TPO - Trung Quốc được cho là đang dẫn đầu trong cuộc đua sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, khi nước này quyết định tăng sản lượng tiêm kích J-20 lên 120 chiếc/năm.
TPO - Chuyến bay thử nghiệm thành công của máy bay chiến đấu tàng hình J-20 với hai động cơ WS-15 sẽ là một bước phát triển lớn và được chờ đợi từ rất lâu đối với quân đội Trung Quốc và ngành hàng không của nước này.
TPO - Cuộc trình diễn sức mạnh quân sự vừa thể hiện sựu ủng hộ đối với chủ tịch Tập Cận Bình, vừa có vẻ bắn đi tín hiệu tới các quốc gia không thân thiện.
TPO - Trong số tất cả các máy bay chiến đấu trong kho vũ khí của Trung Quốc, không loại nào quan trọng bằng tiêm kích tàng hình J-20. Nhưng J-20, giống như tất cả các máy bay Trung Quốc khác, đều gặp khó khăn do thiếu động cơ phản lực hiệu suất cao và bền bỉ.
TPO - Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng sự kết hợp của máy bay tiếp dầu trên không Y-20 với các loại máy bay chiến đấu như J-20 và máy bay ném bom chiến lược H-6N có thể mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động của Không quân Giải phóng Quân Nhân dân Trung Quốc và bảo vệ Trung Quốc trước các mũi tấn công từ Tây Thái Bình Dương.
TPO - Từ lâu, Trung Quốc đã phụ thuộc vào nguồn động cơ nhập khẩu từ Nga để trang bị cho các chiến đấu cơ của họ. Giờ đây, các nỗ lực của Trung Quốc trong việc tiếp cận một công ty sản xuất động cơ Ukraine có thể thay đổi điều đó. Nhưng tất nhiên Mỹ không để yên.
TPO - Được đánh giá là có khả năng tàng hình kém nhất trong các tiêm kích thế hệ thứ năm trên thế giới, Su-57 có thể đi sau J-20 về khả năng quan sát - nhưng đó có thể là do thiết kế.
TPO - Câu hỏi thú vị này được đặt ra bởi một nhà phân tích ở London, được trích dẫn trong một bài báo từ tạp chí Forbes, làm dấy lên ý tưởng về việc liệu một viễn cảnh như vậy trên thực tế có thành sự thật hay không.
TPO - Truyền thông nhà nước Trung Quốc tuyên bố một trong những máy bay chiến đấu tàng hình J-20 mới của không quân Trung Quốc đã bắn hạ 17 máy bay "đối phương" đồng thời tránh được các đợt bắn trả trong trận chiến giả lập gần đây.
TPO - Đối với các nhà phân tích quân sự, câu hỏi dai dẳng là liệu tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc có thể bắn hạ F-35 hay F-22 không? Ngang ngửa nhau, hay sẽ nghiêng về công nghệ và trình độ phi công của Mỹ?
TPO - Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa tiết lộ thông tin về chương trình tiêm kích thế hệ mới cạnh tranh với tiêm kích tàng hình J-20 Trung Quốc vốn đã có bước đi trước.
TPO - Tiêm kích tàng hình J-20 của quân đội Trung Quốc (PLA) được nói là đã tiến hành cuộc tập trận theo kịch bản tác chiến giả định cùng với các tiêm kích J-16 và J-10C, theo tiết lộ mới đây từ PLA.
TPO - Được trang bị 6 tên lửa, chiếc tiêm kích j-20 hiện đại nhất đã mở cửa khoang vũ khí lần đầu tiên trong khi bay trình diễn trước công chúng. Sự kiện diễn ra tại triển lãm hàng không Chu Hải 2018 (Quảng Đông), nhân dịp kỷ niệm 69 năm ra đời lực lượng Không quân Giải phóng quân Trung Quốc (PLAA).
TPO - Bốn chiếc tiêm kích chiến đấu tàng hình J-20 đã xuất hiện, di chuyển theo 2 hàng và hạ độ cao xuống thấp gần sân bay nhưng không hạ cánh, trước khi vọt lên để thực hiện nhiều động tác bay biểu diễn trên sân bay Jinwan ở Zhuhai, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc .
Các máy bay tiêm kích tàng hình mới J-20 của Trung Quốc có thể được bố trí tại những địa điểm hẻo lánh hơn ở miền Tây nước này để tránh những con mắt tò mò của truyền thông và quân đội nước ngoài.
TPO - Trung Quốc lần đầu tiên giới thiệu tiêm kích thế hệ thứ năm J-20 trước công chúng trong khuôn khổ Triển lãm Hàng không Chu Hải, diễn ra từ ngày 1 đến 6/11 tại Quảng Đông.
Chính phủ Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu tiêm kích J-20 do một nguyên nhân duy nhất: Tương lai, J-20 sẽ là xương sống của không quân Trung Quốc, và Bắc Kinh sợ rằng các thế lực thù địch sẽ mua J-20 và sao chép công nghệ trên dòng máy bay này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự lại cho rằng, đây chỉ là động thái lăng xê lộ liễu của Trung Quốc