TPO - Ngày 24/1, quân đội Burkina Faso thông báo đã lật đổ Tổng thống Roch Kabore, đình chỉ hiến pháp, giải tán chính phủ và quốc hội, đồng thời đóng cửa biên giới.
TPO - Ngày 23/1, tiếng súng liên tục vang lên từ các doanh trại quân đội ở Burkina Faso khi binh lính nổi dậy đòi được hỗ trợ nhiều hơn cho cuộc chiến chống lại các lực lượng Hồi giáo cực đoan và người biểu tình lục soát trụ sở chính đảng của Tổng thống Roch Kabore.
TPO - Ông Anatoly Antonov - Đại sứ Nga tại Washington (Mỹ) cho rằng những xáo trộn ở Kazakhstan có một phần nguyên nhân là do Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.
TPO - Kazakhstan hôm nay nói rằng những phần tử cực đoan được nước ngoài đào tạo nằm trong số đám đông tấn công trụ sở chính quyền và lực lượng an ninh vào tuần trước. Cảnh sát đã bắt giữ gần 8.000 người và kiểm soát được tình hình.
TPO - Lực lượng Mỹ bắn rơi một máy bay không người lái chở chất nổ trước khi nó tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad vào đêm 6/7, lực lượng an ninh Iraq cho biết. Vụ việc xảy ra vài giờ sau vụ tấn công bằng rốc-két vào căn cứ có lính Mỹ ở phía tây nước này.
TPO - Ba người thiệt mạng và 5 người bị thương nặng trong một vụ tấn công bằng dao vừa xảy ra hôm nay ở miền nam nước Đức. Nghi phạm được xác định là một người nhập cư từ Somali.
TPO - Nữ sinh Pháp gây ra làn sóng thù hận trên mạng dẫn đến việc một thầy giáo Pháp bị chặt đầu sau khi cho học sinh xem tranh biếm hoạ về nhà tiên tri Mohammed vừa thừa nhận đã nói dối và lan truyền những chỉ trích giả mạo đối với thầy giáo này, luật sư của nữ sinh cho biết ngày 8/3.
TPO - Chủ nhật (7/1) vừa qua trở thành một ngày hoạt động tích cực của Không lực Nga tại Syria, khi tiến hành 30 vụ ném bom chống phiến quân ở Nam Idlib và North Hama.
TPO - Một phóng viên chiến trường của Nga đã tung những bức ảnh được cho là chụp lại thiệt hại về máy bay tại Căn cứ Không quân Hmeymim, sau khi bộ quốc phòng nước này bác tin thông tin trên.
TPO - Các cuộc không kích của Nga ở Syria từ ngày 19-29/9 đã tiêu diệt được hơn 2.000 phiến quân và khiến hơn 2.700 người bị thương, theo Bộ Quốc phòng Nga.
TPO - Ngày 6/8, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, gần 700 người đã thiệt mạng trong hơn hai tháng chiến đấu chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan ở thành phố Marawi, miền nam Philippines khiến Tổng thống tìm kiếm sự chấp thuận để tuyển thêm 20.000 quân nhân.
TPO - Đã hơn 2 tháng kể từ khi các tay súng Hồi giáo Maute tấn công thành phố Marawi ở tây nam Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết, cần phải chờ đợi một năm để kết thúc cuộc chiến.
TPO - Ít nhất 19 người thiệt mạng khi các tay súng Hồi giáo phát động một vụ đánh bom xe và xả súng vào khách sạn đông đúc người và nhà hàng kế bên ở thủ đô của Somalia.
TPO - Phát ngôn viên của quân đội Philippines cho biết, lực lượng Mỹ đang ở gần thành phố Marawi, nhưng không tham gia chiến đấu với các chiến binh Hồi giáo đã chiếm giữ nhiều vùng của thành phố trong hơn 3 tuần.
TPO - Hai nghi phạm giết chết 3 cảnh sát trong vụ đánh bom tự sát tại trạm xe buýt nhanh ở Đông Jakarta vào tối ngày 24/5 (theo giờ địa phương) có quan hệ với các chiến binh ở Poso, miền trung đảo Sulawesi, theo The Straits Times.
TPO - Chỉ tính riêng từ năm 2005 đến 2017, nước Anh phải hứng chịu 4 vụ tấn công khủng bố kinh hoàng có liên quan đến Hồi giáo cực đoan, khiến tổng cộng gần 900 người thương vong.
TPO - Người dân Afghanistan vẫn chưa hết bàng hoàng sau cuộc tấn công tàn bạo nhất của Taliban nhắm vào lực lượng an ninh kể từ năm 2001. Nhiều nghi ngờ đang chĩa mũi nhọn về phía chính quyền trước sự hoành hành từ phía quân phiến loạn.
TPO - Ngay sau vụ tấn công vào cảnh sát tối 20/4 tại đại lộ Champ Elysee, hai ứng viên tổng thống là ông François Fillon và bà Marine Le Pen tuyên bố sẽ tạm dừng các cuộc vận động tranh cử vào ngày 21/4.