TPHCM đã tiêm được hơn 10,5 triệu mũi vắc xin ngừa COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPHCM đã tiêm được hơn 10,5 triệu mũi vắc xin ngừa COVID-19
TPO - Xác định vắc xin là chìa khóa để chiến thắng COVID-19, Thành phố đang nỗ lực tiêm chủng nhằm sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Hôm nay là ngày đầu tiên, Thành phố thực hiện biện pháp mở cửa trở lại nhưng rủi ro dịch bệnh vẫn hiện hữu, người dân cần nâng cao cảnh giác.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, trong ngày 30/9 toàn thành phố đã tiêm được thêm 120.631 mũi vắc xin ngừa COVID-19. Cộng dồn từ khi mới bắt đầu tiêm chủng đến nay, Thành phố đã tiêm được 10.527.412 mũi tiêm. Trong đó 3.652.704 người tiêm mũi 2. Vắc xin Vero Cell đã tiêm cho 2.346.145 người.

TPHCM đã tiêm được hơn 10,5 triệu mũi vắc xin ngừa COVID-19 ảnh 1

Nỗ lực tiêm chủng cho cộng đồng của thành phố đã mang lại hiệu quả rất tích cực trong cuộc chiến chống dịch

Hiện nay, các điểm tiêm trên toàn thành phố đang tiếp tục tiêm vét mũi 1 và đẩy nhanh chiến dịch tiêm mũi 2 với mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất. Tiêm vắc xin đang được xem là chiến lược trọng tâm để bảo vệ cộng đồng, hạn chế nguy cơ lây nhiễm, hạn chế bệnh diễn tiến nặng, ngăn chặn tử vong.

Hiệu quả của chiến dịch tiêm chủng đang thực hiện cho thấy, số ca bệnh trong cộng đồng đang giảm dần, số ca tử vong đã giảm sâu. Hiện các bệnh viện tiếp nhận, điều trị COVID-19 số ca bệnh nhập viện mỗi ngày đã giảm 40 đến 50%, bên cạnh đó số ca bệnh mắc mới, cách ly, điều trị tại nhà cũng giảm mạnh. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao “vùng đỏ, vùng cam” chỉ còn 0,2%.

Tuy nhiên, trên thực tế vắc xin không thể bảo vệ tuyệt đối cho tất cả những người đã tiêm chủng kể cả những trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi, nguy cơ mang mầm bệnh, lây nhiễm vẫn có thể xảy ra. Để bảo vệ thành quả của cuộc chiến chống dịch, ngăn chặn nguy cơ dịch bùng phát trở lại, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của Thành phố và Bộ Y tế, tuân thủ khuyến cáo 5K + vắc xin.

Ngay sau khi Thành phố bỏ các chốt kiểm dịch, nới lỏng các quy định giãn cách, nhiều người dân đang sử dụng phương tiện cá nhân để di chuyển về quê. Tuy nhiên, việc tự ý về quê có thể gia tăng nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng, gây gánh nặng cho địa phương nếu không may xảy ra dịch bệnh.

Thành phố kêu gọi người dân không tự ý di chuyển về quê bằng phương tiện cá nhân. Trường hợp cần thiết đi khỏi Thành phố thì cần có sự đồng ý của nơi đi và nơi đến. Hiện Thành phố đã có văn bản gửi 62 tỉnh, thành trên cả nước để phối hợp quy trình đưa đón người lao động đi và đến để đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

MỚI - NÓNG