Từ khóa: "không quân Trung Quốc"

62 kết quả

Người lính

Tiêm kích chiến đấu và UAV tàng hình tối tân của Trung Quốc lần đầu cùng xuất hiện

TPO - Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) hôm 11/11 đã công bố một bộ phim kỷ niệm 76 năm ngày thành lập, trong đó lần đầu giới thiệu một đội hình trên không bao gồm máy bay không người lái (UAV) tàng hình GJ-11, một máy bay chiến đấu J-20 và một máy bay tác chiến điện tử J-16D. Các chuyên gia nhận định đây là "bộ ba hoàn hảo" có thể xuyên thủng các tuyến phòng thủ của đối phương.

Người lính

Hai siêu tiêm kích của Trung Quốc cùng xuất hiện trong một khung hình

TPO - Mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video cho thấy máy bay tàng hình thế hệ thứ sáu J-36 bay theo đội hình với một chiếc J-20, gần một cơ sở của Tập đoàn Máy bay Thành Đô. Đây là lần đầu tiên tập đoàn này công khai chuyến bay kết hợp giữa máy bay thế hệ thứ sáu đang thử nghiệm và thế hệ thứ năm đang hoạt động.

Rộ tin Trung Quốc thử nghiệm máy bay tàng hình mới
Người lính

Rộ tin Trung Quốc thử nghiệm máy bay tàng hình mới

TPO - Mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh được cho là máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo đang trong quá trình thử nghiệm bay. Động thái này đánh dấu sự mở rộng nhanh chóng của Trung Quốc đối với các chương trình không quân tiên tiến của nước này.

Ảnh vệ tinh đảo Canton thuộc quần đảo Kiribati ở Thái Bình Dương. Căn cứ không quân nằm ở góc trên cùng /Google Earth.
Người lính

Trung Quốc nhắm đến việc tạo dựng một sân bay chiến lược ở Thái Bình Dương?

TPO - Một sân bay bỏ hoang trên một hòn đảo xa xôi ở Cộng hòa Kiribati (khu vực Thái Bình Dương) có thể sớm được Trung Quốc nâng cấp. Hai quốc gia đã tái thiết lập quan hệ cách đây hai năm và đã bắt tay vào các dự án hợp tác mới, bao gồm đầu tư cơ sở hạ tầng, trao đổi thương mại và văn hóa.
Là một biến thể của máy bay vận tải quân sự Y-20 của Trung Quốc, Y-20U có trọng lượng cất cánh tối đa là 220 tấn
Người lính

Vì sao vận tải cơ tiếp dầu mới của quân đội Trung Quốc khiến Ấn Độ lo ngại?

TPO - Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng sự kết hợp của máy bay tiếp dầu trên không Y-20 với các loại máy bay chiến đấu như J-20 và máy bay ném bom chiến lược H-6N có thể mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động của Không quân Giải phóng Quân Nhân dân Trung Quốc và bảo vệ Trung Quốc trước các mũi tấn công từ Tây Thái Bình Dương.