Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi sửa hiến pháp, từ bỏ mục tiêu thống nhất với Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi sửa hiến pháp để coi Hàn Quốc là “kẻ thù chính”. Ông cũng cảnh báo rằng Triều Tiên không định sẽ tránh chiến tranh nếu điều đó xảy ra, KCNA đưa tin ngày 16/1.
Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi sửa hiến pháp, từ bỏ mục tiêu thống nhất với Hàn Quốc ảnh 1

Ông Kim Jong Un phát biểu trước Quốc hội Triều Tiên ngày 15/1. (Ảnh: KCNA)

Trong bài phát biểu tại Quốc hội Triều Tiên, ông Kim cho biết ông đã rút ra kết luận rằng việc thống nhất với miền nam là điều không khả thi nữa, đồng thời cáo buộc Seoul tìm cách lật đổ chính quyền ở Bình Nhưỡng và thống nhất bằng sáp nhập.

Nhà lãnh đạo cho rằng hiến pháp cần được sửa đổi để giáo dục người dân Triều Tiên rằng Hàn Quốc là “kẻ thù chính và kẻ thù bất biến”, đồng thời xác định lãnh thổ của Triều Tiên tách biệt so với Hàn Quốc.

“Chúng tôi không muốn chiến tranh nhưng chúng tôi không có ý định tránh nó”, KCNA dẫn lời ông Kim.

Triều Tiên cũng cần lên kế hoạch cho việc “chiếm đóng hoàn toàn, chinh phục và cải tạo” Hàn Quốc nếu chiến tranh xảy ra, và người dân Hàn Quốc không còn được coi là đồng hương nữa, ông nói.

Ông Kim kêu gọi chấm dứt trao đổi giữa hai miền và phá hủy tượng đài thống nhất ở Bình Nhưỡng. Ba tổ chức phụ trách công tác thống nhất và du lịch liên Triều cũng sẽ phải đóng cửa, báo chí Triều Tiên cho biết.

Trong cuộc họp nội các, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nói rằng Bình Nhưỡng “phản quốc gia” khi gọi Hàn Quốc là một quốc gia thù địch.

Ông Kim kêu gọi sửa hiến pháp trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền gia tăng trong thời gian gần đây, với việc Bình Nhưỡng phóng thử hàng loạt tên lửa và thay đổi cách định nghĩa quan hệ với Hàn Quốc.

Theo các nhà phân tích, Bộ Ngoại giao Triều Tiên sẽ phụ trách quan hệ với Hàn Quốc trong thời gian tới. Sự thay đổi này sẽ hợp lý hóa việc Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân với Hàn Quốc nếu chiến tranh xảy ra trong tương lai.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG