Tổng cục Kỹ thuật hoàn thành đại hội Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong hai ngày 30/6 và 1/7, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cục Xe - Máy lần thứ VIII (2022-2027). Đây là đơn vị cuối cùng của Tổng cục Kỹ thuật hoàn thành đại hội Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Tới dự và chỉ đạo đại hội có Trung tướng Trần Duy Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật (TCKT); Đại tá Nguyễn Mạnh Vững - Phó Chủ nhiệm Chính trị TCKT; Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Xe-Máy (CXM). Đại hội bầu 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TCKT lần thứ IX.

Tổng cục Kỹ thuật hoàn thành đại hội Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ảnh 1
Đại hội có sự tham gia của 90 đại biểu, trong đó có 1 đại biểu chỉ định; có 12 đại biểu là nữ; 34 đại biểu là sĩ quan, 48 đại biểu là quân nhân chuyên nghiệp, 8 đại biểu là hạ sĩ quan - binh sĩ; đại biểu trẻ nhất 20 tuổi.

Phát huy vai trò xung kích

Trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên CXM được triển khai sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức trẻ, tính xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn, ĐVTN vào thực hiện nhiệm vụ.

ĐVTN thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo quản, tiếp nhận, cấp phát trang bị vật tư, kỹ thuật xe - máy ở các Kho đã tích cực triển khai, cụ thể hóa các mô hình như: Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản, Đường tuần thanh niên, thi đua Xây dựng chính quy. Thông qua thực hiện các mô hình hoạt động, đã xây dựng tính cẩn thận, tỉ mỉ, lòng yêu ngành, yêu nghề và phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo của ĐVTN.

Tổng cục Kỹ thuật hoàn thành đại hội Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ảnh 2

Lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật tham quan các đề tài, sáng kiến cải tiến của tuổi trẻ Cục Xe - Máy, sáng 1/7. Ảnh: Nguyễn Minh

Ở khu vực thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa, sản xuất vật tư kỹ thuật xe - máy, tiếp nhận, trung chuyển, vận tải ở các đơn vị Nhà máy, Xưởng, tổ chức Đoàn đã tích cực triển khai thực hiện nhiều mô hình, nổi bật là: Tổ khoa học kỹ thuật trẻ, Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản…

Giai đoạn 2017-2022, phong trào thanh niên, trọng tâm là phong trào Tuổi trẻ sáng tạo được cụ thể hóa thành chương trình hành động của Chi đoàn, Đoàn cơ sở và được ĐVTN hưởng ứng sôi nổi.

Trong 5 năm qua, có 76 sáng kiến của ĐVTN được ứng dụng trong các lĩnh vực công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị trong CXM. Có 40 đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội với 16 đề tài, sáng kiến đoạt giải.

Tổng cục Kỹ thuật hoàn thành đại hội Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ảnh 3
Giai đoạn 2017-2022, có trên 95% tổ chức Đoàn, ĐVTN hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 50 lượt tập thể và hơn 500 đoàn viên Cục Xe - Máy được các cấp khen thưởng.

Xây dựng mô hình điển hình tiên tiến

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Cục Xe - Máy trách nhiệm, kỷ cương, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, đại hội xác định hai khâu đột phá trong giai đoạn 2022-2027. Cụ thể là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính uỷ, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đối với hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên; tập trung giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của ĐVTN trong chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị; duy trì nghiêm nền nếp, chất lượng sinh hoạt Đoàn.

Trong giai đoạn tới, Đại hội đặt ra mục tiêu tổ chức có hiệu quả phong trào thanh niên, trọng tâm là phong trào Tuổi trẻ sáng tạo. Hàng năm, mỗi Đoàn cơ sở có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên; tuổi trẻ CXM có trên 8 đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, trong đó có từ 2-3 đề tài, sáng kiến đoạt giải.

Tổng cục Kỹ thuật hoàn thành đại hội Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ảnh 4

Đại biểu dự đại hội làm lễ chào cờ

Hàng năm, có 85% tổ chức Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức Đoàn không hoàn thành nhiệm vụ; 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc. Hàng năm toàn Cục có từ 10-15 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng CXM nêu rõ những thành tích và chỉ ra những mặt hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của CXM.

Đại tá Tuấn yêu cầu, thời gian tới, công tác Đoàn cần tập trung vào các vấn đề: Duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt, học tập; tổ chức tốt việc bồi dưỡng, nâng cao tính năng động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm, năng lực, phương pháp, kỹ năng tiến hành hoạt động cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất là Bí thư, Phó bí thư Đoàn.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Xe-Máy phát biểu chỉ đạo đại hội. Video: Nguyễn Minh

Về phong trào thanh niên, cần tập trung phong trào hành động cách mạng của Đoàn vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Tập trung xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong từng tổ chức Đoàn; tiếp tục thực hiện tốt phong trào Tuổi trẻ sáng tạo; nâng cao chất lượng mô hình Tổ khoa học kỹ thuật trẻ, Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản, phát huy trí tuệ, sức trẻ của ĐVTN vào công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

“Với lực lượng ĐVTN trong từng đơn vị ít, làm việc phân tán ở nhiều bộ phận, nhiều nhiệm vụ khác nhau, trên cơ sở phong trào chung, tổ chức Đoàn phải nghiên cứu đề xuất rõ nội dung, việc làm cụ thể hàng tháng, hàng quý, từng đợt thi đua”, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG