Lãnh đạo Triều Tiên đi xe được Tổng thống Nga tặng để thị sát tập trận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un lái chiếc xe được Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng để thể hiện “bằng chứng rõ ràng” về tình hữu nghị ngày càng được củng cố giữa hai nước, truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm nay đưa tin.
Lãnh đạo Triều Tiên đi xe được Tổng thống Nga tặng để thị sát tập trận ảnh 1

Chủ tịch Triều Tiên trong cuộc diễn tập hôm 13/3. (Ảnh: KCNA)

Bình Nhưỡng và Mátxcơva xích lại gần nhau hơn từ khi lãnh đạo hai nước gặp nhau vào tháng 9 năm ngoái và cam kết sẽ làm sâu sắc hợp tác quân sự hơn nữa. Hai bên phủ nhận cáo buộc của phương Tây rằng Triều Tiên đang cung cấp cho Nga đạn pháo và tên lửa để sử dụng ở Ukraine.

KCNA dẫn lời bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cho biết ông sử dụng chiếc limousine Aurus của Nga tham gia các hoạt động ngày 15/3 là “bằng chứng rõ ràng về tình hữu nghị Triều Tiên-Nga đang phát triển toàn diện trên một tầm cao mới”.

Ông Kim đi bằng chiếc xe này để giám sát cuộc tập trận tác chiến trên không và kêu gọi chuẩn bị cho chiến đấu "thực tế", theo bản tin của KCNA.

Cuộc tập trận trên không của Triều Tiên diễn ra ngày 15/3, sau khi cuộc tập trận chung thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ kết thúc giữa tuần này.

KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu tại sự kiện: “Chỉ có huấn luyện thực tế liên quan trực tiếp đến chiến tranh mới có thể chuẩn bị cho binh lính kỹ năng cần thiết để trở thành những chiến binh chiến đấu thực sự”.

Ông Kim bày tỏ hài lòng với mức độ sẵn sàng của quân đội Triều Tiên và chỉ đạo huấn luyện để đối phó với mọi loại địa hình, thời tiết, thời gian và các điều kiện khắc nghiệt nhất.

Vài ngày trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã thị sát hai cuộc tập trận của lực lượng pháo binhxe tăng ở khu vực biên giới giáp Hàn Quốc.

Cuộc tập trận chung Hàn Quốc-Mỹ năm nay là chiến dịch chung đầu tiên của hai quốc gia đồng minh từ khi Bình Nhưỡng hủy bỏ hiệp ước quân sự liên Triều năm 2018.

Cuộc tập trận Lá chắn Tự do kéo dài 10 ngày, kết thúc hôm 14/3, có sự tham gia của số lượng quốc gia thành viên Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc do Mỹ lãnh đạo nhiều chưa từng có. Cơ quan này hoạt động như một phần của hiệp định đình chiến sau khi Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc.

Cùng ngày, ông Kim còn tham dự lễ khai trương một trang trại nhà kính. Hình ảnh được KCNA đăng tải cho thấy con gái ông, Kim Ju Ae, tham dự buổi tập trận và lễ khai trương.

Theo Reuters, KCNA
MỚI - NÓNG