Mỹ sẽ chuyển giao 250 xe tăng ‘khủng’ cho Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lục quân Mỹ đã thông qua thỏa thuận với tập đoàn General Dynamics Land Systems (GDLS) để sản xuất 250 chiếc xe tăng Abrams phiên bản M1A2 SEPv3 cho quân đội Ba Lan, dự kiến chuyển giao từ năm 2025.

Theo hợp đồng trị giá 1,148 tỷ USD, M1A2 SEPv3 sẽ là phiên bản xe tăng được nâng cấp khả năng kiểm soát hỏa lực và sát thương, cải thiện thông tin liên lạc, hiệu quả nhiên liệu và độ tin cậy, nâng cấp áo giáp. Dòng xe tăng này cũng được thiết kế để chấp nhận mọi nâng cấp trong tương lai.

Mỹ sẽ chuyển giao 250 xe tăng ‘khủng’ cho Ba Lan ảnh 1
Xe tăng Abrams M1A2 SEPv3. Ảnh: Lục quân Mỹ.

Chris Brown, phó chủ tịch chiến lược toàn cầu và phát triển kinh doanh quốc tế của GDLS, nói: “M1A2 SEPv3 Abrams là xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất trên thế giới, và chúng tôi mong muốn chuyển giao chúng cho những người lính Ba Lan”.

Kế hoạch của Ba Lan là tích hợp các xe tăng M1 Abrams mới vào Sư đoàn Cơ giới số 18 của quân đội nước này. Cùng với việc gia tăng sức mạnh quân sự của đất nước, việc chuyển giao xe tăng sẽ cải thiện khả năng tương tác của Quân đội Mỹ với quân đội Ba Lan.

“Sức mạnh của NATO nằm ở sự đoàn kết. Sự đoàn kết ấy hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, ông Doug Bush, Trợ lý Bộ trưởng Lục quân Mỹ về mua sắm, hậu cần và công nghệ, nhận định. “Hợp đồng này là một ví dụ về việc Quân đội Mỹ tiếp tục làm việc với các đối tác trong ngành công nghiệp để tăng cường sản xuất các thiết bị quân sự quan trọng nhằm đảm bảo chúng tôi tiếp tục đáp ứng nhu cầu của các đối tác và đồng minh”, ông nói.

Mỹ sẽ chuyển giao 250 xe tăng ‘khủng’ cho Ba Lan ảnh 2
Kíp xe tăng Abrams M1A2 SEPv3 đang tham gia huấn luyện. Ảnh: Lục quân Mỹ.

Đầu năm nay, chỉ vài ngày trước khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bắt đầu, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua việc cho phép Ba Lan mua lượng thiết bị quân sự của Mỹ trị giá 6 tỷ USD, trong đó có 250 xe tăng M1 Abrams. Ba Lan cũng có kế hoạch mua 500 súng máy M240 và 276 súng máy M2 Browning.

MỚI - NÓNG