T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hiệp thương kiện toàn nhân sự khóa VIII

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam lần thứ bảy khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương kiện toàn nhân sự. Theo đó, 12 nhân sự tham gia Ủy ban T.Ư Hội; 6 nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội; 1 nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII.

Ngày 30/6, tại Hà Nam diễn ra Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam lần thứ bảy, khóa VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024. Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam và anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chủ trì hội nghị.

T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hiệp thương kiện toàn nhân sự khóa VIII ảnh 1

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam lần thứ bảy khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tiến hành hiệp thương kiện toàn nhân sự.

Các ủy viên Ủy ban T.Ư Hội đã thống nhất hiệp thương kiện toàn 12 anh, chị tham gia Ủy ban T.Ư Hội; 6 anh, chị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội; 1 nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII.

Hội nghị cũng thống nhất để 8 nhân sự thôi không tham gia Ủy ban T.Ư Hội do đảm nhận công tác khác.

T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hiệp thương kiện toàn nhân sự khóa VIII ảnh 2
Hội nghị hiệp thương kiện toàn nhân sự Ủy ban T.Ư Hội. Ảnh: Xuân Tùng

Hỗ trợ dự án khởi nghiệp, chuyển đổi số khám chữa bệnh

Tại Hội nghị đã chia tổ tập trung thảo luận các nội dung: dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Nhiều đại biểu kiến nghị làm rõ tiêu chí công nhận dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, để đánh giá công tác hỗ trợ, thực hiện chỉ tiêu hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hiệp thương kiện toàn nhân sự khóa VIII ảnh 3

Hội nghị chia tổ thảo luận. (Trong ảnh, anh Nguyễn Hữu Tú kiến nghị về công tác khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân). - Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Thành Trung (Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định) cho biết, Bình Định có Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hằng năm dự án khởi nghiệp thanh niên có nhu cầu hỗ trợ rất lớn, nhưng nhiều dự án chưa đáp ứng được yêu cầu để hỗ trợ. Nguồn vốn hỗ trợ và cơ chế, công nghệ của quỹ vẫn còn những hạn chế, chưa bảo đảm được yêu cầu công tác hỗ trợ. Mỗi năm có 5 - 10 dự án được hỗ trợ.

Theo dự thảo báo cáo sơ kết, công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2022 với nhiều kết quả tích cực. Từ thực tiễn phong trào đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu và xuất hiện những gương sáng của hội viên, thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện, bảo vệ an ninh chính trị đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.

Bên cạnh đó, theo anh Trung, hiện Hội chưa có phương thức và nhiều giải pháp cụ thể hỗ trợ các ý tưởng dự án của sinh viên phát triển sau các cuộc thi khởi nghiệp.

Anh Trung đề xuất, tổ chức Hội cần thêm biện pháp, cơ chế đặc thù hỗ trợ những ý tưởng, dự án của thanh niên, đặc biệt hỗ trợ các ý tưởng, dự án của sinh viên. Khi đó, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sẽ hiệu quả hơn.

T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hiệp thương kiện toàn nhân sự khóa VIII ảnh 4

Anh Trung kiến nghị tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến về việc thực hiện khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân; việc tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên sau dịch COVID-19; bên cạnh việc mở rộng mặt trận Hội, cần củng cố tổ chức Hội và các tổ chức thành viên..

Anh Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng dịch COVID-19, việc triển khai khám chữa bệnh và cấp phát thuốc trực tiếp cho người dân bị hạn chế, song lực lượng y bác sĩ trẻ tham gia hỗ trợ khám sàng lọc, phân loại nguy cơ qua ứng dụng công nghệ, điện thoại rất lớn. Riêng từ tháng 7/2021 - 4/2022, hơn 4 triệu lượt người dân được y bác sĩ trẻ thuộc Mạng lưới thầy thuốc trẻ đồng hành khám, tư vấn qua điện thoại.

Theo anh Tú, trong tình hình dịch bệnh hiện nay và xu hướng chuyển đổi số, đòi hỏi đổi mới công tác khám chữa bệnh và ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động khám bệnh cộng đồng, bên cạnh phương thức tổ chức trực tiếp.

12 nhân sự tham gia Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII

1. Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng

2. Huỳnh Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Thuận

3. Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định

4. Trương Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông

5. Phan Thanh Trẻ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre

6. Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang

7. Vũ Văn Chúc, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra T.Ư Đoàn

8. Vũ Huy Dương, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

9. Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

10. Vương Hoàng Phương, Phó Chánh Văn phòng Hội LHTN Việt Nam, Chuyên viên Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn

11. Trần Quốc Bình, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

12. Nguyễn Phan Bảo Thụy, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), Trưởng ban Nội vụ Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu (VYSEF)

6 nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội khóa VIII

1. Trần Ngọc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam

2. Vũ Huy Dương, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

3. Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

4. Nguyễn Hải Đăng, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai

5. Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng

6. Trần Bảo Lâm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương

1 nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII.

- Vũ Văn Chúc, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra T.Ư Đoàn

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.