Hà Nội:

Bán tòa tháp có bãi đỗ máy bay 735 tỷ đồng

TP - Sáng 27/7, Công ty cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt đã tổ chức phiên đấu giá Tòa tháp quốc tế Hòa Bình (106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) có thiết kế bãi đỗ máy bay trên nóc toà nhà. Giá khởi điểm tòa tháp được đưa ra là 705 tỷ đồng.  

Ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Cty TNHH Hòa Bình cho biết: Tòa tháp quốc tế Hòa Bình tiêu chuẩn quốc tế, đưa vào khai thác từ năm 2006, công suất cho thuê cao với tỷ lệ lấp đầy đạt trên 90%. 

Tòa tháp có chiều cao 22 tầng nổi, 2 tầng hầm trên diện tích tổng thể 1.952m2. Công ty TNHH quản lý bất động sản An Cư giành chiến thắng với mức giá 735 tỷ đồng.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.