Kazakhstan cáo buộc các phần tử Hồi giáo cực đoan tham gia bạo loạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kazakhstan hôm nay nói rằng những phần tử cực đoan được nước ngoài đào tạo nằm trong số đám đông tấn công trụ sở chính quyền và lực lượng an ninh vào tuần trước. Cảnh sát đã bắt giữ gần 8.000 người và kiểm soát được tình hình.
Kazakhstan cáo buộc các phần tử Hồi giáo cực đoan tham gia bạo loạn ảnh 1

Cảnh tượng tan hoang trên đường phố Almaty trong cuộc biểu tình bạo loạn vào tuần trước. (Ảnh: Reuters)

Trụ sở chính quyền ở nhiều thành phố bị chiếm giữ hoặc đốt cháy trong đợt biểu tình bắt đầu từ sự bất mãn của người dân với việc tăng giá nhiên liệu.

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã sa thải nội các, ra lệnh bắn chết tại chỗ người biểu tình và ban bố tình trạng khẩn cấp ở quốc gia 19 triệu dân. Ông cũng khẩn cầu liên minh quân sự do Nga dẫn dắt đưa quân vào giúp bình ổn tình hình.

Ông Tokayev dự kiến có cuộc họp trực tuyến với các lãnh đạo của CSTO vào 7h ngày 10/1 (giờ địa phương).

Hôm nay, giới chức Kazakhstan lần đầu tiên khẳng định cuộc biểu tình liên quan đến thành viên của các nhóm Hồi giáo cực đoan.

“Các sự kiện ở Almaty và nhiều vùng khác trên cả nước cho thấy Kazakhstan đang trở thành mục tiêu của các nhóm khủng bố được nước ngoài đào tạo”, Bộ Ngoại giao Kazakhstan nói trong một tuyên bố.

“Theo số liệu sơ bộ, những kẻ tấn công bao gồm các đối tượng có kinh nghiệm chiến trường thuộc hàng ngũ của các nhóm Hồi giáo cực đoan”, tuyên bố nói.

Bộ Ngoại giao Kazakhstan không nêu tên nhóm khủng bố cụ thể nào.

Uỷ ban An ninh quốc gia Kazakhstan hôm nay khẳng định tình hình đã ổn định và các lực lượng an ninh đã khôi phục kiểm soát.

Ông Karim Masimov, cựu lãnh đạo uỷ ban, bị bắt từ tuần trước với cáo buộc phản quốc.

Một cựu thủ tướng Kazakhstan nói với Reuters rằng ông Tokayev đang hành động nhanh để củng cố quyền lực sau khi có vẻ đã đoạn tuyệt với người tiền nhiệm Nursultan Nazarbayev.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG