân đội Mỹ không có lãnh đạo được Thượng viện xác nhận trong một động thái mà Lầu Năm Góc cho là có thể ảnh hưởng đến sự sẵn sàng và nỗ lực tuyển quân của quân đội.
TPO - Lục quân Mỹ đã thông qua thỏa thuận với tập đoàn General Dynamics Land Systems (GDLS) để sản xuất 250 chiếc xe tăng Abrams phiên bản M1A2 SEPv3 cho quân đội Ba Lan, dự kiến chuyển giao từ năm 2025.
TPO - Lục quân Mỹ đang phát triển một loại áo lót chiến thuật dành cho nữ quân nhân của họ; nếu được phê duyệt trong mùa thu tới, đây sẽ là áo ngực đồng phục đầu tiên trong lịch sử mà quân đội Mỹ cung cấp cho nữ binh sĩ, CNN đưa tin ngày 5/8.
Trong chương trình Vũ khí tổ đội thế hệ tiếp theo hay NGSW, cùng với mẫu súng trường XM5, Lục quân Mỹ còn lựa chọn đưa vào trang bị dòng súng máy hạng nhẹ XM250.
TP - Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Năm (23/6) thông báo, một nhà thầu dân sự từng là phi công máy bay trực thăng của Lục quân Mỹ đã nhận tội trước tòa án liên bang vào cùng ngày, thừa nhận ông ta đã hành động như một điệp viên của Trung Quốc và đã nhận hàng chục nghìn đô-la.
TPO - Khi căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng và Washington tiếp tục “xoay trục” sang Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xung đột với Trung Quốc bằng cách tập trung củng cố căn cứ, hậu cần và tên lửa tầm xa phù hợp với địa hình ở khu vực, Bộ trưởng Lục quân Mỹ cho biết ngày 1/12.
Theo thông cáo của Lockheed Martin, tên lửa đã được phóng từ hệ thống phóng và bay qua Thái Bình Dương, hoàn thành đường bay dài nhất từ trước đến nay.
TPO - Quân đội Mỹ sẽ đưa hệ thống tên lửa phòng không Vòm sắt (Iron Dome) đến căn cứ quân sự trên đảo Guam để chuẩn bị cho một cuộc tập trận quy mô lớn, thông báo của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Tên lửa và Phòng không Lục quân 94 (AAMDC 94) ở Hawaii nêu rõ.
TPO - Lầu Năm Góc đang phái đi 3.000 quân – trong đó có hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến - đến Afghanistan để hỗ trợ việc sơ tán nhân viên và quan chức đại sứ quán Mỹ ở Kabul.
TPO - Cách đây đúng 68 năm, Lục quân Mỹ đã bắn thử thành công một quả pháo nguyên tử. Đây là lần đầu tiên và duy nhất quân đội Mỹ bắn một vũ khí hạt nhân từ một trong những khẩu pháo lớn, theo các sỹ quan thuộc Lục quân Mỹ.
TPO - Quân đội Mỹ đã kết thúc quá trình thử nghiệm trong điều kiện thời tiết lạnh đối với xe tăng mới nhất của họ. Xe tăng Phiên bản 3 của Gói Nâng cấp Hệ thống M-1A2 — hay M-1A2SEPv3 — hoạt động tốt với nhiệt độ cận Bắc Cực của Alaska, các nhà thử nghiệm của lục quân Mỹ kết luận.
TPO - Quân đội Mỹ đang thử nghiệm gắn lựu pháo lên xe chiến đấu Humvee và đây là một thách thức. Bởi các khẩu lựu pháo thường có cỡ nòng lớn, độ giật cao trong khi Humvee chỉ là xe chiến đấu bánh lốp hạng nhẹ.
TPO - Kính bảo hộ mới của Quân đội Mỹ có thể giúp binh sĩ nhìn “xuyên qua” thành xe thiết giáp, có nghĩa là lính lục quân Mỹ được nâng cao khả năng nhận thức tình huống rất đáng kể.
TPO - Một video mới xuất hiện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giải thích các loại thiết bị mà các phi công trực thăng WAH-64 Apache của Anh mang theo khi buộc phải nhảy dù trên vùng đất thù địch, PM cho hay.
TPO - Máy bay quân sự tối tân nào của Mỹ có tiết diện radar tàng hình và các cảm biến tiên tiến nhưng gây phụ trội ngân sách hàng tỷ USD và chậm tiến độ nhiều năm?
TPO - Quân đội Mỹ đang phát triển một khẩu pháo mới, tầm xa, được tuyên bố có thể tấn công mục tiêu cách xa 1.850km. Nếu công nghệ này phát huy tác dụng, Pháo tầm xa chiến lược (SLRC) hứa hẹn có khả năng bắn xa gấp 50 lần các loại pháo hiện có. Nhưng loại súng mới này cũng có khả năng kéo theo sự trở lại một lớp tàu chiến trang bị pháo hạm cỡ lớn đã được cho là hết thời mãi mãi: thiết giáp hạm.
TPO - Các máy bay không vận của Không quân Mỹ đã hạ cánh trên một đường băng đất trên một hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương. Từ trong bụng máy bay, binh lính Mỹ túa ra với đầy đủ trang bị. Một tàu đổ bộ cập vào hòn đảo để chuyển xuống các bệ phóng tên lửa.