Có 30 kết quả :

Hà Nội sẽ rút ngắn thời gián lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Ảnh minh họa

Hà Nội rút ngắn thời gian lập Quy hoạch thành phố xuống 18 tháng

TPO - Theo kế hoạch về triển khai công tác lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc lập Quy hoạch thành phố sẽ rút ngắn thời gian từ 24 tháng còn khoảng 18 tháng (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch); song song với tiến độ lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.
Hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế là loại hình di sản độc đáo, hiếm gặp trên thế giới. Ảnh: Ngọc Văn

Độc đáo thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế

TPO - Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa trong cả nước đều chung nhận định, hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế là nét độc đáo, riêng có; loại hình di sản này xứng đáng được UNESCO xem xét, vinh danh.
Tượng đài Lênin tại Hà Nội.

Báo cáo tổng thể về tượng đài

TP - UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, tổng hợp báo cáo về số lượng, danh mục, công tác quản lý, duy trì các công trình tượng đài, công trình kiến trúc mỹ thuật, kiến trúc văn hóa… trong các vườn hoa, khuôn viên, đường phố, địa điểm công cộng trên địa bàn. 
Hà Nội thu nhập 7.000 USD/người vào năm 2020

Hà Nội thu nhập 7.000 USD/người vào năm 2020

TP - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành Quyết định 1081/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến 2020 - định hướng 2030 với quan điểm xây dựng, phát triển Thủ đô thành động lực thúc đẩy phát triển đất nước.