Xác định danh tính hai nghi phạm đánh bom tự sát ở Jakarta

Hiện trường vụ nổ bom kép ở Jakarta tối 24/5. Ảnh: EPA
Hiện trường vụ nổ bom kép ở Jakarta tối 24/5. Ảnh: EPA
TPO - Hai nghi phạm giết chết 3 cảnh sát trong vụ đánh bom tự sát tại trạm xe buýt nhanh ở Đông Jakarta vào tối ngày 24/5 (theo giờ địa phương) có quan hệ với các chiến binh ở Poso, miền trung đảo Sulawesi, theo The Straits Times.

Tờ The Straits Times dẫn nguồn tin cảnh sát Indonesia ngày 25/5 cho biết, hai nghi phạm đều thiệt mạng trong vụ nổ kép ở thủ đô Jakarta.

Theo nguồn tin, nghi phạm đầu tiên là Solihin, một nhân viên hành chính tại Darul Anshor, một trường nội trú Hồi giáo ở Poso; còn kẻ thứ hai là Ichwan Nurul Salam (34 tuổi), đến từ Bandung, Tây Java.

Cảnh sát Indonesia vẫn đang xác minh thông tin cá nhân của hai nghi phạm, The Straits Times đưa tin.

Bên cạnh đó, nguồn tin cũng tiết lộ, cảnh sát đã xác định được loại bom phát nổ ở Jakarta là chất nổ hạng nhẹ có chứa phế liệu nhôm.

Trong khi cảnh sát tin rằng, các nghi phạm có liên hệ với các nhóm cực đoan ở trung tâm đảo Sulawesi, các nhà điều tra chống khủng bố đang điều tra nghi vấn họ liên quan đến nhóm chiến binh Hồi giáo East Indonesia Mujahideen (MIT) hoạt động ở Poso.

MIT là chủ mưu một số những vụ tấn công khủng bố ở Indonesia kể từ năm 2012, bao gồm các cuộc giao tranh với lực lượng an ninh ở trung tâm Sulawesi, khiến nhiều cảnh sát và thường dân thiệt mạng.

Santoso, hay còn gọi là Abu Wardah – lãnh đạo MIT, đã bị tiêu diệt hồi năm ngoái cùng với một tay chân khác. Santoso và MIT cam kết trung thành với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria.

Cùng ngày 25/5, Tổng thống Indonesia Joko Widodo lên án cuộc tấn công tại Jakarta, cũng như chia sẻ đau thương với các nạn nhân và gia đình của họ, theo tuyên bố từ Dinh Tổng thống.

Theo Theo Straits Times
MỚI - NÓNG