BS Hồng Nga cho biết, hiện nay dịch sởi đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, số ca bệnh liên tiếp tăng cao. Tuy nhiên, tại TPHCM tình hình dịch sởi đang được kiểm soát tốt. Tuần qua, thành phố ghi nhận 270 ca sởi, tổng số ca sởi tích lũy từ đầu năm 2025 đến tuần 11 là 3.819 ca.
Theo BS Hồng Nga, sau khi dịch bùng phát vào giữa năm 2024 và đạt đỉnh vào cuối năm, nỗ lực thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin đã giúp thành phố từng bước kéo giảm số ca mắc mới. Hiện nay, nhiều phường xã trên địa bàn đã không còn ghi nhận ca bệnh sởi. Ngành y tế thành phố đang thực hiện các bước cần thiết để công bố hết dịch sởi. Tuy nhiên, sau công bố hết dịch những trẻ chưa được tiêm phòng vẫn có nguy cơ mắc bệnh do đó cộng đồng không nên chủ quan.
Một loại bệnh truyền nhiễm đáng lo ngại ở trẻ hiện nay là tay chân miệng. Theo thống kê của HCDC, tuần qua thành phố ghi nhận 262 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (tăng 86,8% so với trung bình 4 tuần trước). Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2025 đến tuần 11 là 1.560 ca. BS Hồng Nga cho biết, đây là thời điểm bệnh tay chân miệng đang vào mùa, bệnh có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, bệnh sốt xuất huyết đang tiềm ẩn nguy cơ, tuần qua thành phố ghi nhận 372 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, bệnh không gia tăng so với các tuần trước nhưng đang duy trì ở mức cao. Theo HCDC vừa qua, TPHCM xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh phát triển đây là yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.
Trả lời về nguy cơ xảy ra dịch chồng dịch trên địa bàn thành phố, BS Nga cho biết: “Dịch chồng dịch có xảy ra hay không sẽ quyết định bởi nỗ lực phòng chống dịch ngay từ thời điểm đầu năm. Thành phố đang chủ động kiểm soát các ca bệnh, kiểm soát điểm nguy cơ để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ngành y tế kêu gọi người dân đưa trẻ đi tiêm chủng các bệnh truyền nhiễm đã có vắc xin, chủ động truy tìm, diệt lăng quăng, diệt muỗi để phòng chống sốt xuất huyết, rửa tay, vệ sinh cá nhân để phòng chống các bệnh truyền nhiễm nói chung. Khi có biểu hiện bệnh cần đến bệnh viện để được thăm khám, điều trị kịp thời”.