Bắt nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng bị bắt với cáo buộc "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại bộ này và các tỉnh, thành phố.

Ngày 4/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bị can Hoàng Quốc Vượng (SN1963), nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bắt nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng ảnh 1

Bị can Hoàng Quốc Vượng (SN1963) nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương.

Ông Vượng bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Đây là diễn biến mới trong việc mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Ngay sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Hoàng Quốc Vượng.

Liên quan đến vụ án này, đầu tháng 11/2023, CQĐT đã khởi tố 5 cán bộ Tập đoàn EVN và Bộ Công thương cùng về tội danh nêu trên. Các bị can gồm: Trần Quốc Hùng (SN 1976, Phó trưởng Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương); Trịnh Văn Đoàn (SN 1982, Chuyên viên Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương); Nguyễn Hữu Khải (SN 1977, Trưởng phòng Kinh doanh mua bán điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam); Đỗ Ngọc Tuyền (SN 1988, Chuyên viên Phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và Trương Hoàng Dũng (SN 1982, Chuyên viên Phòng Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong một diễn biến khác, ngày 21/12/2023, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải.

Ông Hải bị bắt trong quá trình Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thụ lý, điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Ông Hoàng Quốc Vượng (SN 1963), tốt nghiệp Trường mỏ MGRI tại Matxcơva (Nga).

Ông Vượng từng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Năm 2020, ông Hoàng Quốc Vượng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) một tập đoàn kinh tế lớn.

Khi còn đương chức thứ trưởng Bộ Công Thương (từ 2015-2020), ông Hoàng Quốc Vượng được giao chỉ đạo công tác trong lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo, môi trường và phát triển bền vững, an toàn, công nghệ thông tin, phát triển thị trường.

MỚI - NÓNG