Có 65 kết quả :

Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận hối lộ bao nhiêu tiền?

Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận hối lộ bao nhiêu tiền?

TPO - Tại cuộc họp báo sáng 26/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết trong vụ xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, nhiều cán bộ đã vi phạm vì gặp phải "viên đạn bọc đường". Bên cạnh đó, lãnh đạo CQĐT cho biết, kết quả điều tra đến nay xác định, bị can Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí Thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc ) và Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) nhận số tiền hàng tỷ đồng.
Khởi tố, bắt tạm giam các ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông

Khởi tố, bắt tạm giam các ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông

TPO - Ngày 16/1, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông, đều nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản”.
Những thành tựu, chiến công của lực lượng CAND luôn có sự đồng hành của cơ quan báo chí

Những thành tựu, chiến công của lực lượng CAND luôn có sự đồng hành của cơ quan báo chí

TPO - Tại cuộc họp báo chiều 27/12, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, những kết quả đạt được của lực lượng CAND đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá là một năm “rất vất vả nhưng cũng rất đáng vinh dự, tự hào”. Trong những thành tựu, thành tích, chiến công đó, luôn có sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng CAND.
Vụ tấn công ở Đắk Lắk: Khởi tố 75 đối tượng về tội 'Khủng bố'

Vụ tấn công ở Đắk Lắk: Khởi tố 75 đối tượng về tội 'Khủng bố'

TPO - Ngày 23/6, trao đổi với Tiền Phong, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố 75 bị can về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố 9 bị can khác về tội " “không tố giác tội phạm”, " che giấu tội phạm" và “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.
Vụ nổ súng tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Đã bắt được 45 nghi phạm

Vụ nổ súng tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Đã bắt được 45 nghi phạm

TPO - Chiều 13/6, trao đổi với PV Tiền Phong, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đến 17h30 cùng ngày đã bắt thêm 6 đối tượng vụ nổ súng tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ lên 45 nghi phạm. Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.
Đề nghị xử lý cán bộ cố tình đòi người dân trình sổ hộ khẩu, xác nhận cư trú

Đề nghị xử lý cán bộ cố tình đòi người dân trình sổ hộ khẩu, xác nhận cư trú

TPO - Trước một số ý kiến phản ánh gặp khó khăn, phiền hà khi thực hiện các thủ tục hành chính, vẫn phải xin xác nhận cư trú dù đã có CCCD gắn chip, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã thẳng thắn chỉ ra những căn nguyên và đề nghị các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý, kỷ luật những trường hợp không thực hiện đúng quy định, cố tình gây khó khăn, sách nhiễu cho công dân.
Trung tướng Tô Ân Xô nói về sứ mệnh của '100 đại sứ nhân dân' tại Thổ Nhĩ Kỳ

Trung tướng Tô Ân Xô nói về sứ mệnh của '100 đại sứ nhân dân' tại Thổ Nhĩ Kỳ

TPO - Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đánh giá, 24 cán bộ, chiến sĩ CAND và 76 chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia cứu nạn cứu hộ (CNCH) tại Thổ Nhĩ Kỳ là hiện thân "100 đại sứ nhân dân" giúp bạn bè quốc tế hiểu về đất nước, tình cảm và trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng, nhân loại.
Trung tướng Tô Ân Xô: Vụ án các trung tâm đăng kiểm là 'tham nhũng có tổ chức'

Trung tướng Tô Ân Xô: Vụ án các trung tâm đăng kiểm là 'tham nhũng có tổ chức'

TPO - Theo nhận định của Bộ Công an, đây là vụ án tham nhũng có tổ chức, hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống, được tổ chức xuyên suốt từ một vài lãnh đạo Cục Đăng kiểm, lãnh đạo phòng đăng kiểm xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội.