Trung Quốc giới thiệu vũ khí tối tân nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập đảng

0:00 / 0:00
0:00
Máy bay chiến đấu tàng hình J20 trình diễn tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Trung Quốc - YouTube
Máy bay chiến đấu tàng hình J20 trình diễn tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Trung Quốc - YouTube
TPO - Cuộc trình diễn sức mạnh quân sự vừa thể hiện sựu ủng hộ đối với chủ tịch Tập Cận Bình, vừa có vẻ bắn đi tín hiệu tới các quốc gia không thân thiện.

Tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 J-20 và máy bay trực thăng Z-8L mới sẽ là một phần của cuộc diễu binh diễn ra nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC).

Một số máy bay chiến đấu khác cũng được cho là sẽ tham gia cuộc biểu dương sức mạnh và chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người cũng là Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC) đầy quyền lực.

Lễ kỷ niệm 100 năm diễn ra trong lúc hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức tại Anh, nơi mà ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc chiếm ưu thế trong chương trình nghị sự.

CMC là cơ quan bao trùm kiểm soát Giải phóng quân Nhân dân (PLA) gồm hai triệu người. Tân Hoa Xã đưa tin rằng một cuộc diễn tập tổng duyệt các lễ kỷ niệm đã diễn ra vào cuối ngày thứ Bảy tại khu vực Thiên An Môn ở Bắc Kinh.

Cuộc diễn tập gồm bốn phần bao gồm khởi động, đại tập hợp, diễu binh, cũng như chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp, bản tin của Tân Hoa Xã cho biết.

Trong số các loại vũ khí hàng không khác được mang ra trình diễn, J-20, một tiêm kích tàng hình tiên tiến và Z-8L, một loại trực thăng mới được phát triển, đã tạo được tiếng vang lớn trong công chúng và giới truyền thông.

Trung Quốc giới thiệu vũ khí tối tân nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập đảng ảnh 1

Trực thăng Z-8 - Wikimedia Commons

J-20 là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 đang hoạt động thứ ba trên thế giới hiện đang được biên chế trong Lực lượng Không quân PLA của Trung Quốc.

Z-8L là máy bay trực thăng vận tải hạng nặng, loại đầu tiên trong nhóm các trực thăng có tải trọng từ 15 tấn trở lên của Trung Quốc. Được trang bị các hệ thống công nghệ tiên tiến như “bộ thu cảnh báo radar và mồi nhử hồng ngoại”, nó có khả năng vận chuyển các phương tiện tấn công trên mọi địa hình.

Các chuyên gia đã so sánh chiếc trực thăng này với CH-53 của Thủy quân lục chiến Mỹ và Mi-17 của Nga.

Các chi tiết cụ thể khác của lễ kỷ niệm bao gồm một màn trình diễn trên không, trong đó tiêm kích J-10 bay theo đội hình xếp thành số "71", tức là "1 tháng 7", ngày thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc (1/7/1921).

Màn trình diễn vũ khí tối tân được thực hiện khi ông Tập ngày càng gia tăng vai trò trong CMC và PLA.

Tăng qua các cấp bậc của CPC, ông Tập Cận Bình trở thành Tổng bí thư của đảng vào năm 2012, thay thế Hồ Cẩm Đào làm Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (tên chính thức của Trung Quốc).

Kể từ khi lên nắm quyền, cải cách quân sự là một trong những chương trình nghị sự của ông Tập nhằm thúc đẩy sự hiện diện toàn cầu của Trung Quốc. Với hai vai trò là Chủ tịch Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy trung ương, ông Tập có ảnh hưởng vô song đối với các vấn đề chính trị và quân sự.

Trong bối cảnh của nhiều cải cách, một trong số đó đã đưa tất cả các bộ phận trong PLA trực thuộc quyền kiểm soát của Quân ủy trung ương do ông Tập đứng đầu.

Lễ kỷ niệm 100 năm sẽ diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức tại Anh, nơi mà ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc chiếm ưu thế trong chương trình nghị sự. Thông cáo chung, một tuyên bố chính thức về các cuộc thảo luận được tất cả các quốc gia thành viên G7 nhất trí, đã công khai chỉ trích Trung Quốc.

MỚI - NÓNG