Cả nước có hơn 147 nghìn cán bộ, công chức cấp xã
TPO - Theo Bộ Nội vụ, đến nay, cả nước có 147.049 cán bộ, công chức cấp xã, trong đó 52.764 người được điều động, bố trí từ cấp tỉnh, cấp huyện về cấp xã.
TPO - Theo Bộ Nội vụ, đến nay, cả nước có 147.049 cán bộ, công chức cấp xã, trong đó 52.764 người được điều động, bố trí từ cấp tỉnh, cấp huyện về cấp xã.
TPO - Theo ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam, việc giao cấp xã ứng phó sự cố môi trường cần đòi hỏi nâng cao trình độ nhân lực và chuyên môn, bởi sự cố môi trường có thể tác động ngay lập tức đến đời sống, sức khoẻ người dân
TPO - Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị chiều 29/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tái định vị không gian phát triển theo chiến lược “vươn Đông, tỏa Tây”, lấy kinh tế biển làm hướng chủ đạo, đồng thời đặt ra loạt nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá tăng trưởng, đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
TPO - Theo đại biểu Nguyễn Đặng Ân (đoàn Lạng Sơn), cán bộ, công chức cấp xã một số nơi còn thiếu về số lượng và rất thiếu người có chuyên môn sâu như xây dựng, giao thông, công nghệ thông tin, trong khi chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc được giao rất lớn.
TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, hiện Chính phủ đang thực hiện tăng lương và thu nhập cho cả khối nhà nước và tư nhân đúng theo lộ trình, nhưng lương và thu nhập vẫn thấp hơn nhu cầu thực tế. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, khi thực hiện xong việc sắp xếp bộ máy và tăng trưởng trên 2 con số, các nguồn lực để chi trả lương sẽ tăng.
Sách “Khung năng lực lãnh đạo, quản lý kỷ nguyên mới, năng lực mới” như một công trình nghiên cứu công phu thể hiện tư tưởng về quản trị mới mẻ và hiện đại, vừa được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn bản, phát hành đầu năm nay. 6 nhà khoa học, quản lý uy tín đồng tác giả, trong đó GS.TS Lê Quân là chủ biên hợp lại một quan điểm, cách nhìn, tầm vóc tư tưởng để sách trở thành cẩm nang, góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý thực sự là chìa khóa đưa Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên mới.
TPO - Trên cơ sở rà soát, đến thời điểm này, tỉnh Bắc Ninh đã điều động, biệt phái hơn 117 công chức, viên chức từ khối Đảng và đoàn thể có chuyên môn sâu sang làm việc khối chính quyền, đồng thời điều động 83 công chức từ khối nhà nước sang khối Đảng để phù hợp chuyên môn.
TPO - Đề cập đến chính quyền địa phương 2 cấp vận hành từ ngày 1/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây là một thành tựu sau quá trình "sắp xếp lại giang sơn". Chúng ta đã chuyển trạng thái rất nhanh dựa vào chuyển đổi số, để chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân.
TPO - "Mặc dù công việc nhiều và điều kiện hạn chế, nhưng tinh thần trách nhiệm của cán bộ vẫn không bao giờ thiếu", đại biểu Quốc hội chia sẻ.
TPO - Theo đại biểu Quốc hội, việc sớm được điều chỉnh tiền lương là mong muốn và nguyện vọng chính đáng của công chức, viên chức, người lao động, nhưng việc này phải được tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm sự đồng bộ, hài hòa trong tổng thể các chính sách.
TPO - Trước tình trạng cán bộ cấp cơ sở thiếu kiến thức về quản lý, pháp lý, chuyên môn, công nghệ - chuyển đổi số, dẫn tới khó khăn trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu có các giải pháp để khắc phục ngay.
TPO - Đại biểu Quốc hội tha thiết kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở ngay từ ngày 1/1/2026, không chờ đến giữa năm như các giai đoạn trước.
TPO - Thảo luận tại Quốc hội, các đại biểu phản ánh việc cán bộ, công chức cấp xã làm ngày làm đêm, không có thứ Bảy, Chủ nhật, nhưng chế độ vẫn như cũ, nên thiếu động lực. Đại biểu đề nghị cần sớm xây dựng chính sách tài chính, ngân sách, chế độ phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
TPO - Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và thực hiện phương án xử lý 5 ngân hàng yếu kém, 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, các dự án tồn đọng kéo dài (như dự án Nhà máy Điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2, BOT Vân Phong, Nghi Sơn 2, điện khí Ô Môn, mỏ khí Lô B…) và bước đầu phát huy hiệu quả.
TPO - Quyết định số 3380 ngày 25/8/2025 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã quy định trình tự thực hiện thủ tục sử dụng đất kết hợp đa mục đích, gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích khi thực hiện chính quyền 2 cấp. Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.
TPO - Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, trong thời gian tới, công tác đánh giá, sàng lọc cán bộ sẽ được thực hiện chặt chẽ dựa trên các công cụ, tiêu chí cụ thể, gắn với hiệu quả công việc. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ phải nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
TPO - Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm, hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ sau sắp xếp theo quy định, muộn nhất là ngày 30/8 phải hoàn thành theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.
TPO - Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các xã, phường chuẩn bị xây dựng Đề án nhân sự tham gia HĐND nhiệm kỳ mới, nhất là các đại biểu chuyên trách.
TPO - Các chuyên gia cảnh báo, khi áp dụng mô hình chính quyền 2 cấp, nhiều nhiệm vụ phòng chống thiên tai được giao cho cấp xã, song vẫn tồn tại khoảng trống về chỉ huy, lực lượng, vật tư và cơ chế phối hợp – cần được điều chỉnh sớm để tránh bị động khi bão lũ xảy ra.
TP - Sau hơn một tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hàng loạt bất cập đã bộc lộ trong công tác quản lý giáo dục tại cơ sở, đặc biệt là tình trạng bố trí cán bộ không có chuyên môn giáo dục về phụ trách lĩnh vực này ở cấp xã, phường. Nhiều nơi ghi nhận tỷ lệ công chức giáo dục có trình độ, kinh nghiệm chuyên ngành chỉ đạt 20 - 30%, dẫn tới tình trạng lúng túng, quá tải, thậm chí không thể thực hiện chỉ đạo chuyên môn đúng quy định.