Triều Tiên tập trận với bệ phóng tên lửa đa nòng ‘siêu lớn’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa thị sát cuộc tập trận của lực lượng pháo binh ở phía tây nước này, sử dụng các bệ phóng tên lửa đa nòng “siêu lớn” mới, hãng thông tấn KCNA hôm nay đưa tin.
Triều Tiên tập trận với bệ phóng tên lửa đa nòng ‘siêu lớn’ ảnh 1

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc tập trận ngày 18/3. (Ảnh: KCNA)

Cuộc tập trận diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Hàn Quốc và Nhật Bản phát hiện Bình Nhưỡng phóng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn xuống biển, lần đầu tiên trong khoảng 2 tháng.

Ngày 17/3, ông Kim thị sát cuộc tập trận nhằm kiểm tra “năng lực chiến đấu thực sự” của các bệ phóng tên lửa đa nòng cỡ 600mm, nâng cao tinh thần chiến đấu và thế trận sẵn sàng, theo KCNA.

Cuộc tập trận mô phỏng vụ nổ trên không của vỏ đạn từ bệ phóng tên lửa đa nòng ở độ cao định sẵn phía trên mục tiêu.

Theo bản tin, đơn vị tác chiến đã thể hiện tính cơ động cao, sức mạnh tấn công chính xác và mạnh mẽ khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bất ngờ, được nhà lãnh đạo khen ngợi.

Ông Kim kêu gọi hiện đại hóa và tăng cường quy mô lực lượng pháo binh, nhấn mạnh "bệ phóng tên lửa 600 mm có nhiệm vụ chiến lược, là phương tiện tấn công cốt lõi" trong quá trình chuẩn bị chiến tranh.

“Các phương tiện tấn công hủy diệt mà quân đội chúng ta sở hữu cần hoàn thành triệt để nhiệm vụ ngăn chặn khả năng xảy ra chiến tranh bằng sự chuẩn bị hoàn hảo để có thể đánh sập thủ đô và cơ cấu lực lượng quân sự của đối phương”, bản tin dẫn lời ông Kim nói với quân đội.

Bình Nhưỡng gần đây từ bỏ chính sách hướng tới thống nhất hai miền và tuyên bố Hàn Quốc là quốc gia thù địch.

Tại cuộc họp báo ngày 17/3, khi được hỏi về mối đe dọa từ các bệ phóng tên lửa đa nòng của Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik cho rằng nếu Bình Nhưỡng bắn một số lượng lớn tên lửa thông thường xuống Hàn Quốc, hành động đó sẽ "tạo nên chiến tranh" và thúc đẩy các cuộc tấn công đáp trả mạnh mẽ hơn.

Theo KCNA, Reuters
MỚI - NÓNG