Dự lễ khởi công có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các Thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố có khởi công, động thổ trường học.
Lễ khởi công, động thổ đồng loạt diễn ra từ 8h00 đến 8h30 tại 121 trường phổ thông nội trú liên cấp, tương ứng 121 xã biên giới đất liền thuộc 17 tỉnh, thành phố có biên giới, gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang. Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, nơi Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và có phát biểu chỉ đạo.
Tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại 248 xã biên giới đất liền; trước mắt thí điểm đầu tư hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025; trên cơ sở đó, tiếp tục triển khai diện rộng, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong 2-3 năm tới.
Trên cơ sở bám sát chủ trương của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, cơ quan liên quan, 18 tỉnh, thành phố có biên giới đất liền đã xác định vị trí, địa điểm, danh mục đầu tư, phương án, nhu cầu kinh phí, xây dựng dự án đối với 100 trường để khởi công đồng loạt vào ngày 9/11/2025 (trong đó có 99 trường được đầu tư bằng ngân sách Trung ương và 01 trường được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa). Ngoài ra, có thêm 6 trường thuộc tỉnh Quảng Ninh đã khởi công xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh; 1 trường tại tỉnh Điện Biên và 1 trường tại tỉnh Cao Bằng được đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ của Thành phố Hà Nội. Như vậy, trong năm 2025 đã có 108 trường khởi công, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/8/2026; trong đó, có 1 trường đã hoàn thành đầu tư, khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 31/1/2026.
Đối với 121 trường dự kiến khởi công vào ngày 19/3, tổng nhu cầu kinh phí do các địa phương đề xuất là khoảng 30.000 tỉ đồng (trong đó ngân sách trung ương dự kiến hỗ trợ khoảng 28.000 tỉ đồng, ngân sách địa phương bố trí khoảng 2.000 tỉ đồng).
Đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chăm lo cho học sinh vùng biên giới, nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, thu hẹp khoảng cách vùng miền và tăng cường quốc phòng, an ninh.
Cùng ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và 17 tỉnh, thành phố tổ chức Lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền năm 2026.
108 trường khởi công đợt 1 sẽ hoàn thành trước ngày 30/8
Trước đó, ngày 9/11/2025, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, các tập đoàn VNPT, Viettel và UBND 14 tỉnh tổ chức lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đợt 1.
Trong giai đoạn 1, chủ trương dự kiến thí điểm khởi công 100 trường trong năm 2025. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt huy động nhiều nguồn lực, thực tế đã có 108 trường được khởi công xây dựng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/8/2026.
Trong số này, có 99 trường đầu tư bằng ngân sách trung ương, 1 trường từ nguồn vốn xã hội hóa, 6 trường do tỉnh Quảng Ninh tự cân đối ngân sách và 2 trường tại Điện Biên, Cao Bằng do TP. Hà Nội hỗ trợ.
Đặc biệt, Trường phổ thông nội trú cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) đã hoàn thành, khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngày 31/1/2026.
Như vậy, so với tổng số 248 trường đề xuất ban đầu, đến nay, đã giảm 19 trường do một số địa phương có địa hình thuận lợi, học sinh chưa có nhu cầu nội trú, nên không tổ chức mô hình trường phổ thông nội trú; có địa phương tự bỏ ngân sách địa phương để xây dựng.
Nghệ An: Đồng loạt khởi công trường tại 11 xã biên giới
Sáng 19/3, cùng với các tỉnh thành trên cả nước, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 11 xã biên giới.
Tại điểm cầu chính ở xã Thông Thụ (Nghệ An), Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã về dự lễ khởi công. Phó Thủ tướng trực tiếp thăm hỏi, động viên học sinh, giáo viên và người dân địa phương. Tại đây, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã trao 30 suất quà cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn xã.
Được biết, Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Thông Thụ (xã Thông Thụ) có tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng. Ngôi trường được xây dựng trên diện tích 5ha, với khoảng 30 lớp học. Khi hoàn thiện, ngôi trường sẽ tạo điều kiện học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh từ các trường và điểm lẻ trên địa bàn.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Thông Thụ.
Khởi công trường nội trú biên giới An Giang
Sáng 19/3, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ba Chúc (tỉnh An Giang).
Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ba Chúc được xây dựng trên diện tích khoảng 44.433 m², quy mô dự kiến 45 lớp học (13 lớp tiểu học và 32 lớp THCS), đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.500 học sinh, trong đó có 300 học sinh nội trú.
Cùng thời điểm, tỉnh An Giang cũng tổ chức khởi công 2 dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Vĩnh Điều và Vĩnh Xương.
Trước đó, ngày 9/11/2025, tỉnh An Giang đã đồng loạt khởi công 3 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Vĩnh Gia, Giang Thành và Khánh Bình. Đến nay, các công trình đạt tiến độ trên 50%, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để đưa vào hoạt động trong năm học 2026 - 2027.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu.
Song song với thi công, tỉnh cũng chủ động chuẩn bị các điều kiện vận hành như tổ chức bộ máy, chương trình giảng dạy, kinh phí hoạt động và các điều kiện cần thiết khác, bảo đảm các trường sẵn sàng hoạt động ngay sau khi hoàn thành.
Theo lãnh đạo tỉnh, giai đoạn tới An Giang sẽ tiếp tục triển khai xây dựng thêm 6 trường tại 6 xã biên giới còn lại với phương châm “khẩn trương - quyết liệt - chắc chắn - hiệu quả”, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực.
Dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao 20 suất học bổng cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn và tặng 10 phần quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, động viên thầy và trò nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập và giảng dạy. (Nhật Huy)
Quảng Ngãi xây dựng 5 trường học hơn 1.100 tỷ đồng
Sáng 19/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khởi công, động thổ xây dựng 5 Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại các xã biên giới Ia Đal, Ia Tơi, Bờ Y, Đăk Long và Đăk Plô (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư xây dựng 5 trường trên 1.116 tỷ đồng.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nhấn nút khởi công, động thổ dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại các xã biên giới Bờ Y.
Tại buổi lễ, bà Y Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, Quảng Ngãi cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực, phát huy truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân để các công trình trường nội trú biên giới sớm hoàn thành, trở thành những ngôi trường kiểu mẫu, là điểm sáng của ngành giáo dục tỉnh nhà.
Được biết, tỉnh Quảng Ngãi được Bộ Chính trị thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng 9 Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS tại các xã biên giới. (Nguyễn Ngọc)
Đắk Lắk khởi công trường nội trú 250 tỷ ở xã biên giới
Sáng 19/3, cùng với 17 địa phương trên cả nước, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại xã Ea Bung. Tham dự lễ khởi công có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, triển khai tại thôn 1 Ya Tờ Mốt, trên diện tích hơn 60.800m².
Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án xây trường nội trú cho học sinh.
Theo thiết kế, công trình đáp ứng nhu cầu học tập cho 1.310 học sinh, trong đó 750 học sinh Tiểu học, 560 học sinh THCS; khoảng 250 em được bố trí ở nội trú. Tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng, chủ yếu từ ngân sách Trung ương (236 tỷ đồng), phần còn lại từ ngân sách địa phương phục vụ giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật.
Dự án được kỳ vọng tạo bước chuyển trong điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên, góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, từng bước thu hẹp khoảng cách vùng miền. Đồng thời, đây cũng là công trình có ý nghĩa trong việc ổn định dân cư, tăng cường quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (bìa trái), cùng Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, tặng quà cho các em học sinh.
Trước đó, ngày 19/11/2025, Đắk Lắk đã khởi công 3 trường nội trú liên cấp tại các xã Ia R’vê, Ia Lốp và Buôn Đôn với tổng vốn hơn 390 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 11/2/2026, thêm một dự án tại xã Ea Rốk được triển khai với tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng, quy mô 18 lớp học cùng các hạng mục đồng bộ. Hiện 4 dự án nói trên đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027, phục vụ hơn 3.000 học sinh vùng biên. (Nguyễn Thảo)
Tây Ninh khởi công 19 trường nội trú, quy mô gần 4.000 tỷ đồng
Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc; Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương và đông đảo giáo viên, học sinh khu vực biên giới.
Các đại biểu tham dự lễ khởi công, động thổ dự án trường nội trú liên cấp phục vụ học sinh vùng biên tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Tường Minh
Theo kế hoạch, tỉnh Tây Ninh sẽ triển khai đồng loạt 19 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 19 xã biên giới. Trong đó, 15 trường được xây mới, 4 trường được nâng cấp từ cơ sở hiện hữu. Quy mô phục vụ 25.620 học sinh, trong đó có 13.020 học sinh tiểu học và 12.600 học sinh THCS.
Hệ thống trường lớp được đầu tư đồng bộ với 595 phòng học, 295 phòng bộ môn cùng các hạng mục chức năng như thư viện, phòng thiết bị, tư vấn học đường, khu sinh hoạt chuyên môn, phòng nghỉ giáo viên… Bên cạnh đó là các công trình hạ tầng như sân chơi, bãi tập, nhà đa năng, hồ bơi, sân thể thao, cây xanh và trang thiết bị dạy học hiện đại.
Không chỉ dừng ở đầu tư cơ sở vật chất, chương trình còn đặt mục tiêu mỗi xã biên giới có một trường nội trú liên cấp đạt chuẩn mức 2, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và hỗ trợ bữa trưa cho học sinh. Khi hoàn thành, hệ thống này sẽ thay thế, sắp xếp lại khoảng 30 trường và các điểm trường lẻ, từng bước hoàn thiện mạng lưới giáo dục tại địa phương. (Tường Minh - Hữu Huy)
Các tỉnh Tây Bắc khởi công 23 trường liên cấp
Sáng 19/3, tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự lễ động thổ công trình Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bản Lầu.
Dự án có quy mô xây dựng mới đồng bộ các hạng mục gồm: khối lớp học, khối hiệu bộ, nhà đa năng, nhà văn hóa, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, bếp ăn, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và các công trình phụ trợ. Trường đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 28 lớp (12 lớp tiểu học, 16 lớp THCS), tương đương gần 980 học sinh. Công trình được xây dựng trên diện tích gần 50.000 m2, tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, việc khởi công công trình là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục của tỉnh. Đây cũng là bước tiếp theo trong kế hoạch hoàn thiện mạng lưới trường lớp tại khu vực biên giới, sau khi tỉnh đã khởi công 4/9 trường tại các xã Y Tý, A Mú Sung, Mường Khương và Pha Long.
Tại xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu tổ chức lễ khởi công xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Mù Cả, Thu Lũm, Pa Ủ, Sì Lờ Lầu, Khổng Lào và Sin Suối Hồ. Tổng mức đầu tư các dự án hơn 1.845 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1.743 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 102 tỷ đồng. Công an tỉnh Lai Châu được giao làm chủ đầu tư.
Thực hiện chủ trương của Bộ chính trị, tỉnh Lai Châu triển khai xây dựng 11 trường trên 11 xã biên giới. Năm 2025, địa phương đã khởi công, xây dựng 5 trường tại các xã Phong Thổ, Pa Tần, Bum Nưa, Hua Bum và Dào San, hiện đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước năm học 2026-2027.
Sáng 19/3, tỉnh Tuyên Quang đồng loạt khởi công xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp với tổng mức đầu tư hơn 2.976 tỷ đồng. Trong đó, có 6 dự án xây dựng mới, 5 dự án mở rộng, nâng cấp cải tạo. Cụ thể, dự án xây mới bao gồm các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đồng Văn, Thắng Mố, Bạch Đích, Tùng Vài, Cán Tỷ, Lao Chải; dự án nâng cấp bao gồm các trường Sà Phìn, Nghĩa Thuận, Thàng Tín, Bản Máy, Lũng Cú.
Trước đó, năm 2025, tỉnh Tuyên Quang cũng đã tổ chức khởi công xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới.
Sáng 19/3, Tỉnh Điện Biên cũng tổ chức khởi công 5 trường nội trú liên cấp tại các xã Na Sang, Mường Pồn, Mường Chà, Mường Nhé và Nà Hỳ, với tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng.
Trước đó, Điện Biên đã có 11 trường nội trú liên cấp được khởi công xây dựng, trong đó có Trường Liên cấp Si Pa Phìn là ngôi trường đầu tiên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Dự lễ khởi công tại điểm cầu xã Na Sang, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng bày tỏ tin tưởng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, Chính phủ, cùng sự phối hợp của các bộ, ngành và quyết tâm của các địa phương, các công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng cao nhất.