TPO - Đêm hội đèn lồng gắn với Đêm rằm Hoàng cung Huế khai hội tại Phủ Nội vụ (Đại nội - Hoàng cung Huế) là chuỗi hoạt động lễ hội mùa Thu, thuộc khuôn khổ Festival Huế 4 mùa năm 2023.
TPO - Cách đây hơn một năm, khu nhà triển lãm hiện vật thời kỳ kháng chiến chống Pháp thuộc Bảo tàng Lịch sử tỉnh TT-Huế xảy ra hỏa hoạn, khiến nhiều kết cấu gỗ, kiến trúc, mái che nhà cổ bị hư hại, đổ sập. Tuy nhiên, nơi xảy ra cháy đến nay chưa được dọn dẹp, khắc phục, sửa chữa hay gia cố tạm, mà vẫn giữ nguyên hiện trạng.
TPO - Khu di sản thuộc quản lý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí đón người dân và du khách trong nước đến tham quan dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
TPO - Qua thực hiện khai quật khảo cổ học và kết quả nghiên cứu bước đầu tại các hố thăm dò thuộc điện Cần Chánh (khu di sản Hoàng thành Huế), các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã ghi nhận về sự biến động kết cấu nền móng của công trình cổ xưa này, kể từ khi được xây dựng vào thời vua Gia Long.
TPO - Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, dự án tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích điện Kiến Trung - một trong 5 công trình di tích quan trọng nằm trên trục thần đạo của Tử Cấm thành - Đại nội Huế dưới triều Nguyễn, dự kiến hoàn thành trùng tu vào cuối năm 2023.
TPO - Cần Chánh là ngôi điện có kết cấu gỗ lớn và đẹp nhất trong Tử Cấm thành, Đại nội Huế - nơi từng diễn ra lễ cưới lịch sử, đầu tiên và duy nhất của một vị vua triều Nguyễn vừa được khai quật, khảo cổ học. Sau hơn 1 tháng, hoạt động đào khảo cổ đã thu thập được nhiều mảnh sành sứ, gạch vồ và làm xuất lộ nhiều dấu tích nền móng của công trình cổ xưa.
TPO - Gần 140 năm trước, tại Huế từng xảy ra biến cố thất thủ kinh đô khiến nhiều quan binh, đồng bào vong mạng trước sự tấn công của quân Pháp. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức lễ tế âm hồn, tưởng niệm các vong linh nhân kỷ niệm sự kiện lịch sử này.
TPO - Theo đánh giá của đại diện tổ chức UNESCO tại Việt Nam, sau 30 năm, quần thể di tích Cố đô Huế đã trở thành một trong những khu di tích được bảo tồn hiệu quả nhất cả về mặt cấu trúc cùng các hạng mục di sản phi vật thể; là điển hình thành công tại Việt Nam và khu vực về bảo tồn di sản văn hóa.
TPO - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế buộc phải tạm đóng cửa phục vụ tham quan tuyến đi bộ trên Thượng thành Huế vào ban đêm do vấn nạn xâm hại di tích.
TPO - Hơn 1.000 tác phẩm hoa phong lan, cây kiểng và 100 tác phẩm đá cảnh nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu của hơn 300 nghệ nhân đến từ 15 tỉnh, thành trong cả nước đã hội tụ về khu Di sản Huế để phục vụ du khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay.
TPO - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập văn bằng và những tài liệu quý dưới triều Nguyễn nhân hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
TPO - Cho thuê kinh doanh, dịch vụ ẩm thực rồi bỏ hoang trong nhiều năm, ngôi nhà cũ của mẹ vua Bảo Đại tại địa chỉ 145 Phan Đình Phùng (TP Huế) sẽ được cơ quan chủ quản lập phương án dùng vào mục đích khác.
TPO - Lễ dựng nêu (Thướng tiêu) tại di tích Triệu Tổ miếu và Thế Tổ miếu bên trong Đại nội Huế nhằm tái hiện nghi lễ xưa của triều đình nhà Nguyễn vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đây là một trong những nghi lễ đầu tiên thuộc chuỗi hoạt động đón chào năm mới tại Hoàng cung xưa.
TPO - Dự án “Tu bổ mái Khải Tường lâu - cung An Định, Huế” do Bộ Văn hóa - Chính phủ Pháp thông qua Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tài trợ nhằm trả lại vẻ đẹp vốn có của tòa lâu đài cổ và phát huy giá trị tổng thể của di tích độc đáo này. Qua đó tạo thêm điểm nhấn về tham quan du lịch, kết nối với các điểm đến khác dành cho du khách thuộc Quần thể di tích cố đô Huế.
TPO - Phương án xây dựng lại lăng mộ vợ vua Tự Đức sau hơn 5 năm bị san ủi bởi dự án bãi đỗ xe du lịch tại phường Thủy Xuân (TP Huế) đã được các đơn vị chức năng, đại diện Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc, doanh nghiệp... họp bàn để thống nhất thực hiện.
TPO - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang cùng đơn vị liên quan tiến hành các bước công phu, khoa học, tỉ mỉ để hạ giải trùng tu di tích điện Thái Hòa thuộc Đại nội Huế - nơi đăng quang của 13 vị vua triều Nguyễn từ Gia Long đến Bảo Đại. Trong chế độ phong kiến, ngôi điện này được coi là trung tâm của đất nước.
TPO - Hai cổ vật đã được vận chuyển từ Tây Ban Nha về Hà Nội bằng đường hàng không. Sau đó, phía doanh nghiệp hiến tặng tiếp tục vận chuyển các cổ vật về đến Huế.
TPO - Một tập đoàn tại Việt Nam vừa gửi văn bản đến UBND tỉnh TT-Huế bày tỏ mong muốn hồi hương và hiến tặng hai cổ vật quý hiếm thuộc triều Nguyễn trị giá hàng chục tỷ đồng cho Huế, sau khi trúng đấu giá từ nhà đấu giá Balclis (Tây Ban Nha).
TPO - Kể từ 1/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế áp dụng một số chính sách ưu đãi dành cho du khách tham quan hệ thống khu di sản Huế trong những tháng tới.
TPO - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa phát đi thông báo về hoạt động tham quan miễn vé tại khu Di sản Huế nhân ngày Giải phóng TT-Huế (26/3), khiến người dân trong tỉnh và du khách quan tâm, phấn khích.
TPO - Do bị ảnh hưởng của mưa bão, yếu tố khí hậu, thời gian, điện Thái Hòa thuộc Đại nội Huế xuống cấp hết sức nghiêm trọng thời gian qua. Ngôi điện "đặc biệt" vừa được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khởi công trùng tu tôn tạo. Đây từng là nơi diễn ra nhiều đại lễ và các cuộc họp đại triều của nhà vua, hoàng thân, quốc thích và các đại thần.
TPO - Đàn Nam Giao là nơi các vua Nguyễn làm lễ tế trời. Đây là ngôi đàn tế trời duy nhất ở Việt Nam còn nguyên vẹn về không gian, kiến trúc, với rừng thông xanh bao bọc chung quanh.
TPO - Ông Võ Lê Nhật - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được điều động, chỉ định tham gia BCH Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
TPO - Thái Miếu là một trong năm miếu thờ quan trọng của triều Nguyễn, được xây dựng sớm nhất trong Hoàng thành Huế, thờ các vị tổ tiên của vua Nguyễn.
TP - Song song thực hiện Đề án di dân Kinh thành, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang xúc tiến di dời “đồn Mang Cá” cùng hệ thống cơ quan quân đội nằm bên trong vùng Di sản Huế, với diện tích giải tỏa hàng chục héc ta. Đây được xem là cuộc di dời “lịch sử của lịch sử”.
TPO - Một tấm đá thanh cổ khắc chữ Hán thuộc 'Tam cung lục viện' trong Tử Cấm thành - Đại nội Huế vừa được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phát hiện. Đó là bảng tên cửa Đoan Gia ở Lục viện - Tử Cấm thành.
TPO - Di tích Tàng Thơ lâu (lầu Tàng Thơ) vừa được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa đón khách tham quan, sau khi hoàn thành trùng tu, tôn tạo. Nơi đây hiện lưu trữ một khối lượng đồ sộ tư liệu thành văn, video và hình ảnh quý về triều Nguyễn và Kinh đô Huế xưa.
TPO - Đó là nghi lễ Nguyên đán trong Hoàng cung triều Nguyễn xưa, với nghi thức thiết Đại triều và Thường triều, vừa được tái hiện tại Đại nội Huế theo hình thức sân khấu hóa.
TPO - Đây là đoạn kè cổ được trùng tu kỳ công bậc nhất từ trước đến nay ở Huế. Với chiều dài chỉ hơn 200 mét, nhưng thời gian trùng tu kéo dài 90 ngày, thực hiện gần như hoàn toàn bằng phương pháp thủ công.