TP.HCM tăng kinh phí chăm lo để người lao động đều có Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Các chương trình, hoạt động chăm lo Tết Quý Mão này được thực hiện với tổng kinh phí gần 140 tỷ đồng với mục tiêu tất cả đoàn viên công đoàn, người lao động đều có Tết”, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM Phạm Chí Tâm cho biết.

Ngày 8/1, HĐND TPHCM phối hợp Đài Truyền hình TPHCM và Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” với chủ đề “Xuân Quý Mão 2023: An vui - Nghĩa tình”.

Tại chương trình, chị Thạch Thị Chanh Ri (công nhân Công ty TNHH Nhựa cơ khí và thương mại Chấn Thuận Thành) bày tỏ lòng biết ơn các cấp lãnh đạo thành phố đã chăm lo Tết bằng nhiều hoạt động ý nghĩa đối với bà con, cộng đồng người dân tộc, người lao động.

TP.HCM tăng kinh phí chăm lo để người lao động đều có Tết ảnh 1

Quang cảnh chương trình. (Ảnh chụp màn hình)

Theo chị Chanh Ri, dù thành phố có nhiều hoạt động chăm lo Tết, tuy nhiên, năm nay đời sống công nhân gặp nhiều khó khăn, giá cả hàng hóa có tăng hơn năm trước, tiền lương cũng không đủ trang trải cho cuộc sống và gia đình, nhiều bạn trẻ không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình.

“Do vậy, thành phố cần có chính sách hỗ trợ về đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng”, chị Chanh Ri nói.

Cử tri Võ Văn Nhanh (xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi) đề nghị lãnh đạo thành phố và các sở ngành quan tâm thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, người nghèo, trẻ mồ côi và những người bị ảnh hưởng do đại dịch trong dịp Tết sắp tới.

TP.HCM tăng kinh phí chăm lo để người lao động đều có Tết ảnh 2

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Phạm Chí Tâm trao đổi tại chương trình.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM Phạm Chí Tâm, ngay từ sớm, LĐLĐ thành phố đã lên kế hoạch tổ chức các chương trình chăm lo cả vật chất lẫn tình thần cho đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức, người lao động của thành phố.

Với chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân”, chăm lo người lao động ở lại đón Tết, năm nay TPHCM sẽ chăm lo cho 10.000 hộ gia đình. Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” tặng vé tàu, vé xe, vé máy bay dự kiến cho khoảng 35.000 trường hợp nhiều năm không về quê đón Tết. Chương trình “Gia đình Công nhân lao động vui Tết cùng thành phố” chăm lo vật chất, tinh thần cho khoảng 5.000 hộ gia đình đoàn viên, người lao động ở lại đón Tết.

Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố cũng phối hợp thực hiện các chương trình phúc lợi đoàn viên gắn với các phiên chợ giúp người lao động, đoàn viên mua sắm các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu ngày Tết. Các tổ chức công đoàn cũng thực hiện chăm lo cho đoàn viên, người lao động nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn; người lao động làm việc ở môi trường khó khăn, độc hại..

“Các chương trình, hoạt động chăm lo Tết Quý Mão này được thực hiện với tổng kinh phí gần 140 tỷ đồng với mục tiêu tất cả đoàn viên công đoàn, người lao động đều có Tết”, ông Tâm nói.

Phó Giám Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM Huỳnh Lê Như Trang cho biết, Tết Quý Mão năm 2023, thành phố tổ chức tôn tạo, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, nghĩa trang chính sách, tổ chức thăm viếng các hộ gia đình chính sách, người có công nhân; thăm, tặng quà các gia đình cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách tiêu biểu, các nhân sĩ trí thức; chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi, người được bảo trợ xã hội. Dự kiến kinh phí đi thăm và chăm lo ước tính gần 927 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với Tết Nhâm Dần 2022.

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Tết năm nay, thành phố còn tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho khoảng 3.650 người có công trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đang sinh sống trên địa bàn thành phố, với mức quà 1.500.000 đồng/người. Thành phố bổ sung chăm lo, tặng quà Tết các trẻ em mồ côi với giá trị mỗi phần quà hơn 1.150.000 đồng.

TP.HCM tăng kinh phí chăm lo để người lao động đều có Tết ảnh 3

Trong lễ khai mạc Tết Việt tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, các đơn vị đã trực tiếp gửi tặng 400 phần quà xuân thiết thực và lì xì cho các bạn nhỏ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn cho biết lãnh đạo thành phố chấp thuận cho đơn vị này chi hơn 46,5 tỷ đồng để chăm lo Tết Quý Mão từ các nguồn quỹ của thành phố.

MỚI - NÓNG