Trung tướng Nguyễn Doãn Anh: Những người ra thăm Trường Sa đều thấy yêu Tổ quốc mình hơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đó là khẳng định của Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra, thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 (2021-2023), do Quân chủng Hải quân tổ chức sáng 11/8, tại Khánh Hoà.

Dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân chủng Hải quân; hội nghị có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; đại diện lãnh đạo, đại biểu Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Vụ Thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)...

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh: Những người ra thăm Trường Sa đều thấy yêu Tổ quốc mình hơn ảnh 1

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân và đại biểu kiều bào trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ đảo Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa, tháng 4/2023. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, từ năm 2021 đến nay, mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là trước những diễn biến phức tạp của tình hình trên biển Đông và sự tác động của đại dịch COVID-19, song hoạt động tổ chức các đoàn đi kiểm tra, thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 đã được triển khai một cách khoa học, sát thực tiễn, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ phục vụ đoàn đã làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, bảo đảm kỹ thuật, hậu cần; phối hợp bố trí, sắp xếp vị trí ăn nghỉ, sinh hoạt, hoạt động của đại biểu bảo đảm khoa học, hợp lý.

Đối với các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp... tham gia đoàn công tác đã coi trọng làm tốt công tác phối hợp xây dựng kế hoạch, lựa chọn đại biểu, thành lập các tiểu ban hoạt động thông tin tuyên truyền, huy động các nguồn lực bảo đảm cho chuyến công tác. Coi trọng phổ biến các thông tin về tình hình, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm đối với mỗi thành viên tham gia đoàn công tác...

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh: Những người ra thăm Trường Sa đều thấy yêu Tổ quốc mình hơn ảnh 2
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, sáng 11/8. Ảnh: PV

Một số ban, bộ, ngành trung ương, địa phương, doanh nghiệp đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo, phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào hướng về biển đảo Tổ quốc như phong trào vận động Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”.... Làm tốt công tác hậu phương Quân đội, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.

Bên cạnh đó, các đoàn đại biểu đã đến thăm, động viên tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, các hộ dân, âu tàu, làng chài; các lực lượng trên đảo, nhà giàn; tàu trực; trạm hải đăng; trạm khí tượng, ngư dân đang điều trị tại các bệnh xá; các tàu đánh cá đang neo đậu gần các đảo, nhà giàn DK1 và tránh trú trong âu tàu, lòng hồ bảo đảm chu đáo, trọng thị. Qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với biển đảo, về lòng quả cảm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nơi đảo xa...

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh: Những người ra thăm Trường Sa đều thấy yêu Tổ quốc mình hơn ảnh 3

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân chủng Hải quân trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu, tại hội nghị. Ảnh: PV

Thông qua các chuyến đi, đã có gần 7.000 tin, bài, ảnh, phóng sự, phim tài liệu đăng phát trên các báo, đài trung ương và địa phương; hàng trăm tác phẩm thơ, ca, nhạc, họa, sân khấu... về đề tài biển, đảo, bộ đội Hải quân và cuộc sống, lao động, học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trường Sa, nhà giàn DK1.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao kết quả phối hợp tổ chức các đoàn đại biểu đi kiểm tra, thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 giai đoạn 2021-2023.

Theo Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị. Từ đó Bộ Tư lệnh đã phối hợp tổ chức các đoàn đại biểu đi kiểm tra, thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 theo đúng kế hoạch, đạt hiệu quả thiết thực, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh: Những người ra thăm Trường Sa đều thấy yêu Tổ quốc mình hơn ảnh 4

Thành viên đoàn công tác số 4 (năm 2023) tham gia cuộc thi tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Tổ quốc, trên boong tàu Trường Sa 571, trên hành trình ra thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Ảnh: Nguyễn Minh

Thông qua tổ chức các chuyến đi, Quân chủng Hải quân đã làm tốt công tác tuyên truyền biển, đảo; định hướng hoạt động của các đoàn, phổ biến các quy định an toàn; cung cấp thông tin, tài liệu cho các phóng viên và các đại biểu.

Cũng từ hoạt động kiểm tra, thăm hỏi, tìm hiểu, nghiên cứu thực tế trên các đảo, nhà giàn đã kịp thời phát hiện, điều chỉnh, bổ sung những vấn đề liên quan đến huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đời sống sinh hoạt, điều kiện môi trường làm việc... cho quân và dân trên đảo, nhà giàn.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Thông qua tổ chức các đoàn đại biểu đi kiểm tra, thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, đã góp phần bồi đắp tình cảm, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vào sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của ta. Tất cả các đại biểu đã ra với Trường Sa và nhà giàn DK1, khi trở về đất liền đều thấy yêu Tổ quốc mình hơn.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh: Những người ra thăm Trường Sa đều thấy yêu Tổ quốc mình hơn ảnh 5

Cán bộ, giảng viên, ca sĩ của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương giao lưu văn nghệ với chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông, tháng 4/2023. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, đối với quân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, khi được các đại biểu và kiều bào ta ở nước ngoài trực tiếp đến thăm hỏi, động viên cùng với các hoạt động ủng hộ vật chất và tinh thần đã củng cố thêm ý chí quyết tâm, tiếp thêm sức mạnh; góp phần quan trọng vào nâng cao tiềm lực chính trị tinh thần, tăng cường thế trận lòng dân trên biển, tạo sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

MỚI - NÓNG