Tổng thống Putin kêu gọi người dân tự chủ

Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi người dân tự chủ để vượt qua khó khăn. Ảnh: Itar-Tass
Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi người dân tự chủ để vượt qua khó khăn. Ảnh: Itar-Tass
TP - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/12 đọc thông điệp liên bang để vạch ra đường lối, chính sách của Nga trong tương lai. Ông Putin chỉ rõ, nước Nga đang phải đối mặt thời kỳ khó khăn, đồng thời thúc giục người dân tự lực.

Phát biểu trước Điện Kremlin, ông Putin chỉ trích các chính phủ phương Tây tìm cách dựng lên một bức màn sắt xung quanh nước Nga. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây và giá dầu đang giảm khiến nền kinh tế Nga bị tổn thất nặng nề. Chính phủ cảnh báo, nước Nga sẽ rơi vào khủng hoảng trong năm tới. 

  

Về cách đối thoại giữa Nga với Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ về vấn đề Ukraine, ông Putin nói: “Không phải tình cờ mà tôi đề cập những người bạn Mỹ của chúng ta, vì họ luôn ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta với các nước láng giềng một cách trực tiếp hoặc sau lưng”. Về những biện pháp trừng phạt mà EU và Mỹ đang nhằm vào Nga, Tổng thống Putin nhận định: “Tất nhiên, các biện pháp trừng phạt là có hại, nhưng có hại với mọi người, bao gồm những người khởi đầu chúng”.
Tổng thống Nga nói rằng, các biện pháp trừng phạt không chỉ là “sự phản ứng đầy lo lắng của Mỹ và các đồng minh” đối với cách hành xử của Nga với các sự kiện ở Ukraine. 

Theo ông, ngay cả khi Nga không sáp nhập Crimea, phương Tây vẫn sẽ nghĩ ra một cớ khác để trừng phạt Nga, nhằm ngăn chặn sự hồi sinh của nước này. Ông Putin khẳng định, Nga có quyền theo đuổi con đường phát triển riêng và “Ukraine cũng vậy”. Tổng thống Nga lên án việc lợi dụng vấn đề nhân quyền để che đậy cuộc đảo chính ở Ukraine là “đạo đức giả”. Ông Putin cũng nhắc lại cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea và sự hợp nhất bán đảo này vào Nga. Ông Putin cho rằng, sự tái nhập này là “sự kiện lịch sử lớn”, rằng Crimea có tầm quan trọng đối với Nga, và Nga sẽ đối xử với khu vực này đúng như vậy. 

Tuy nhiên, ông Putin khẳng định, Nga sẽ không chấm dứt quan hệ với EU hay Mỹ. Nga còn có nhiều người bạn và đối tác chiến lược trên thế giới. Nga sẽ mở cửa với thế giới và thu hút đầu tư nước ngoài vào các dự án hợp tác. Tổng thống Nga đặt mục tiêu tăng đầu tư nước ngoài vào Nga lên mức 25% GDP vào năm 2018. 

Trước việc bị EU và phương Tây trừng phạt, ông Putin nói rằng, thay thế hợp lý các mặt hàng nhập khẩu là mục tiêu chiến lược của Nga trong tương lai gần. Nga sẽ thoát khỏi phụ thuộc vào thiết bị nước ngoài, trong đó có cả thiết bị khoan dầu ở Bắc Cực.

Đối phó để giành chiến thắng

Trong bối cảnh kinh tế Nga gặp nhiều khó khăn do trừng phạt của phương Tây và giá dầu giảm mạnh, ông Putin gửi thông điệp tự chủ đến người dân: “Nhân dân ta đã chứng minh lòng yêu nước, sức mạnh quốc gia. Những khó khăn mà chúng ta đang đối mặt tạo ra những cơ hội mới. Chúng ta đã chuẩn bị để đối phó bất kỳ khó khăn nào để giành chiến thắng”. 

Ước tính, Nga mất khoảng hơn 100 tỷ USD đầu tư nước ngoài trong năm nay. Ông Putin đưa ra đề xuất 4 năm không tăng thuế để giúp các doanh nghiệp Nga bớt khó khăn. Đầu tuần này, giá trị của đồng rúp giảm với mức kỷ lục trong 1 ngày kể từ năm 1998. Đồng tiền của Nga mất gần 9% giá trị so với đồng đô la Mỹ trước khi chững lại do sự can thiệp của ngân hàng trung ương. Giá trị đồng rúp so với đô la Mỹ giảm gần 40% trong năm qua và tỷ lệ lạm phát trong năm tới được dự báo lên tới 10%. 

Ông Putin kêu gọi ngân hàng trung ương và chính phủ Nga phối hợp hành động “để dập tắt mong muốn của cái gọi là những kẻ đầu cơ muốn kiếm lời từ sự chênh lệch giá trị đồng tiền Nga”. Ông cho biết, để rót tiền cho các dự án quan trọng, Quỹ Phúc lợi Nhà nước sẽ cho các ngân hàng lớn của Nga vay theo điều khoản ưu đãi. Đây là một trong 2 quỹ tài sản lớn được hình thành chủ yếu từ nguồn tiền bán dầu mỏ, khí đốt.

72% người dân Nga ủng hộ Tổng thống

Giá dầu giảm ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng như Nga. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, thiệt hại do các biện pháp trừng phạt và giá dầu giảm gây ra đối với nền kinh tế Nga mỗi năm là 140 tỷ USD. Tuy tình hình khó khăn, tỷ lệ ủng hộ đối với ông Putin vẫn rất cao. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận trong tuần này cho thấy, 72% người dân Nga hài lòng với cách điều hành đất nước của Tổng thống.


Theo BBC, Itar-Tass, Telegraph
MỚI - NÓNG